Phú Thọ: nhiều dự án khu vực Vĩnh Phúc giải ngân vốn đầu tư công chậm
Kinhtedothi - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án thuộc khu vực Vĩnh Phúc hiện mới đạt 33%, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân chung toàn tỉnh là 48%. Trước thực tế này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực tế tại hợp phần 5, dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần khu vực Vĩnh Phúc. Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ.
Nhiều dự án tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân toàn tỉnh
Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 9/9/2025, Tổ công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công thuộc các ngành, địa phương gồm: Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và 6 xã, phường Phúc Yên, Xuân Hòa, Bình Nguyên, Xuân Lãng, Bình Xuyên, Bình Tuyền. Tổng vốn kế hoạch đầu tư công của các đơn vị là 6.071 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới giải ngân được 2.010 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch.
Trong đó, Sở Xây dựng có tỷ lệ giải ngân đạt 80% và các xã Bình Tuyền, Xuân Lãng, Bình Xuyên, Bình Nguyên đạt trên 90%, song nhiều đơn vị khác vẫn ở mức dưới 40%. Nguyên nhân chính là do các dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là sau khi sáp nhập tỉnh, dẫn đến việc kết thúc hoạt động của cấp huyện – nơi từng làm chủ đầu tư, khiến nhiều dự án bị đình trệ từ tháng 7/2025 đến nay.

Dự án đường Tây Thiên - Tam Sơn đang được các cơ quan chức năng tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ảnh: Sỹ Hào
Ngoài ra, nhiều dự án đã hoàn thành nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ quyết toán, hoặc phải điều chỉnh chủ trương, gia hạn thời gian thực hiện. Hạ tầng các bãi tập kết đổ thải vật liệu xây dựng chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, gây khó khăn cho nhà thầu thi công.
Tại khu vực Vĩnh Phúc, nhiều dự án giao thông trọng điểm cũng đang chậm tiến độ. Dự án đường Tây Thiên - Tam Sơn mới thi công được 24,7% giá trị hợp đồng; dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai đạt 46% khối lượng giai đoạn II; dự án đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên mới bàn giao 1,59/1,93km mặt bằng. Trong khi đó, đường Vành đai 3 đoạn Yên Lạc - Bình Dương dù đã bàn giao phần lớn mặt bằng nhưng chưa được bố trí vốn năm 2025 do hết thời hạn thực hiện.
Các dự án vay vốn quốc tế gặp vướng mắc trong triển khai
Các dự án vay vốn quốc tế cũng gặp nhiều vướng mắc, trong đó dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – vay vốn ADB, tổng mức đầu tư hơn 2.045 tỷ đồng thời gian thực hiện đến 30/6/2028. Trong quá trình triển khai, dự án cũng gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là tại dự án hợp phần 1 (nạo vét và bảo tồn cảnh quan Đầm Vạc); dự án hợp phần 2 (thoát nước và xử lý nước thải); dự án hợp phần 5 (phát triển hệ thống cây xanh tại khu vực phía Nam Đầm Vạc).
Đối với dự án quản lý nguồn nước ngập lụt Vĩnh Phúc, vay vốn WB, thuộc dự án nhóm 3 và có 3 hợp phần: hợp phần 1 - quản lý ngập lụt; hợp phần 2 - quản lý chất lượng nước mặt; hợp phần 3 - hỗ trợ, tăng cường thể chế và hỗ trợ kỹ thuật. Dự án có thời gian thực hiện đến ngày 30/6/2025, hiện cũng đang gặp khó khăn trong khâu bàn giao, quyết toán chi phí bồi thường và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật.
UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị
Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn biểu dương nỗ lực của các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương còn lại khẩn trương khắc phục, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Ông giao Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc hoàn thiện hồ sơ bàn giao, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong quá trình đôn đốc và theo dõi từng dự án.

Nhiều dự án thuộc khu vực Vĩnh Phúc gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dẫn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn chậm. Ảnh minh họa: Sỹ Hào
Đối với Chương trình phát triển các đô thị loại II, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Xây dựng điều chỉnh các hợp phần còn vướng mắc, đồng thời yêu cầu các địa phương như Vĩnh Yên, Tam Dương đẩy nhanh công tác bồi thường.
Với dự án quản lý nguồn nước ngập lụt, Ban Quản lý dự án phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giao đất và bàn giao vận hành dự án đúng tiến độ.
Việc tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp khu vực Vĩnh Phúc nói riêng và toàn tỉnh Phú Thọ nói chung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội sau sáp nhập.
Phú Thọ: tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Xây dựng triển khai thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ giám sát đầu tư, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, đề xuất xử lý các vi phạm (nếu có) và hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình triển khai xây dựng nhà ở xã hội.

Phú Thọ tiếp nhận hơn 21,3 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả bão số 10
Kinhtedothi - Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, đến thời điểm hiện tại, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước đã chung tay ủng hộ Nhân dân Phú Thọ với tổng số tiền hơn 21,3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Phú Thọ: xưởng sản xuất giấy trái phép xả thải trực tiếp ra môi trường
Kinhtedothi - Một xưởng sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy không có giấy phép hoạt động tại xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) ngang nhiên xả khói bụi và nước thải ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng.