Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương công tác phòng chống lũ tại TP Huế
Kinhtedothi- Chiều tối 28/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ tại TP Huế và thăm hỏi người dân vùng ngập.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên các hộ dân vùng ngập lụt.
Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp. Về phía địa phương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến thăm một số hộ dân bị ngập sâu trên tuyến đường Chi Lăng, phường Phú Xuân, nơi nhiều nhà dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ. Tại đây, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn và động viên bà con nỗ lực vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống.
Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động, đoàn kết, ý thức phòng chống thiên tai của chính quyền và người dân TP Huế, thể hiện rõ trong việc chủ động sơ tán dân, tổ chức lực lượng ứng cứu, đảm bảo an toàn tính mạng người dân trong suốt những ngày lũ dữ.
“Trong hoàn cảnh rất khó khăn, người dân Huế vẫn bình tĩnh, tương trợ lẫn nhau, còn chính quyền thì luôn có mặt kịp thời, sát dân, lo cho dân. Đây là hình ảnh rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần phòng thủ dân sự hiện đại và nhân văn”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Huế.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Huế sau chuyến thị sát, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với mưa lũ của chính quyền địa phương. Đặc biệt, việc chủ động điều tiết, vận hành an toàn, hợp lý các hồ chứa thủy lợi và thủy điện đã góp phần giảm đáng kể áp lực lũ, hạn chế thiệt hại cho vùng hạ du.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, lực lượng quân đội, công an, dân quân và người dân, nhiều khu vực trọng điểm của TP Huế đã được bảo vệ, giảm thiểu rủi ro về người và tài sản. Phó Thủ tướng cho rằng đây là bài học quý về năng lực quản lý hồ chứa, chỉ huy điều hành và sự chủ động của hệ thống phòng thủ dân sự, trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường do biến đổi khí hậu.
Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ, đảm bảo an toàn điện, nước, vệ sinh môi trường; nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, viễn thông, hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân sớm trở lại sinh hoạt, học tập và sản xuất bình thường.
Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại nặng, tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói, rét trong những ngày sau lũ.
Kết thúc buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá TP Huế đã và đang phát huy tốt truyền thống “chủ động phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng”, đồng thời đề nghị địa phương tổng hợp thiệt hại, đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn lực khẩn cấp để khôi phục nhanh đời sống và sản xuất.
Video Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Huế:

Huế: mưa lũ khiến hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu, 2 người chết và mất tích
Kinhtedothi- Chiều 28/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, đợt mưa lũ kéo dài những ngày qua đã gây ngập sâu diện rộng, khiến hơn 35.000 ngôi nhà trên địa bàn TP bị ngập từ 0,5 - 2m, có nơi sâu hơn. Đến trưa cùng ngày, địa phương đã ghi nhận 1 người chết và 1 người mất tích.

Huế: Giữ an toàn lưới điện, sẻ chia cùng người dân giữa tâm lũ
Kinhtedothi- Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) chủ động cắt điện an toàn cho hơn 200.000 hộ dân, đồng thời huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ di dời dân, vận chuyển vật tư y tế và mở nơi trú ngụ miễn phí cho người dân vùng ngập.

Huế căng mình ứng phó mưa lũ lịch sử: nước rút chậm, ngập vẫn sâu
Kinhtedothi - Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, sáng 28/10, lũ trên các sông ở TP Huế đang xuống chậm, tuy nhiên vẫn còn ở mức rất cao, đặc biệt mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đang trên mức báo động 3.





