Phú Quốc: Kiểm điểm 10 tập thể, 28 lãnh đạo xã, phường

Thạch Hãn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 27/4, UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) tiến hành kiểm điểm 10 tập thể và 28 lãnh đạo xã, phường liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai, đất rừng và trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, tại kết luận số 10/KL-UBND tỉnh ngày 2/3/2023, do ông Lâm Minh Thành ký, trong giai đoạn 2018 đến 2022, có 10 tập thể và 45 cá nhân bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến những sai phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

UBND TP Phú Quốc tiến hành kiểm điểm 10 tập thể và 28 lãnh đạo xã, phường. Ảnh Thạch Hãn
UBND TP Phú Quốc tiến hành kiểm điểm 10 tập thể và 28 lãnh đạo xã, phường. Ảnh Thạch Hãn

Những tập thể bị kiểm điểm gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc, Đội trật tự quản lý đô thị TP Phú Quốc, UBND phường Dương Đông, An Thới và UBND các xã Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Dương Tơ, Cửa Dương.

Khu 79 căn biệt một trong những sai phạm quan trọng trong lĩnh vực quản lý đất đai tại Phú Quốc. Ảnh Thạch Hãn
Khu 79 căn biệt một trong những sai phạm quan trọng trong lĩnh vực quản lý đất đai tại Phú Quốc. Ảnh Thạch Hãn

Ngoài ra, trong sáng nay, UBND TP Phú Quốc cũng đã tiến hành kiểm điểm 28 lãnh đạo là cấp trưởng, phó phòng, chủ tịch, phó chủ tịch của các xã, phường.

Riêng đối với lãnh đạo là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc giai đoạn 2018-2022, Giám đốc Vườn quốc gia thì Sở Nội vụ tỉnh làm quy trình kiểm điểm.

Trước đó, ngày 24/3/2023, UBND TP Phú Quốc đã ra thông báo số 145/TB-UBND về quy trình kiểm điểm 10 tập thể và 45 cá nhân theo kết luận số 10/KL-UBND tỉnh.