Phú Quốc: Hỗn chiến ở cảng An Thới, chính quyền nói gì?

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 26/4, trên mạng xã hội tại Phú Quốc xuất hiện những clip về việc giữa người dân và lực lượng bảo vệ cảng quốc tế của Công ty TNHH cảng quốc tế Namas An Thới xảy ra xô xát làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Sáng 27/4, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Lê Quang Minh, Chủ tịch phường An Thới, TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết: Hiện tại tình hình tại cảng đang ổn định, khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương và lực lượng công an thành phố đã đến hiện trường ổn định tình hình. Vụ việc đã làm 3 người bị thương, 2 người bị xây xát nhẹ, công an đang tạm giữ những đối tượng liên quan đến vụ việc.

Vụ hỗn chiến tại Cảng An Thới, khiến 3 người bị thương đang xôn xao dư luận Phú Quốc. Ảnh Cắt từ clip
Vụ hỗn chiến tại Cảng An Thới, khiến 3 người bị thương đang xôn xao dư luận Phú Quốc. Ảnh Cắt từ clip

Ông Minh cũng thông tin thêm Cảng quốc tế An Thới trước đây do nhà nước quản lý, nhưng thời gian vừa rồi cảng do Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới trúng thầu với giá 960 tỷ trong vòng 50 năm. Sau khi trúng thầu công ty tiến hành tiếp quản, ra bảng giá thuê nhưng giá quá cao so với trước đó, dẫn đến tình trạng phản ứng của người dân đã kinh doanh lâu năm trước đó.

Theo mức giá công ty Namas đưa ra quá cao so với tình hình kinh doanh. Ảnh Hữu Tuấn
Theo mức giá công ty Namas đưa ra quá cao so với tình hình kinh doanh. Ảnh Hữu Tuấn

“Việc ra giá quá cao trong thời điểm hiện tại là không nên, đây là giai đoạn kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân cũng eo hẹp, khi công ty đưa ra giá thuê cần phải tính đến vấn đề xã hội học, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các tiểu thương khi thuê ở đây để bán, và nên tham khảo mức giá đối với cơ quan nhà nước thì hợp lý hơn” ông Minh cho hay.

Những chiếc cano đậu ở Cảng An Thới phải trả với mức phí rất cao. Ảnh Hữu Tuấn
Những chiếc cano đậu ở Cảng An Thới phải trả với mức phí rất cao. Ảnh Hữu Tuấn

Theo một số tiểu thương từng buôn bán ở Cảng An Thới cho biết: Trước đây, những hộ kinh doanh ở đây được thuê với giá 500.000 đồng/tháng, nhưng khi Namas An Thới tiếp quản nâng giá cho thuê lên tới 60 triệu đồng/tháng và phải đóng trước 3 tháng là 180 triệu đồng. Công ty còn quy định xuồng đưa rước khách tại cảng phải nộp 2,5 triệu đồng/tháng; ca nô từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/tháng; khách du lịch xuống cảng 35.000 đồng/ 1 lượt người (trước đây không thu phí).

Với mức giá này nhiều tiểu thương buôn bán ở cảng, các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch, cano cho rằng việc công ty đưa ra giá cao bất hợp lý, trong tình trạng hiện nay tình hình kinh tế khó khăn thì cần phải có cơ chế giá hợp lý để đảm bảo quyền lợi của các bên.

Clip: Hỗn chiến giữa bảo vệ và tiểu thương gây xôn xao dư luận Phú Quốc.

Để tìm hiểu vụ việc, phóng viên liên hệ qua điện thoại của ông Lê Quang Duy, Giám đốc Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới, nhưng không được.

Trước đó, khoảng 16g ngày 26/4, khoảng 15 bảo vệ của công ty và một hộ dân xảy ra cự cãi. Lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế Namas An Thới liên hệ Công an phường hỗ trợ giữ gìn an ninh, trật tự. Khi lực lượng công an và bảo vệ dân phố đến hiện trường đã yêu cầu phía công ty tạm dừng việc di dời các hộ dân đang buôn bán ra khỏi cảng biển thì phía công ty đồng ý.

Tuy nhiên, một lúc sau, một số bảo vệ công ty và người dân xảy ra xô xát, dẫn đến hậu quả làm 3 người dân ngụ phường An Thới bị thương gồm các ông, bà L.V.H, T.V.T, N.V.T và 2 người dân khác xây xát nhẹ là T.T.L, H.T.Đ.

Trong các clip xuất hiện trên mạng xã hội thì một số đối tượng có những hành động đánh đập dã man những người dân, khiến nhiều người bức xúc khi xem vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây, Cục Hàng hải Việt Nam đã ký hợp đồng với Liên danh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Namaste cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới. Sau đó, liên danh 2 công ty trên đã ủy quyền khai thác kinh doanh cảng biển này cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế Namas An Thới.