Phú Quốc: Khách sạn, nhà hàng “ngóng” khách nội địa đặt booking

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Còn khoảng hai tuần nữa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng nhiều khách sạn, nhà hàng tại Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn đang trong tình trạng "ngóng" khách nội địa đặt booking phòng và suất ăn. Nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách cho kỳ nghỉ này.

Khách quốc tế tăng mạnh

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Áng Văn, Tổng Quản lý khách sạn Kim Hoa cho biết, mặc dù gần tết lượng khách đặt phòng tại khách sạn chưa tới 50%, hiện tại khách đặt phòng tại khách sạn chủ yếu là khách quốc tế. Trong khi đó, giá phòng vẫn tính theo giá niêm yết, chỉ phụ thu tiền ăn, báo giá khách đồng ý mới thực hiện.

Lượng khách quốc tế đến Phú Quốc tặng mạnh. Dịp Tết Nguyên đán nhiều khách sạn lớn tại Đảo Ngọc khách quốc tế đã kín phòng. (Ảnh Hữu Tuấn)
Lượng khách quốc tế đến Phú Quốc tặng mạnh. Dịp Tết Nguyên đán nhiều khách sạn lớn tại Đảo Ngọc khách quốc tế đã kín phòng. (Ảnh Hữu Tuấn)

Chia sẻ với phóng viên, đại diện khách sạn Seashellsp cho biết, lượng khách đặt phòng tại khách sạn dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 trên 75% chủ yếu là khách quốc tế. Trong khi đó khách nội địa vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc như những năm trước đó.

“Thời điểm này những năm trước dịch Covid-19, lượng khách gọi điện đặt phòng, đặt bàn tại nhà hàng rất nhiều, tuy nhiên đến thời điểm này lượng khách đặt dịch vụ tại nhà vẫn chưa thấy” ông Đoàn Anh Phúc cho hay.

Chợ đêm Phú Quốc nơi vẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. (Ảnh Hữu Tuấn)
Chợ đêm Phú Quốc nơi vẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. (Ảnh Hữu Tuấn)

Bà Lê Thị Hải Châu, Giám đốc Công ty Cổ phần Ngôi Sao Cửa Dương cho biết, tính đến thời điểm hiện tại lượng khách đặt phòng tại khách sạn tại khách sạn đạt khoảng 95% công suất phòng. Đa phần khách quốc tế đặt phòng.

Trong khi đó, những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng cho biết, cho đến thời điểm hiện tại lượng khách đặt bàn ăn uống trong dịp Tết Nguyên đán vẫn chưa có, nhiều doanh nghiệp đang bị động trong việc chuẩn bị nguyên liệu, nhân lực để phục vụ dịp Tết.

Du khách mua hàng tại khu vui chơi. (Ảnh Hữu Tuấn)
Du khách mua hàng tại khu vui chơi. (Ảnh Hữu Tuấn)

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cho biết, dấu hiệu khách đặt tour cũng như sử dụng dịch vụ cũng tăng lên đang kể so với trước đó, đặc biệt là khách quốc tế tăng đột biến.

Bà Nguyễn Thị Bích Diệu, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Đồng Nội cho biết: Ngày 2/2 Phú Quốc sẽ đón tàu Costa Serena và 9/2,  đón tàu Aida Bella đưa hàng ngàn du khách từ Thái Lan và Đức đến tham quan Đảo Ngọc trước thềm đón năm mới.

Sẵn sàng cho dịp Tết

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết: Theo Kế hoạch chuẩn bị Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, địa phương tập trung các hoạt động tuyên truyền, chỉnh trang đô thị; văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, bắn pháo hoa, hội chợ, hội xuân; sửa chữa nâng cấp cụm đèn hoa, trụ đèn chiếu sáng phục vụ Tết. Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chỉ đạo chặt chẽ từ TP đến cơ sở; tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ chức văn nghệ đêm giao thừa gắn với bắn pháo hoa tại Dương Đông. Tổng kinh phí dự kiến cho các hoạt động Tết Giáp Thìn khoảng 3,5 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phú Quốc có nhiều sản phẩm du lịch mới để thu hút khách. (Ảnh Hữu Tuấn)
Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phú Quốc có nhiều sản phẩm du lịch mới để thu hút khách. (Ảnh Hữu Tuấn)

Tính đến nay, Phú Quốc có thêm những sản phẩm du lịch mới như “Chợ đêm Vui phết”, “Cầu Hôn”; các khu nghỉ dưỡng cao cấp khu vực Sunset Town; show diễn công nghệ đa phương tiện “Nụ hôn của biển cả” tại cáp treo An Thới với màn trình diễn pháo hoa dài 7 phút/ngày; cùng các chương trình nghệ thuật đẳng cấp tại Vinwonder….

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc nhấn mạnh: Hiện tại việc kết nối các đường bay quốc tế đến Phú Quốc cũng là một trong những yếu tố tiên quyết thúc đẩy du lịch phát triển (mỗi ngày sân bay Phú Quốc đón từ 12-17 chuyến bay đến từ các nước như: Thái Lan, Malaysia, Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Mỹ, Mông Cổ…) Trung bình mỗi ngày có trên 2.000 khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó khách Hàn Quốc chiếm hơn 50%. Bên cạnh đó, Vietjet Air vừa mở đường bay giữa Phú Quốc - Đài Loan, tần suất khai thác 7 chuyến khứ hồi/ngày tạo thêm nhiều cơ hội cho du lịch Phú Quốc.