Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Thọ hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch hại

Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ quyết định hỗ trợ đến 12 triệu đồng cho mỗi con bò sữa bị thiệt hại, 500 nghìn đồng cho mỗi đàn ong mật. Mức hỗ trợ này trích từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, được quy định tại Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND nhằm trợ người dân sớm ổn định sản xuất sau thiên tai, dịch hại.

Phú Thọ vừa ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm khôi phục sản xuất tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa: Sỹ Hào

Hướng dẫn mức hỗ trợ cụ thể theo từng loại hình sản xuất

HĐND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm khôi phục sản xuất tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị quyết, việc hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 9 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đối tượng áp dụng gồm cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai hoặc dịch hại thực vật.

Đối với trồng trọt, mức hỗ trợ cho diện tích lúa, mạ, cây hàng năm và cây lâu năm được thực hiện theo các quy định tại Điều 5 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Mức hỗ trợ đối với lâm nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, áp dụng thực hiện thao quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ hỗ trợ người dân trên địa bàn thu hoạch lúa "chạy bão số 10". Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ. 

Mức hỗ trợ đối với thủy sản (bao gồm nuôi trồng, sản xuất và ương dưỡng giống thủy sản) bị thiệt hại do thiên tai, thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP.

Đặc biệt, mức hỗ trợ vật nuôi bị thực hiện được quy định chi tiết theo từng nhóm như sau: gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu) đến 28 ngày tuổi hỗ trợ 30.000 đồng/con, trên 28 ngày tuổi 45.000 đồng/con; chim cút đến 28 ngày tuổi hỗ trợ 5.000 đồng/con, trên 28 ngày tuổi 10.000 đồng/con.

Lợn đến 28 ngày tuổi hỗ trợ 600.000 đồng/con, trên 28 ngày tuổi 1,5 triệu đồng/con; lợn giống đang khai thác hỗ trợ 3 triệu đồng/con; bê hướng sữa đến 6 tháng tuổi hỗ trợ 4 triệu đồng/con; bò sữa trên 6 tháng tuổi hỗ trợ 12 triệu đồng/con. Trâu bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi hỗ trợ 3 triệu đồng/con, trên 6 tháng tuổi 7 triệu đồng/con; hươu sao, cừu, dê, đà điểu hỗ trợ 2,5 triệu đồng/con; thỏ đến 28 ngày tuổi hỗ trợ 50.000 đồng/con, trên 28 ngày tuổi 70.000 đồng/con; ong mật hỗ trợ 500.000 đồng/đàn.

Nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương và địa phương

Nguồn lực hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 7, nghị định số 9/2025/NĐ-CP, theo đó sử dụng ngân sách Trung ương, và ngân sách địa phương cùng các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Việc phân bổ tuân theo nguyên tắc ngân sách Trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương nhằm đảm bảo nguồn lực kịp thời, hiệu quả.

Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn được HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX thông qua ngày 28/10/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 8/11/2025.

Việc ban hành nghị quyết thể hiện sự quan tâm, đồng hành của chính quyền tỉnh Phú Thọ với người dân trong việc khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai, dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ (thời điểm đầu tháng 10/2025), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) trên địa bàn tỉnh có 1.985 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; hơn 7.504 ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại; hơn 2.087 ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; 69 con gia súc và 12.139 con gia cầm bị chết.

Mưa lũ cũng làm đổ vỡ 1.661m kênh mương; 3 tràn bờ đầm bị sạt lở; 53 cột điện, hơn 3.500m tường rào bị đổ; 38 điểm trường bị hư hỏng.
Toàn tỉnh có khoảng 406 điểm bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông và nhiều điểm đường bị ngập úng ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Gần 1.800 hộ dân với khoảng 6.600 nhân khẩu phải sơ tán ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 85 tỷ đồng.

Phú Thọ lên kế hoạch thu hút nhà đầu tư chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh

Phú Thọ lên kế hoạch thu hút nhà đầu tư chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh

Phú Thọ: hơn 1.100 tỷ đồng đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2025

Phú Thọ: hơn 1.100 tỷ đồng đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ người dân nghèo Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hỗ trợ người dân nghèo Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

18 Dec, 09:08 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/12, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt đã được trao tận tay 350 hộ dân tại 4 xã của tỉnh Đắk Lắk, góp phần vơi bớt khó khăn trước mắt, đảm bảo an sinh và hỗ trợ người dân từng bước ổn định đời sống sau thiên tai.

Tín dụng chính sách xã hội - “đòn bẩy” giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại Phú Thọ

Tín dụng chính sách xã hội - “đòn bẩy” giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại Phú Thọ

16 Dec, 05:19 PM

Kinhtedothi - Những năm qua, việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội (TDCS) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phú Thọ hướng dẫn ngăn ngừa, thu gom người lang thang xin ăn

Phú Thọ hướng dẫn ngăn ngừa, thu gom người lang thang xin ăn

11 Dec, 12:24 PM

Kinhtedothi - Các trường hợp lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ được chính quyền và lực lượng chức năng đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội, làm thủ tục bàn giao về địa phương, gia đình để tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng, ngăn ngừa tái diễn tình trạng lang thang xin ăn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ