Phóng sinh 10.000 con cá giống dịp lễ Phật đản

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/5, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức buổi lễ phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại bến sông chùa Bồ Đề (Long Biên).

 Toàn cảnh buổi lễ
Hoạt động thả cá phóng sinh nằm trong chương trình hợp tác giữa Tổng cục Thủy sản và Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chương trình đã diễn ra 3 năm liên tiếp. Mục đích của chương trình góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tăng ni, phật tử về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Thông qua chương trình, Ban tổ chức kêu gọi người dân không thả phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại ra môi trường; khuyến khích người dân thả các loài cá bản địa có giá trị kinh tế, các loài cá quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng nhằm phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản đang suy giảm. Đồng thời kêu gọi,các tổ chức, cá nhân, các tăng ni, phật tử cùng chung tay đóng góp cho công tác phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, hướng tới mục tiêu chung bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường tự nhiên.
Tại buổi lễ, tổng khối lượng cá giống được thả là 500kg (tương đương 10.000 con), bao gồm các loài cá kinh tế như cá chép, cá trắm, cá trôi, cá chày mắt đỏ…
Dưới đây là một số hình ảnh thả cá phóng sinh tại buổi lễ
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban tổ chức bố trí ca nô tuần tra dọc bờ sông để ngăn chặn việc đánh bắt cá của người dân

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần