Phú Thọ: quy hoạch phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô
Kinhtedothi - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh phương án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị khu vực hai bên bờ sông Lô và kế hoạch lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung TP Việt Trì cũ.
Quy hoạch phân khu đô thị trên diện tích hơn 11.500 ha dọc hai bên sông Lô
Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị khu vực hai bên bờ sông Lô có diện tích trên 11.500 ha, trải rộng trên địa bàn các phường Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú và các xã Phù Ninh, Bình Phú, Sông Lô, Sơn Đông, Tiên Lữ, Vĩnh Thành. Trong đó, diện tích thuộc tỉnh Phú Thọ cũ là khoảng 5.754 ha, tỉnh Vĩnh Phúc cũ là 5.792 ha.
Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ báo cáo UBND tỉnh phương án Quy hoạch phân khu phát triển đô thị khu vực hai bên bờ sông Lô và kế hoạch lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung TP Việt Trì cũ. Ảnh: Đức Hiền.
Ý tưởng quy hoạch đặt mục tiêu biến hai bên bờ sông Lô thành dải công viên cây xanh sinh thái, vùng lõi xanh kết nối các khu đô thị, qua đó xây dựng hình ảnh đặc trưng của đô thị ngã ba sông. Trên cơ sở đó, đồ án định hướng phân chia thành 5 phân khu với chức năng cụ thể.
Thứ nhất, khu vực đô thị dịch vụ gắn với sân golf (1.438 ha) nằm phía Tây Bắc cao tốc Hà Nội - Lào Cai, thuộc một phần phường Vân Phú và các xã Phù Ninh, Bình Phú.
Thứ hai, khu vực đô thị dịch vụ công nghiệp (1.952 ha) bố trí phía Đông Bắc cao tốc Hà Nội - Lào Cai, gồm phần lớn diện tích xã Sông Lô và một phần xã Tiên Lữ.
Thứ ba, khu vực đô thị thông minh - mô hình TOD (2.046 ha) tập trung ở phía Tây, thuộc phường Vân Phú.
Thứ tư, khu vực đô thị TOD - thương mại dịch vụ (4.393 ha) phía Đông Nam, gồm xã Sơn Đông, Sông Lô, một phần Tiên Lữ và Vĩnh Thành.
Thứ năm, khu vực đô thị ven sông - trung tâm hành chính (1.716 ha) phát triển dọc trục đường Hai Bà Trưng, hướng đến hình thành trung tâm hành chính mới.
Việc lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị khu vực hai bên bờ sông Lô như trên, không chỉ nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển của các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc trước khi sáp nhập, mà còn hướng tới chỉnh trang đô thị hiện hữu, kết nối đồng bộ, xây dựng hình ảnh đô thị ven sông hiện đại, có sức cạnh tranh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Đô thị ven sông - động lực mới của Phú Thọ
Song song với đồ án trên, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cũng đề xuất kế hoạch lập 3 quy hoạch phân khu để cụ thể hóa Quy hoạch chung TP Việt Trì cũ đã được phê duyệt năm 2024. Các quy hoạch này sẽ đảm bảo hệ thống đa cấp độ quy hoạch, làm cơ sở triển khai các đồ án chi tiết tỷ lệ 1/500, đồng thời phù hợp định hướng phát triển không gian sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.
Phú Thọ đặt mục tiêu quy hoạch biến hai bên bờ sông Lô thành dải công viên cây xanh sinh thái, vùng lõi xanh kết nối các khu đô thị, xây dựng hình ảnh đặc trưng của đô thị ngã ba sông. Ảnh minh họa: LG
Cho ý kiến về các vấn đề trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác quy hoạch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập. Ông đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng và các địa phương về việc giao nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu, đồng thời tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu quá trình triển khai phải tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tính liên kết giữa các phân khu. Đặc biệt, quy hoạch cần tính toán hệ thống cầu vượt, hầm chui, đường giao thông kết nối toàn khu vực; chú trọng đầu tư thiết chế công cộng, hệ sinh thái xanh, đảm bảo hài hòa về kiến trúc và cảnh quan.
Khẳng định lợi thế đặc thù của đô thị ngã ba sông với cảnh quan ven sông Lô, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, bắt kịp xu hướng phát triển của các đô thị hiện đại trên thế giới.
Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn được giao nhiệm vụ cần tiếp thu ý kiến đóng góp từ các sở ngành, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và sớm tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, tư vấn quốc tế. Đảm bảo quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Lô phải trở thành hạt nhân thúc đẩy phát triển, tạo dấu ấn đặc trưng, nâng tầm hình ảnh tỉnh Phú Thọ mới trong tiến trình hội nhập, phát triển bền vững.
Với quy mô lớn, tầm nhìn chiến lược và sự đồng bộ trong định hướng, quy hoạch phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường. Đây sẽ là động lực quan trọng góp phần đưa Phú Thọ trở thành trung tâm phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong giai đoạn tới.
Phú Thọ: siết chặt quản lý đất đai, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng
Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Chỉ thị số 07 do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ký, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm về lấn chiếm đất công, mua bán, chuyển đổi trái phép đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp… nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả, đúng quy định quỹ đất trên địa bàn.

Phú Thọ kỳ vọng đón hàng chục vạn du khách dịp Quốc khánh
Kinhtedothi - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tỉnh Phú Thọ được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc, thu hút hàng vạn lượt du khách nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên đa dạng cùng nhiều sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa.
Phú Thọ tăng cường hợp tác cung ứng lao động cho doanh nghiệp Hàn Quốc
Kinhtedothi - Chiều 28/8, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị kết nối, hợp tác cung ứng lao động cho các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn trong tuyển dụng, cung ứng lao động, tạo cầu nối gắn kết giữa các đơn vị đào tạo, doanh nghiệp sản xuất và các trung tâm dịch vụ việc làm.






