Phụ huynh gác gặt hái đưa con đi thi lớp 10 nơi xa nhất Hà Nội

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các phụ huynh mong ngóng, lo lắng trước và trong suốt thời gian các thí sinh làm bài môn Ngữ văn. Đặc biệt, nhiều phụ huynh gác việc gặt hái, thuê phòng trọ đưa đi thi tại Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023 – 2024. 

Gác việc đồng áng, thuê phòng trọ đưa con đi thi

Sáng nay (10/6), gần 115.000 thí sinh bước vào môn thi Ngữ văn – là môn thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 – 2024. Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì) - điểm trường xa nhất của Hà Nội, hơn 6 giờ đã có nhiều phụ huynh đưa thí sinh đến để sẵn sàng bước vào phòng thi. Với không khí mát mẻ, trong lành vào buổi sáng, lưu lượng giao thông còn vắng vẻ nên tâm trạng của các thí sinh đều thoải mái nhưng cũng đan xen chút hồi hộp.

Thí sinh có mặt sớm tại điểm thi Trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì). Ảnh: Ngọc Tú
Thí sinh có mặt sớm tại điểm thi Trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì). Ảnh: Ngọc Tú

Khi thí sinh bước vào phòng thi, nhiều phụ huynh không ra về ngay mà chọn cách ngồi trước cổng trường đợi con thi xong. Với điểm thi xa tại Trường THPT Minh Quang, nhiều gia đình đã lựa chọn phương án thuê phòng trọ tại xung quanh điểm trường để thuận tiện cho việc đi lại trong suốt những ngày thi.

Thí sinh rất tự tin và thoải mái tâm lý. Ảnh: Ngọc Tú
Thí sinh rất tự tin và thoải mái tâm lý. Ảnh: Ngọc Tú

Trò chuyện với phóng viên Kinh tế & Đô thị tại cổng trường, bà Nguyễn Thị Thành (sinh năm 1965) ở thôn Mít Mái, xã Yên Bài có con thi tại điểm Trường THPT Minh Quang chia sẻ: “Cả đêm tôi thao thức, khó ngủ trước ngày thi của con. Cách đây hơn 10 năm, đứa lớn nhà tôi cũng thi cấp 3 nhưng không có điều kiện như hiện tại mà phải tự đi xe đạp, đến nay mới có thể đưa và chờ con đi thi”.

Được biết, bà Thành đã đưa con đến điểm thi từ ngày làm thủ tục thi (9/6) và thuê phòng trọ gần trường cho tiện việc đi lại của hai mẹ con. "Thời điểm này đang là mùa gặt, việc đồng áng tất bật nhưng chuyện thi cử của con là quan trọng nhất nên tôi dành ưu tiên hàng đầu" - bà Thành chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thành (sinh năm 1965) ở thôn Mít Mái, xã Yên Bài, huyện Ba Vì. Ảnh: Ngọc Tú
Bà Nguyễn Thị Thành (sinh năm 1965) ở thôn Mít Mái, xã Yên Bài, huyện Ba Vì. Ảnh: Ngọc Tú

Ánh mắt luôn hướng về phía cổng trường, khuôn mặt của người phụ nữ gần 60 hiện lên sự lo âu dù con mới bước vào phòng thi được 15 phút. “Từ nhà đến điểm thi mất khoảng thời gian hơn 40 phút nên tôi đã thuê phòng trong 3 ngày lấy chỗ ở để đảm bảo an toàn cũng như tâm lý tốt cho con trong kỳ thi. Là cha mẹ cũng chẳng mong gì hơn là con cái được ăn học tử tế” – bà Thành xúc động chia sẻ.

Phụ huynh đứng ngồi không yên

7 giờ sáng – các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên. Nhiều phụ huynh lựa chọn những quán nước để tránh nắng trong thời gian chờ con nhưng cũng có phụ huynh đứng tại cổng trường, ngồi trên xe máy ngóng con. Thậm chí, có những bậc phụ huynh đứng ngồi không yên, thấp thỏm dù giờ làm bài thi của con còn chưa bắt đầu.

Phụ huynh ngoài cổng trường chờ thí sinh trong thời gian làm bài thi. Ảnh: Ngọc Tú
Phụ huynh ngoài cổng trường chờ thí sinh trong thời gian làm bài thi. Ảnh: Ngọc Tú

“Không biết đề thi có “trúng tủ” hay không?” - một phụ huynh nói dù đồng hồ mới chỉ 8 giờ 5 phút, khi mới tính thời gian thi được 5 phút. “Con đi thi, cha mẹ lo lắng, hồi hộp không khác gì con, có khi tôi còn lo lắng hơn nhưng không dám bộc lộ để tránh gây áp lực cho con” - phụ huynh chia sẻ tiếp.

Trong khi đó, cũng giống nhiều phụ huynh khác tại điểm thi Trường THPT Minh Quang, đây là khoảng thời gian kéo dài hơn bình thường. Từ thời điểm các con bước vào phòng thi, sự hồi hộp còn đẩy lên cao hơn mỗi khi tiếng trống báo hiệu thời gian vào phòng, phát đề cũng như tính thời gian thi. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng khá lạc quan và tin tưởng với sự chuẩn bị của con của mình trước kỳ thi.

Thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì). Ảnh: Ngọc Tú
Thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì). Ảnh: Ngọc Tú

Đúng 8 giờ, tiếng trống vang lên báo hiệu bắt đầu tính thời gian làm bài môn Ngữ văn. Phía ngoài cổng trường, các phụ huynh vẫn mong ngóng và lo lắng, không ai bảo ai, tất cả đều hướng mắt nhìn về phía cổng trường.

Huyện Ba Vì có 7 điểm thi với tổng số thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 là 3.188 thí sinh (giảm 300 thí sinh so với năm trước). Tại điểm thi trường THPT Minh Quang là điểm thi đặc biệt khi là điểm thi “ghép” hai trường: THPT Minh Quang và PTDT nội trú Ba Vì. Chia sẻ với phóng viên, Trưởng điểm thi trường THPT Minh Quang Nguyễn Hữu Khương cho biết, là điểm thi ghép nhưng thí sinh là 229 và có 10 phòng thi với 50 cán bộ phục vụ thi.

Phụ huynh gác gặt hái đưa con đi thi lớp 10 nơi xa nhất Hà Nội - Ảnh 1

“Điểm trường thi “ghép” nên về mặt cơ học cũng giống như các điểm thi khác nhưng khi thiết lập hồ sơ phải làm độc lập nên khối lượng công việc tăng gấp đôi. Tuy nhiên, mọi công tác cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng đến một kỳ thi thành công và đặc biệt tạo điều kiện tốt nhất cho các em thí sinh làm bài” – ông Nguyễn Hữu Khương chia sẻ.

 

"Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 huyện Ba Vì chia tổng 7 điểm thi thành 136 phòng (giảm 5 phòng thi so với nămtrước). Trong khi đó, tổng số chỉ tiêu vào các trường THPT công lập là 2.975 chỉ tiêu (giảm 90 chỉ tiêu so với năm trước). Các trường ngoài công lập không tổ chức thi nhưng được tuyển theo nguyện kết quả học tập hoặc kết quả dự thi của học sinh là 1.125 (tăng 135 thí sinh so với năm trước). Tổng số học sinh lớp 10 THPT các trường thuộc huyện Ba Vì được tuyển năm học 2023 - 2024 là 4.100/4.621 học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023 - 2024 đạt 88,72% (năm trước 87,1%), trong đó công lập đạt 64,38% (năm trước 65,9%). Năm học 2023 - 2024, Trường Cao đẳng GTVT T.Ư I có 540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập, THPT ngoài công lập, cao đẳng dạy nghề thì 100% học sinh lớp 9 sau khi tốt nghiệp THCS có cơ hội tiếp tục được học tập ở bậc học cao hơn” – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì Phùng Ngọc Oanh chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị.