Phường Đông Ngạc tri ân những cống hiến của các gia đình có công với cách mạng
Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), phường Đông Ngạc tổ chức 3 đoàn lãnh đạo thăm, tặng quà các gia đình cán bộ tù, đày, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.
Trong dịp này, phường Đông Ngạc đã chuyển quà theo Kế hoạch 212/KH-UBND của UBND TP Hà Nội tới 657 đối tượng thụ hưởng chính sách người có công được nhận quà với tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng.
Trong đó, 401 người (mỗi suất quà 2 triệu đồng/người) với tổng số tiền là 802 triệu đồng được trao tới các đối tượng. Đó là Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “có công với nước”; đại diện thân nhân của liệt sĩ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; người hoạt động Cách mạng; hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. 254 người (mỗi suất quà 1 triệu đồng/người) với tổng số tiền là 254 triệu đồng được trao tới đại diện thờ cúng liệt sĩ.
UBND TP uỷ quyền cho TP tới thăm, tặng quà 2 người hoạt động Cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, suất quà trị giá 6 triệu đồng (trong đó, tiền mặt 5 triệu đồng, túi quà trị giá 1 triệu đồng).
Dịp này UBND phường tặng mức quà 1 triệu đồng (tiền mặt) tới 6 đối tượng là cán bộ tù, đày, gia đình có công với Cách mạng và chia làm 3 Đoàn lãnh đạo phường tới thăm tặng quà các gia đình. Trong đó, 3 người hoạt động Cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 3 gia đình tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “có công với nước”.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngô Văn Nam – Trưởng đoàn số 1 cùng đoàn tặng quà cụ Lê Thị Tấn, sinh năm 1928, cán bộ tù đày, trú tại phố Kẻ Vẽ, Tổ dân phố Đông Ngạc 3, phường Đông Ngạc.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngô Văn Nam – Trưởng đoàn số 1 đã thăm, tặng quà cụ Lê Thị Tấn (sinh năm 1928, cán bộ tù đày, trú tại phố Kẻ Vẽ, Tổ dân phố Đông Ngạc 3, phường Đông Ngạc.
Đầu năm 1946, cụ Lê Thị Tấn tham gia vào đoàn thể phụ nữ, vào ban tiếp tế cho anh em tự vệ xã Đông Ngạc. Tháng 1/1947, cụ làm bí thư phụ nữ xã - tham gia đội du kích xã và hoạt động bí mất đến tháng 2/1951 bị địch bắt và bị tra tấn dã man, nhưng cụ kiên quyết không khai thông tin. Đến tháng 8/1951, cụ được thả tự do và đã tìm cách liên lạc lại với tổ chức để tiếp tục hoạt động. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cụ tiếp tục tham gia công tác tổ chức tại địa phương. Năm nay cụ 97 tuổi, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ sinh được 3 người con (2 trai và 1 gái). Các con đều làm trong nhà nước và đều đã nghỉ hưu. Hiện tại, cụ đang ở cùng người con trai thứ 2.
Tiếp đó, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Dương Ngọc Thanh - Trưởng đoàn số 2 đã thăm, tặng quà ông Đỗ Thế Nhớn (sinh 1945, thương binh (tỷ lệ 25%), cán bộ tù đày trú tại Tổ dân phố Đông Ngạc 2, phường Đông Ngạc.
Ông Đỗ Thế Nhớn nhập ngũ tháng 4/1965 đến cuối năm 1966, ông bị địch bắt và giam giữ ban đầu tại nhà tù Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau đó, ông bị chuyển đến giam giữ tại nhà tù Phú Quốc. Đến tháng 3/1973, ông được trao trả tự do. Ông sinh được 3 người con (2 trai và 1 gái). Năm 2012, vợ chồng con trai út bị tai nạn và qua đời. Hiện tại ông bà đang nuôi 2 cháu nhỏ của người con trai út.
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Dương Ngọc Thanh - Trưởng đoàn số 2 cùng đoàn tặng quà ông Đỗ Thế Nhớn (thương binh (tỷ lệ 25%))
Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Hách - Trưởng đoàn số 3 cũng đã thăm, tặng quà cụ Nguyễn Văn Lân (sinh năm 1929, cán bộ tù đày trú tại đường Đông Ngạc, Tổ dân phố Đông Ngạc 1, phường Đông Ngạc).
Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Hách - Trưởng đoàn số 3 cùng đoàn thăm hỏi sức khoẻ cụ Nguyễn Văn Lân - cán bộ tù đày trú tại đường Đông Ngạc, Tổ dân phố Đông Ngạc 1, phường Đông Ngạc.
Cụ Nguyễn Văn Lân bị giặc Pháp bắt và bị tù đày năm 1950 tại Hà Nội, sau đó chúng đưa cụ đi giam giữ ở các nhà tù khác nhau, cụ đã trốn được và tiếp tục làm cách mạng. Năm 2024, Cụ đã được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Cụ sinh được 4 người con 3 trai, 1 gái. Các con của cụ đều đã lập gia đình và ra ở giêng. Năm nay cụ đã 96 tuổi đang sống cùng với người con trai cả. Do tuổi ngày càng cao nên sức khỏe cụ đã yếu dần.
Trân trọng tri ân, gửi những món quà tới các gia đình cán bộ tù, đày, gia đình có công với Cách mạng, Bí thư Đảng ủy phường Ngô Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Dương Ngọc Thanh và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Hách ân cần động viên, thăm hỏi sức khoẻ các cán bộ tù, đày, thương binh và gia đình. Thể hiện lòng biết ơn đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các cựu tù, người có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước lãnh đạo phường Đông Ngạc mong nhận được sự chia sẻ, góp ý từ thế hệ cha anh để chính quyền địa phương 2 cấp có thêm kinh nghiệm, định hướng đúng đắn cho sự phát triển của địa phương, nhất là khi chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành.

Phường Kim Liên tri ân người có công với cách mạng nhân dịp Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi - Ngày 29/8, trong không khí tự hào hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, tri ân người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu và đại diện thân nhân liệt sĩ.

Phường Định Công thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng
Kinhtedothi- Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, được sự ủy quyền của Thành ủy Hà Nội, Thường trực Đảng ủy phường Định Công (Hà Nội) đã tổ chức 3 đoàn công tác thăm, tặng quà 8 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Hà Nội ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho gia đình có công với cách mạng
Kinhtedothi - Ngày 29/4, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 22), HĐND TP Hà Nội đã thống nhất thông qua quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng của TP Hà Nội.





