Phường Hoàng Liệt tri ân các thầy cô giáo, khẳng định chiến lược phát triển giáo dục
Kinhtedothi - Ngày 17/11, phường Hoàng Liệt tổ chức kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025). Đây là dịp để địa phương tôn vinh nghề dạy học, tri ân những người thầy, người cô đã và đang cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp trồng người cao quý.
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh thay lời tri ân tới đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Hoàng Liệt. Ảnh HH
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Ngọc Thủy cho biết: Với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số tăng mạnh, số lượng học sinh trên địa bàn cũng ngày càng đông, đặt ra yêu cầu cao và đa dạng đối với công tác giáo dục. Đến nay, phường Hoàng Liệt có 14 trường, trong đó có 10 trường công lập, 4 trường ngoài công lập, 64 nhóm trẻ mầm non độc lập tư thục; trên 14.700 học sinh.
Nhiều năm qua, cơ sở vật chất trường học tại Hoàng Liệt liên tục được đầu tư. Nhiều hạng mục được nâng cấp, bổ sung trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy - học theo hướng đổi mới. Đội ngũ giáo viên ngày càng lớn mạnh, với hơn 600 giáo viên công lập và gần 800 giáo viên ngoài công lập, 100% đạt chuẩn, nhiều người có trình độ trên chuẩn. Tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn của các thầy cô được khẳng định qua các phong trào thi đua, các hội thi giáo viên giỏi, sáng kiến kinh nghiệm.
Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch. Phường Hoàng Liệt phấn đấu hết năm 2025 có 6/10 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia (đạt 60%). Một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong năm học vừa qua là nhiều tập thể, cá nhân của các nhà trường trên địa bàn phường đã được UBND TP Hà Nội ghi nhận, khen thưởng. Đó là, trường Mầm non Tựu Liệt; Tiểu học Linh Đàm; THCS Linh Đàm, THCS Hoàng Liệt được tặng Bằng khen của UBND Thành phố. 3 tập thể gồm trường Tiểu học Linh Đàm, THCS Linh Đàm, THCS Hoàng Liệt được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cấp Thành phố...
Quang cảnh buổi lễ tri ân. Ảnh HT.
Trong những năm qua, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình đạt cao, chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững. Số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quận và Thành phố tăng đều qua từng năm. Phong trào “Xây dựng trường học hạnh phúc - học sinh tích cực” lan tỏa mạnh mẽ, tạo môi trường học tập thân thiện, an toàn. Công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng, huy động sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học...
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Trường Sơn khẳng định: "Thành tựu của sự nghiệp giáo dục phường Hoàng Liệt hôm nay được góp phần rất lớn bởi chính đội ngũ nhà giáo - những người đã âm thầm xây dựng nền tảng nhân lực cho tương lai. Những kết quả ấy không tự nhiên mà có. Đó là tinh thần trách nhiệm, là sự hy sinh lặng thầm, là trái tim đầy tình yêu thương của các thầy giáo, cô giáo - những người đã chọn gắn bó trọn đời với bục giảng và học trò".

Phường Hoàng Liệt bước đầu tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững
Kinhtedothi - “Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (ngày 1/7/2025), Đảng ủy phường Hoàng Liệt đã chủ động sắp xếp, vận hành bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng theo phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”, bước đầu tạo nền tảng phát triển bền vững” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Liệt Lê Hồng Kỳ khẳng định.

Phường Hoàng Liệt: giải quyết điểm nóng liên quan đến chung cư cao tầng
Kinhtedothi - Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hoàng Liệt với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2025 đã trở thành một diễn đàn, với nhiều vấn đề nóng được đưa ra để cấp ủy, chính quyền và người dân có góc nhìn sâu hơn về vấn đề đô thị, quy hoạch và an ninh - trật tự.

Phân loại rác thải tại nguồn, góc nhìn từ lãnh đạo phường Hoàng Liệt
Kinhtedothi - Theo Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn, phân loại rác thải tại nguồn là vấn đề nan giải đối với các phường của TP Hà Nội. Đối với phường Hoàng Liệt có 83 tòa chung cư và khoảng 90.000 dân, do đó vấn đề không đơn thuần chỉ là sự nỗ lực của chính quyền mà phải có sự chung tay của người dân...






