Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Xuyên ưu tiên thực hiện tiêu chí môi trường

Kinhtedothi - Môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).
Xác định rõ điều này, huyện Phú Xuyên đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Bắt tay vào thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, Phú Xuyên gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân là bởi trong tiêu chí này có rất nhiều chỉ tiêu phải hoàn thành. Đặc biệt là việc phải thực hiện xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch, xây rãnh thoát nước thải, bãi xử lý rác đạt chuẩn. Bên cạnh đó, ý thức, nhận thức của một bộ phận người dân về công tác bảo vệ môi trường chưa cao, nên việc vứt rác thải, phế thải bừa bãi còn xảy ra tại một số địa phương, đặc biệt là những nơi công cộng. Do chưa có nguồn vốn để xây dựng, quy hoạch bãi rác đạt tiêu chuẩn, lò đốt rác công nghệ cao nên việc xử lý rác thải tại các bãi rác của các xã chủ yếu là chôn lấp hoặc đốt, chỉ là biện pháp tạm thời và không đem lại hiệu quả lâu dài.
Thanh niên xã Đại Xuyên trồng cây xanh bảo vệ môi trường.
Thanh niên xã Đại Xuyên trồng cây xanh bảo vệ môi trường.
Để khắc phục những khó khăn đó, những năm qua, chính quyền các cấp trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của người dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Theo đó, huyện đã tổ chức treo panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền và ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới hàng năm, các chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn". Đối với các hội, đoàn thể cũng tích cực tuyên truyền thực hiện tiêu chí môi trường gắn với thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Xung kích vì cộng đồng”... Phú Xuyên cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa môi trường. Đồng thời huy động Nhân dân tích cực chỉnh trang nhà cửa, tường rào, ngõ xóm, mua máy lọc nước, sử dụng nước hợp vệ sinh, cùng chung tay bảo vệ môi trường tại địa phương.

Kết quả bước đầu

Sau hơn 5 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, công tác bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn huyện dần được nâng cao. Tính đến nay, toàn huyện đã có 16 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí môi trường. Các địa phương còn lại đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện. Tỷ lệ số người sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện đạt 97,88%, trong đó 22,5% người dân được sử dụng nước sạch. Toàn bộ các xã, thị trấn đều có tổ VSMT. Hàng tuần, các tổ này tiến hành thu gom và xử lý rác thải định kỳ 2 - 3 lần, đảm bảo đường làng, ngõ xóm luôn sạch sẽ. Rác thải sinh hoạt được Công ty Môi trường Đô thị Nam Thăng Long phân loại, vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải với khối lượng 80 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện đạt 85%. Hàng ngày, có xe chuyên dụng, rửa đường, hút bụi vệ sinh theo lịch trình trên các tuyến đường chính của huyện như QL1A, đường 428, 429… Trong 6 tháng đầu năm, Phú Xuyên đã kịp thời cấp bổ sung 440 xe chở rác, 550 thùng đựng rác cho các cơ quan, các khu dân cư để thu gom rác thải trên địa bàn.

Trên địa bàn, huyện đã tiến hành khảo sát chất thải, nước thải ở các xã làng nghề Châu Can, Phú Yên, Vân Từ, Sơn Hà, Đại Thắng, Quang Lãng và Tri Thủy. Trên cơ sở kết quả khảo sát, huyện đang hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến các sở, ngành liên quan về phương án giúp các làng nghề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được về tiêu chí môi trường, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng xả rác thải bừa bãi ra môi trường vẫn còn ở một số địa phương. Nguồn vốn để hoàn thành các chỉ tiêu trong tiêu chí lớn, trong khi đời sống Nhân dân còn khó khăn nên việc huy động đóng góp trong Nhân dân còn hạn chế. Để hoàn thành tiêu chí này, tới đây, Phú Xuyên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi nhỏ lẻ cam kết đảm bảo VSMT trong sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó là việc duy trì các hoạt động thu gom rác của các tổ VSMT góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện ngày một tốt hơn.           
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ