Phủ Tây Hồ: Dựng rào chắn, hạn chế tập trung đông người vái vọng

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 2/2 (mùng 2 Tết), cơ quan chức năng đã dựng rào chắn trước cổng Phủ Tây Hồ, tổ chức phân luồng để hạn chế người dân tập trung trước cổng để vái vọng.

 

Chiều mùng 2 Tết, nhiệt độ ở Hà Nội rét đậm khoảng 12 độ C nhưng rất đông người dân cùng gia đình đã đến Phủ Tây Hồ để thành tâm cầu nguyện.
Chiều mùng 2 Tết, nhiệt độ ở Hà Nội rét đậm khoảng 12 độ C nhưng rất đông người dân cùng gia đình đã đến Phủ Tây Hồ để thành tâm cầu nguyện.
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Phủ Tây Hồ chưa mở cửa. Do vậy người dân chỉ có thể vái vọng và đặt lễ bên ngoài cổng.
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Phủ Tây Hồ chưa mở cửa. Do vậy người dân chỉ có thể vái vọng và đặt lễ bên ngoài cổng.
Những mâm lễ được người dân chuẩn bị mang đến cổng Phủ Tây Hồ.
Những mâm lễ được người dân chuẩn bị mang đến cổng Phủ Tây Hồ.
Người dân sắp xếp những mâm lễ bên ngoài cổng Phủ Tây Hồ.
Người dân sắp xếp những mâm lễ bên ngoài cổng Phủ Tây Hồ.
Theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT, phía ngoài cổng, Ban Quản lý Phủ Tây Hồ đã dán thông báo đóng cửa, đề nghị người dân chấp hành quy định 5K.
Theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT, phía ngoài cổng, Ban Quản lý Phủ Tây Hồ đã dán thông báo đóng cửa, đề nghị người dân chấp hành quy định 5K.
Để không xảy ra tình trạng người dân chen lấn, vái vọng tại cổng Phủ, tại các ngả đường dẫn vào Phủ, lực lượng công an phải chốt trực, phân luồng người dân ra vào. Chỉ khi người bên trong rào chắn dân ra về, mật độ người dân đi lễ giảm, thì phía ngoài, lực lượng chức năng mới cho khác vào.
Để không xảy ra tình trạng người dân chen lấn, vái vọng tại cổng Phủ, tại các ngả đường dẫn vào Phủ, lực lượng công an phải chốt trực, phân luồng người dân ra vào. Chỉ khi người bên trong rào chắn dân ra về, mật độ người dân đi lễ giảm, thì phía ngoài, lực lượng chức năng mới cho khác vào.
Biện pháp hạn chế người dân ra vào Phủ Tây Hồ giúp không gian phía bên ngoài cổng không tập trung quá đông người.
Biện pháp hạn chế người dân ra vào Phủ Tây Hồ giúp không gian phía bên ngoài cổng không tập trung quá đông người.
Mặc dù vậy, ở phía cổng phụ của Phủ Tây Hồ, đôi lúc, tình trạng người dân tập trung đông trước cổng Phủ vẫn diễn ra.
Mặc dù vậy, ở phía cổng phụ của Phủ Tây Hồ, đôi lúc, tình trạng người dân tập trung đông trước cổng Phủ vẫn diễn ra.
Người dân tiến sát đến cổng Phủ Tây Hồ để vái vọng, không đảm bảo giãn cách.
Người dân tiến sát đến cổng Phủ Tây Hồ để vái vọng, không đảm bảo giãn cách.
Người phụ nữ quỳ xuống đất để đặt lễ, khấn vái bên ngoài cổng Phủ Tây Hồ.
Người phụ nữ quỳ xuống đất để đặt lễ, khấn vái bên ngoài cổng Phủ Tây Hồ.
Các bài khấn được người đi lễ chuẩn bị sẵn trên điện thoại.
Các bài khấn được người đi lễ chuẩn bị sẵn trên điện thoại.
Lực lượng chức năng sử dụng loa để tuyên truyền, nhắc nhở người dân đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
Lực lượng chức năng sử dụng loa để tuyên truyền, nhắc nhở người dân đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
Lực lượng công an thường xuyên phải tuần tra nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Lực lượng công an thường xuyên phải tuần tra nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần