Phong trào thi đua sản xuất giỏi: Động lực giúp nông dân làm giàu

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi của Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phong trào đã trở thành động lực giúp nông dân vươn lên làm giàu.

Mô hình nuôi gà đồi của anh Ngô Trọng Hiển tại xã Thụy An, huyện Ba Vì cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Ánh Ngọc
Nhiều mô hình hiệu quả
Khởi nghiệp từ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi của HND, ông Nguyễn Như Hảo, ở xã Cát Quế (huyện Hoài Đức) đã xây dựng thành công mô hình trồng bưởi chất lượng cao. Năm 2019, ông Hảo cùng một số thành viên mạnh dạn góp vốn thành lập Hợp tác xã sản xuất bưởi an toàn Quế Dương. Hàng năm cung ứng cho thị trường trên dưới 200 tấn bưởi Quế Dương, đồng thời tạo việc làm cho 15 - 25 lao động thời vụ. Với giá bán trung bình từ 35.000 – 40.000 đồng/quả, giống bưởi Quế Dương cho thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng/ha/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Nhờ chủ động nghiên cứu nguồn giống, thức ăn chăn nuôi và thị trường tiêu thụ gà đồi mà anh Ngô Trọng Hiển, ở xã Thụy An (huyện Ba Vì) trở thành gương nông dân SXKD giỏi tiêu biểu trong nhiều năm liền. Với diện tích 1,6ha, trang trại của anh Hiển đang nuôi 8.000 gà bố mẹ, mỗi năm xuất bán ra thị trường 100.000 con gà giống và 25.000 con gà thương phẩm. Trung bình mỗi năm, trang trại thu lãi trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức lương trung bình 6 triệu đồng/người/tháng.

Nâng chất lượng phong trào

Để phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đạt về chiều sâu và chiều rộng, các cấp HND TP không ngừng đổi mới hoạt động. Cùng với đào tạo, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các cấp hội còn vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa, tạo vùng sản xuất chuyên canh, cánh đồng lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất.

Bên cạnh đó, HND TP luôn chú trọng công tác tạo vốn phát triển SXKD. Trong 5 năm (2015 - 2020), Quỹ Hỗ trợ nông dân Hà Nội đã thẩm định, phê duyệt, giải ngân 3.129 dự án với số vốn hơn 1.000 tỷ đồng cho 83.700 lượt hộ hội viên vay. Bên cạnh đó, các cấp hội phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT giúp hơn 19.961 lượt hộ vay vốn với tổng dư nợ gần 1.600 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho 65.399 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay với tổng dư nợ đạt 2.490 tỷ đồng.

Thời gian tới, theo Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã giúp các hộ nông dân đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm (2015 - 2020) đã có 1.582.656 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký thực hiện phong trào, trong đó có hơn 65% số hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Đáng chú ý, nhiều hộ nông dân SXKD giỏi các cấp còn sẵn sàng giúp đỡ các hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm, qua đó giúp hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa