Phú Thọ: xưởng sản xuất giấy trái phép xả thải trực tiếp ra môi trường
Kinhtedothi - Một xưởng sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy không có giấy phép hoạt động tại xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) ngang nhiên xả khói bụi và nước thải ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Xưởng sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy sử dụng các nguyên liệu tái chế, công suất dự kiến 1.440 tấn sản phẩm/năm tại xã Tam Đảo. Ảnh: Sỹ Hào
Xưởng giấy “mọc” giữa rừng Tam Đảo
Theo phản ánh của nhiều cư dân khu 5, thôn Minh Tân, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, gần một tháng nay, tại địa phương xuất hiện một xưởng sản xuất giấy xây dựng trên diện tích đất rừng. Trong quá trình hoạt động, cơ sở này đã xả khói bụi và nước thải chứa hóa chất trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong thôn.
"Vào ngày 21/9, không gian khu dân cư bỗng nồng nặc mùi hóa chất khiến nhiều người nôn nao, choáng váng. Khi hoang mang đi tìm hiểu nguyên nhân, người dân phát hiện một xưởng sản xuất gần đó - sau này được xác định là cơ sở sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy - đang xả khói bụi mù mịt ra môi trường.
Tập trung tại khu vực xưởng sản xuất, người dân phát hiện cơ sở này không chỉ xả khói bụi mà còn ngang nhiên xả thải ra môi trường. Ngay phía sau xưởng, những đường ống dẫn nước thải đang tuôn ra thứ nước màu trắng đục như nước vo gạo, bốc mùi hóa chất nồng nặc, thấm xuống khoảnh rừng phía sau. Quá bức xúc trước hành vi gây ô nhiễm, người dân đã yêu cầu chủ cơ sở dừng ngay hoạt động xả thải; đồng thời báo cáo sự việc tới chính quyền địa phương" - bà Lê Thị Tuấn, người dân địa phương, cho biết.

Quá trình vận hành, xưởng sản xuất giấy của bà Dương Kim Thoa gây ô nhiễm môi trường khiến người dân thôn Minh Tân bức xúc tập trung phản đối. Ảnh: Sỹ Hào
Tại hiện trường, PV ghi nhận xưởng sản xuất được xây dựng bằng tôn và khung thép trên phần diện đất rộng hàng nghìn mét vuông vừa được tiến hành san gạt còn tươi màu đất mới. Toàn bộ xưởng sản xuất này lọt thỏm giữa xung quanh là núi non và khoảnh rừng trồng các loại cây keo, bạch đàn.
Theo chỉ dẫn của người dân, PV tiếp cận phần diện tích rừng mà người dân cho biết có đường ống trực tiếp xả nước thải sản xuất ra môi trường. Thời điểm PV có mặt, trên phần diện tích đất bề mặt của khoảnh rừng bạch đàn rộng lớn, nhiều chỗ đang bị phủ lên một thứ nước có màu trắng xóa, vẫn còn nồng lên mùi hóa chất.
Cơ sở sản xuất chế biến giấy quy mô lớn xả thải trực tiếp ra môi trường
Trao đổi với PV Báo Kinh tế và Đô thị, lãnh đạo UBND xã Tam Đảo cho biết, ngày 23/9/2025, UBND xã đã nắm được thông tin từ cư dân thôn Minh Tân trình báo về cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại địa phương.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, một tổ công tác gồm đại diện các ban, ngành đã tiến hành kiểm tra xác minh và xác định đây là xưởng sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy được xây dựng trái phép do bà Dương Kim Thoa (trú tại thôn Tân Hà, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) làm chủ. Bà Thoa đã giao cho ông Nguyễn Minh Tuấn quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất của cơ sở từ ngày 20/9/2025.

Nước thải từ quá trình vận hành sản xuất xả trực tiếp ra khoảnh rừng phía sau nhà xưởng. Ảnh: Sỹ Hào
Lãnh đạo UBND xã Tam Đảo cho biết thêm, quá trình sản xuất của cơ sở này có công đoạn sản xuất bột giấy và sử dụng các nguyên liệu tái chế, công suất dự kiến 1.440 tấn sản phẩm/năm, đã phát sinh tiếng ồn và xả thải trực tiếp ra môi trường. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác cũng xác định chủ cơ sở sản xuất này không có giấy tờ liên quan đến việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/9/2025, tổ công tác xử lý vi phạm hành chính - UBND xã Tam Đảo tiếp tục có mặt tại cơ sở sản xuất của bà Dương Kim Thoa để lập biên bản vi phạm hành chính. Lúc này bà Thoa cung cấp 1 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Kinh tế - UBND xã Bình Xuyên cấp ngày 29/9/2025, trong đó có ngành nghề chính là sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy.
Xử phạt 160 triệu đồng, đình chỉ hoạt động, buộc di dời cơ sở sản xuất trái phép đi nơi khác
Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, ngày 7/10/2025, căn cứ quy định tại điểm C, Khoản 3, Điều 14, Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND xã Tam Đảo đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh Dương Kim Thoa vì đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Cụ thể, ngoài bị xử phạt hành chính số tiền 160 triệu đồng, bà Thoa còn bị áp dụng hình phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở sản xuất. Thời hạn đình chỉ hoạt động 4 tháng 15 ngày kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Trên bề mặt khu rừng bạch đàn phía sau xưởng sản xuất, nhiều vị trí bị phủ kín bởi lớp nước màu trắng đục, loang lổ khắp mặt đất và vẫn còn bốc lên mùi hóa chất nồng nặc. Ảnh: Sỹ Hào
Về biện pháp khắc phục hậu quả, bà Dương Kim Thoa cũng bị buộc phải di dời cơ sở sản xuất đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường do địa điểm đang thực hiện đầu tư cơ sở sản xuất không phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Đảo thời kỳ 2021-2030, Quy hoạch chung xã Minh Quang và Quy hoạch chung đô thị Tam Đảo đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) phê duyệt. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục 25 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do bà Dương Kim Thoa chịu trách nhiệm chi trả.
UBND xã Tam Đảo cũng yêu cầu chủ hộ kinh doanh Dương Kim Thoa phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà chủ hộ Dương Kim Thoa không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Phú Thọ: nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động những tháng cuối năm
Kinhtedothi - Những tháng cuối năm, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành đơn hàng, tình trạng thiếu hụt lao động đang trở thành thách thức lớn đối với tỉnh Phú Thọ. Nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai nhằm bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường lao động.

Cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh - động lực phát triển của tỉnh Phú Thọ
Kinhtedothi - Ngày 10/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình gặp mặt doanh nhân với chủ đề “Doanh nhân Phú Thọ - hội tụ, gắn kết, vươn xa”. Chương trình hướng tới kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, đồng thời tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phú Thọ tổ chức Hội thảo về ý tưởng Quy hoạch phân khu phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô
Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 6037/KH-UBND về việc tổ chức Hội thảo về ý tưởng Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển khu đô thị hai bên bờ sông Lô, nhằm định hướng quy hoạch phát triển đô thị hai bên bờ sông, đáp ứng mục tiêu phát triển, mở rộng đô thị Việt Trì.