Phường Giảng Võ: vận động người dân chung cư G6A Thành Công di dời đi tránh bão
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (bão Wipha), ngày 21/7, UBND phường Giảng Võ (Hà Nội) đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng, chống thiên tai, trong đó đặc biệt chú trọng việc vận động di dời người dân khỏi các công trình nhà ở xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn (điển hình là chung cư G6A Thành Công).
Theo đó, UBND phường Giảng Võ đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và tổ dân phố trên địa bàn chủ động triển khai phương án ứng phó cơn bão số 3 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và TP Hà Nội. Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mọi tình huống.

Chiều 21/7, UBND phường Giảng Võ đã đi tuyên truyền vận động 10 hộ dân tại khu tập thể G6A Thành Công di dời ra cơ sở lưu trú để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 có thể gây ra.
UBND phường Giảng Võ đặc biệt lưu ý các công trình nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, được đánh giá là nguy hiểm cấp độ D gồm: chung cư G6A Thành Công, đơn nguyên 3 - nhà C8 Giảng Võ, và đơn nguyên 1 - nhà A Ngọc Khánh. Đối với các hộ dân chưa chấp hành việc di dời, UBND phường cũng yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động cho thuê, mượn nhà để ở hoặc kinh doanh và khẩn trương rời khỏi nơi ở nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
Theo Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng: “Trước đó, trong năm 2024, phường đã thực hiện di dời phần lớn các hộ dân khỏi những khu nhà chung cư nguy hiểm nêu trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hộ chưa chấp hành, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trước cơn bão số 3, địa phương đã yêu cầu di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân”.

Tổ công tác phường Giảng Võ vận động người dân nhà G6A di chuyển để tránh bão.
Ngay từ chiều 21/7, UBND phường đã đi tuyên truyền vận động 10 hộ dân tại khu tập thể G6A Thành Công di dời ra cơ sở lưu trú để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do cơn bão Wipha có thể gây ra.
UBND phường Giảng Võ cũng chỉ đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường rà soát, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư và phương tiện sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, triển khai phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình xuống cấp, nguy hiểm để có phương án di dời kịp thời khi cần thiết.
Lực lượng y tế, dân quân tự vệ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn được bố trí túc trực 24/24h tại các điểm sơ tán, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển và cư trú tạm thời, cũng như xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

20 giờ, tổ công tác tiếp tục quay trở lại khu tập thể G6A Thành Công để vận động, yêu cầu người dân di dời tới cơ sở lưu trú.
Trong tối 21/7, tổ công tác của UBND phường Giảng Võ tiếp tục trực tiếp có mặt tại chung cư G6A Thành Công để vận động, tuyên truyền các hộ dân cuối cùng nhanh chóng di dời ra khỏi tòa nhà. Các cơ sở lưu trú tạm thời như trường học, nhà văn hóa trên địa bàn đã được chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận người dân tới tránh bão.
Chính quyền địa phương kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng chống thiên tai, chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của cơ quan chức năng, chủ động di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm để cùng chung tay giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.
Ứng phó bão số 3: Người dân Hà Nội tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản
Kinhtedothi - Nhiều cửa hàng kinh doanh, nhà dân và vườn cây cảnh tại Thủ đô Hà Nội đã được chằng dây, gia cố cẩn thận nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản trước khi cơn bão số 3 - bão Wipha đổ bộ vào đất liền.

Phường Tương Mai: hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3
Kinhtedothi - Chiều 21/7/2025, trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, UBND phường Tương Mai đã tập hợp lực lượng, hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, chuẩn bị địa điểm sơ tán khi cần.

Ứng phó bão số 3: Hà Nội triển khai nhiều biện pháp bảo vệ người dân sống ven sông
Kinhtedothi - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 3 và Công văn của UBND TP Hà Nội, UBND phường Hồng Hà đã phối hợp với đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông – Phòng PC07, đội Cảnh sát Giao thông đường thủy số 2 – Phòng PC08 tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân thuyền chài trên địa bàn phường.