Kinhtedothi - Sáng 16/11, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND TP Phú Quốc tiến hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc.
Theo đó, Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc đã xây dựng trái phép ở tổ 14, khu phố 4, phường Dương Đông, với diện tích gần 3.000m2. Trước khi tiến hành cưỡng chế, Công ty cổ phần xe buýt đã thực hiện di dời, tháo dỡ một số tài sản. Tuy nhiên, còn một số hạng mục kiên cố vẫn chưa thực hiện tháo dỡ, nên đoàn đã dùng xe cơ giới cưỡng chế.
Hồ sơ cưỡng chế cho thấy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (qua các thời kỳ) đã 2 lần ban hành các quyết định xử lý hành chính đối với hành vi sai phạm của Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc.
Quyết định cưỡng chế là buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu và buộc phải trả lại gần 3.000m2 đất đã chiếm cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc quản lý. Công ty này cũng bị xử phạt hành chính 280 triệu đồng.
Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần xe buýt Phú Quốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) phải tự tháo dỡ công trình, di dời cây trồng, vật kiến trúc ra khỏi diện tích đã chiếm; di dời những tài sản, vật dụng (nếu có) ra khỏi khu vực địa điểm nêu trên; trả lại diện tích đã chiếm. Tuy nhiên, từ khi UBND tỉnh ra quyết định nhưng đến nay công ty vẫn không tự nguyện chấp hành.
Gần 3.000m2 do Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc xây dựng trái phép ở tổ 14, khu phố 4, phường Dương Đông đã bị cưỡng chế sáng 16/11.
Ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc cho biết, thời gian qua UBND tỉnh Kiên Giang sẽ quyết liệt trong việc xử lý các công trình vi phạm trên địa bàn Phú Quốc. Sở dĩ chậm cưỡng chế là do công ty xe buýt thực hiện khiếu kiện, khiếu nại các quyết định xử phạt của UBND tỉnh.
Kinhtedothi - Chiều 4/11, tại Phú Quốc, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt, đã chủ trì họp Ban thực hiện cưỡng chế đối với các hộ dân bao chiếm, xây dựng trái phép trên địa bàn xã Dương Tơ và Hàm Ninh.
Kinhtedothi - Trụ sở công ty, nhà kho, 1 dãy ki-ốt và chục gian hàng là những công trình trái phép nằm trước trụ sở UBND xã Gành Dầu, TP Phú Quốc. Công trình tồn tại nhiều năm nay gây bức xúc dư luận, nhưng vì sao không bị xử lý?
Kinhtedothi - Báo cáo công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2021 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho thấy, trong năm 2021, toàn TP có 319 công trình vi phạm xây dựng.
Kinhtedothi - Việc thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia (NƠQG) với nguyên tắc hoạt động “chỉ cho thuê, không mua bán, kinh doanh” được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa an cư cho hàng triệu người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, để Quỹ thực sự phát huy hiệu quả, các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của một cơ chế kiểm soát và vận hành minh bạch, chặt chẽ.
Kinhtedothi - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) mới đây đã chính thức công bố hai thủ tục đất đai mới thực hiện tại cấp xã, đây được coi là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, phân cấp mạnh mẽ, đưa chính quyền cơ sở trở thành “cánh tay nối dài” của Nhà nước trong quản lý đất đai và môi trường.
Kinhtedothi - Tại nhiều khu tái định cư và nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn Hà Nội, hàng chục nghìn mét vuông diện tích tầng 1, vốn được kỳ vọng là mặt bằng kinh doanh, sinh hoạt cộng đồng vẫn đang bị bỏ trống, xuống cấp, hư hỏng theo thời gian.
Kinhtedothi - Điện là nguồn năng lượng chủ yếu trong cuộc sống sinh hoạt của con người. Vào mùa hè, các rủi ro về điện dễ xảy ra dẫn đến các sự cố đáng tiếc. Dưới đây là những cách dùng điện an toàn trong những ngày nóng.