Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phòng chống đột quỵ: từ lý thuyết đến hành động

Kinhtedothi – Là chủ đề hội thảo do Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng tổ chức. Đột quỵ không phân biệt tuổi tác, giới tính hay địa vị xã hội, thậm chí vận động viên thể thao cũng bất ngờ gục ngã vì đột quỵ khi chưa kịp nhận biết triệu chứng.

Đột quỵ có xu hướng ngày càng trẻ hóa

Ngày 20/4, Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng tổ chức hội thảo “Phòng chống đột quỵ: từ lý thuyết đến hành động”. Chủ trì hội thảo là TS.BS Chuyên khoa II (CKII) Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế; tham dự hội thảo có TS.BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh (QLKCB) Bộ Y tế cùng nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đột quỵ, tim mạch đến từ các bệnh viện ở miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Đại biểu dự hội thảo “Phòng chống đột quỵ: từ lý thuyết đến hành động” do Báo Tiền Phong cùng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Nhà báo Lê Minh Toản cảnh báo đột quỵ đang trở thành mối đe dọa sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới. Điều đáng lo ngại là căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, ảnh hưởng cả đến người lao động trẻ, thanh niên, thậm chí học sinh.

Nhà báo Lê Minh Toản cho rằng, nhiều người chưa biết cách nhận diện dấu hiệu sớm, chưa chú trọng khám sức khỏe định kỳ hay duy trì lối sống lành mạnh. Điều này khiến việc cấp cứu và điều trị bệnh gặp khó khăn, dẫn đến nhiều trường hợp để lại di chứng nặng nề hoặc tử vong đáng tiếc. Ngoài ra, mạng lưới điều trị đột quỵ tại Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Do đó cần những chính sách cụ thể để phát triển hệ thống cấp cứu và điều trị đột quỵ hiệu quả, từ đào tạo nhân lực đến đầu tư trang thiết bị, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tuyến y tế và cộng đồng.

Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Nhà báo Lê Minh Toản nhận định, bệnh đột quỵ có xu hướng trẻ hóa.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhận định, nội dung hội thảo phong phú, từ xây dựng mạng lưới phòng chống đột quỵ, công tác dự phòng trong cộng đồng, xử trí trong “thời gian vàng” cho đến các phương pháp điều trị chuyên sâu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho rằng, không nên sợ hãi đến mức ăn gì cũng sợ đột quỵ, đi đâu cũng lo bị đột quỵ. Điều quan trọng là hiểu đúng, hiểu rõ các yếu tố nguy cơ như: hút thuốc, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hay lối sống thiếu vận động, từ đó chủ động phòng ngừa thay vì sợ hãi mơ hồ. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở y tế khám lâm sàng cần kỹ lưỡng để tránh lạm dụng cận lâm sàng không cần thiết, giúp người bệnh tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt hiệu quả trong phòng ngừa và điều trị.

“Giờ vàng” quyết định số phận bệnh nhân

Tại hội thảo, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa có tham luận “Tổng quan tình hình cấp cứu, điều trị đột quỵ tại Việt Nam”. Theo đó, trên thế giới trong các bệnh không lây nhiễm, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai, là nguyên nhân đứng thứ ba gây tử vong và tàn tật cộng lại.

Theo Tổ chức Đột quỵ thế giới, cứ 6 người thì có 1 người bị đột quỵ trong đời; cứ 2 giây có một ca đột quỵ mới xảy ra trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ, trong đó có đến 50% ca bệnh dẫn đến tử vong hoặc tàn phế nghiêm trọng.

TS - BS CKII Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TPO

Đột quỵ không còn là bệnh của người già. Năm 2019, 63% số ca đột quỵ xảy ra ở người dưới 70 tuổi, 16% xảy ra ở người dưới 50 tuổi. Bệnh nhân bị đột quỵ dù được chữa trị tại trung tâm tốt nhất, khả năng quay trở lại công việc trước đây vẫn không khả quan, cứ 2 người bị đột quỵ thì mất đi một lao động.

Để phòng chống đột quỵ, phải thiết lập cộng đồng lành mạnh, thường xuyên tập thể dục, giảm hút thuốc lá, chất có cồn… Khi bị đột quỵ, cần chăm sóc liên tục từ khi xuất hiện các dấu hiệu và triệu chứng, vận chuyển, xử trí cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng…

Trong báo cáo tham luận của mình, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, đột quỵ là bệnh lý hàng đầu gây ra tàn phế, 90% người bị đột quỵ đều có yếu tố nguy cơ. Vì vậy, cách tốt nhất là kiểm soát yếu tố nguy cơ, chứ không phải uống một viên thuốc có thể phòng ngừa điều trị suốt đời.

Về lâm sàng, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng chia sẻ, nếu cơ sở y tế khám kỹ lưỡng lâm sàng, phát hiện sớm triệu chứng đột quỵ và kịp thời đưa bệnh nhân đến đúng bệnh viện chuyên chữa trị đột quỵ, thì cơ hội cứu chữa cao vì tận dụng được “giờ vàng”.

Đồng quan điểm nêu trên, TS.BS Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ khẳng định, “giờ vàng” là yếu tố sống còn với bệnh nhân đột quỵ, mỗi phút trôi qua khi bị đột quỵ, người bệnh có thể mất 2 triệu tế bào thần kinh.

Trong khoảng thời gian 3 - 6 giờ đầu, kể từ khi xuất hiện triệu chứng đột quỵ, nếu người bệnh được đưa đến cơ sở y tế chuyên sâu và điều trị kịp thời bằng thuốc tiêu sợi huyết hoặc can thiệp nội mạch lấy huyết khối thì khả năng phục hồi hoàn toàn có thể lên đến 90%.

Đột quỵ không phân biệt tuổi tác, giới tính hay địa vị xã hội, thậm chí vận động viên thể thao cũng bất ngờ gục ngã vì đột quỵ khi chưa kịp nhận biết triệu chứng hoặc xử trí đúng cách. 

TP Hồ Chí Minh khởi công, khánh thành nhiều công trình giao thông

TP Hồ Chí Minh khởi công, khánh thành nhiều công trình giao thông

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Người bệnh không chủ quan với các biến chứng phổi tắc nghẽn mạn tính

Người bệnh không chủ quan với các biến chứng phổi tắc nghẽn mạn tính

26 Jan, 04:50 PM

Kinhtedothi - Khi nhiệt độ giảm sâu, những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) bước vào giai đoạn nguy cơ cao. Những cơn khó thở xuất hiện dày hơn, các đợt cấp dễ bùng phát, kèm theo nhiễm trùng hô hấp tái diễn, khiến nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, đứng trước nguy cơ phải nhập viện, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đà Nẵng tăng cường hậu kiểm y tế tư nhân: siết kỷ cương bằng quản lý thực chất

Đà Nẵng tăng cường hậu kiểm y tế tư nhân: siết kỷ cương bằng quản lý thực chất

26 Jan, 12:54 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh hệ thống y tế tư nhân ngày càng phát triển, giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, yêu cầu bảo đảm tuân thủ pháp luật, chuẩn mực chuyên môn và an toàn người bệnh đặt ra ngày càng cao. Trên tinh thần đó, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch giám sát, hậu kiểm các cơ sở y tế tư nhân năm 2026, thể hiện cách tiếp cận quản lý chủ động, bài bản và đi vào chiều sâu.

Thu hồi lô sữa Aptamil Infant Formula 800g có nguy cơ gây hại cho trẻ nhỏ

Thu hồi lô sữa Aptamil Infant Formula 800g có nguy cơ gây hại cho trẻ nhỏ

26 Jan, 09:05 AM

Kinhtedothi - Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử, liên quan đến sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn.

Trời rét đậm, nhiều người nhập viện vì liệt mặt

Trời rét đậm, nhiều người nhập viện vì liệt mặt

25 Jan, 03:40 PM

Kinhtedothi - Thời tiết rét đậm, rét hại những ngày qua không chỉ làm gia tăng các bệnh hô hấp còn khiến nhiều người đột ngột bị méo miệng, lệch mặt, phải nhập viện trong tình trạng dễ nhầm với đột quỵ. Chuyên gia y tế khuyến cáo, đây có thể là biểu hiện của liệt dây thần kinh số VII ngoại biên do nhiễm lạnh, cần được phát hiện và điều trị sớm trong “thời điểm vàng”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ