Phường Đại Mỗ cưỡng chế hai công trình vi phạm đất đai
Kinhtedothi - Sáng 18/4, UBND phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm đất đai trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phường Đại Mỗ tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm đất đai tại tổ dân phố Tháp.
Sáng nay, UBND phường Đại Mỗ cùng lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm đất đai đối với hai công trình vi phạm. Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Viết Hùng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cưỡng chế.
Công trình vi phạm bị cưỡng chế đầu tiên nằm trên thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 đo vẽ năm 1992 có địa chỉ tại khu đất đối diện tòa CT1-B32, tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ. Hiện trạng công trình dựng khung cột sắt, vỉ kèo sắt, mái lợp tôn, xung quanh quây tôn; chiều cao công trình 3,5m, diện tích 94,3m2. Thời diểm phát hiện vi phạm là tháng 10/2024.

Hỗ trợ di dời tài sản ra khỏi công trình trước khi tiến hành cưỡng chế.
Công trình vi phạm bị cưỡng chế thứ 2 nằm trên thửa đất số 180, tờ bản đố số 17, đo vẽ năm 1992 có địa chỉ tại khu vực ngách 371/23 đường Đại Mỗ, tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ. Hiện trạng công trình là dựng khung cột sắt, vỉ kèo sắt, mái lợp tôn, xung quanh quây tôn, nền đổ xi măng, chiều cao công trình 3,5m, diện tích 123m2. Thời diểm phát hiện vi phạm là tháng 5/2021.
Tại buổi cưỡng chế, sau khi công bố quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng của phường Đại Mỗ đã tiến hành di dời tài sản, đồng thời dùng thiết bị, máy móc tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu cho khu đất. Buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn, đúng trình tự quy định của pháp luật.

Toàn bộ công trình vi phạm đều bị phá dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.
Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Viết Hùng cho biết, cả hai công trình vi phạm bị cưỡng chế đều không xác định được đối tượng vi phạm bởi không có cá nhân, tổ chức nào đứng ra thừa nhận là chủ công trình. Do đó, lực lượng chức năng chỉ tiến hành cưỡng chế, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm chứ không ra quyết định xử phạt hành chính.
Theo ông Nguyễn Viết Hùng, trong thời gian tới, UBND phường Đại Mỗ sẽ tiếp tục thực hiện cưỡng chế, chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm đất đai khác trên địa bàn. “Tất cả các công trình vi phạm đất đai trên địa bàn chúng tôi đều sẽ xử lý nghiêm. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công trình nào đến đâu chúng tô sẽ tổ chức cưỡng chế đến đó” – ông Hùng cho hay.

Quận Nam Từ Liêm dự kiến thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trước ngày 15/4/2025
Kinhtedothi- Sau nhiều năm đối thoại, UBND quận Nam Từ Liêm sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất dự kiến trước ngày 15/4/2025 nếu các hộ không phối hợp chấp hành bàn giao đất tại dự án Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở thương mại, dịch vụ Golden Palace A- Mễ Trì.

Quận Nam Từ Liêm: Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án trạm biến áp
Sau nhiều nỗ lực vận động, thuyết phục theo các quy định của pháp luật, UBND quận Nam Từ Liêm đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất tại dự án Trạm biến áp 220/110kV Thanh Xuân.

Huyện Thường Tín cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất nông nghiệp để thi công Vườn hoa Nguyễn Du
Kinhtedothi - Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình còn lại của dự án Vườn hoa Nguyễn Du, chiều 15/4, UBND huyện Thường Tín và UBND thị trấn Thường Tín đã tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để thu hồi 1.849,5m2 đất nông nghiệp của 18 hộ gia đình để thực hiện dự án.