Kinhtedothi-Ngày 10/8, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác giữa Việt Nam và Lào (18/7/1977-18/7/2022), bà Phoukham Tounalom, phu nhân đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn đã đến thăm làng nghề Bát Tràng.
Đi cùng đoàn có Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương...Tiếp đoàn tại huyện Gia Lâm có Bí thư Huyện uỷ Gia Lâm Lê Anh Quân; Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền. Bà Phoukham Tounalom- Phu nhân Bí thư Thành uỷ Viêng Chăn và các thành viên trong đoàn thăm các sản phẩm gốm sứ lâu đời tại Bát Tràng.
Tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, đoàn đã dành thời gian thăm quan các không gian trưng bày, trải nghiệm sản phẩm gốm và nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của nghề gốm sứ Bát Tràng qua các giai đoạn.
Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt có trụ sở tại số 28, thôn 5, làng cổ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Công trình được xây dựng từ năm 2018, thiết kế bởi kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào - một kiến trúc sư nổi tiếng có nhiều giải thưởng trong và ngoài nước với nhiều ý tưởng sáng tạo, được giới chuyên môn đánh giá cao. Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt là một quần thể kiến trúc nằm trong khu đất rộng 3.700m², với một mặt hướng vào làng Bát Tràng, một mặt ngoảnh ra dòng sông Bắc Hưng Hải. Công trình có tổng số vốn đầu tư ước tính 150 tỷ đồng.
Công trình được thiết kế với hai chức năng chính, bao gồm nơi trưng bày gia phả, hình ảnh, hiện vật về sự phát triển của 19 dòng họ ở Bát Tràng và nơi trưng bày các sản phẩm tinh hoa của làng gốm Bát Tràng cùng các làng nghề thủ công mỹ nghệ khác của cả nước. Nội dung trưng bày tại Trung tâm được trình bày một cách khoa học, đẹp mắt với các trang thiết bị hiện đại; thể hiện một bảo tàng về nghề gốm giàu bản sắc, cung cấp nhiều thông tin về những truyền thống văn hóa xã hội đương đại.
Tại buổi thăm quan, bà Phoukham Tounalom đã bày tỏ sự thích thú, ấn tượng về nét độc đáo của tinh hoa gốm sứ Bát Tràng, qua đó hiểu biết thêm về văn hóa truyền thống của người Việt Nam.
Kinhtedothi-Sáng 27/7, huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu; tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022).
Kinhtedothi-UBND huyện Gia Lâm phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Kinhtedothi-Ngày 9/8, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn; Đảng ủy khối Hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học thuộc huyện.
Kinhtedothi - Tại Hội nghị đánh giá công tác triển khai, phối hợp và tiến độ thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã ngày 19/5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, việc chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, đảm bảo lựa chọn những cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín. Cán bộ sắp nghỉ hưu hoặc không tái cử vẫn phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Kinhtedothi - Sáng 19/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Dương đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương), nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2025).
Kinhtedothi - Chiều 18/5, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam, Khu công nghiệp Bá Thiện II (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), khiến khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m² bị đổ sập.
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), ngày 18/5, tại xã Nam Điền (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), Hội Làng Văn làng Đỗ Xá long trọng tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kinhtedothi - Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 17 đến rạng sáng 18/5 tại huyện Ba Bể (Bắc Kạn) gây lũ quét, sạt lở đất khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương và gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu và hạ tầng.