Phương Tây luôn tìm cách áp trừng phạt chống Nga trong mọi trường hợp

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng "chỉ có một cách để khắc phục tình trạng này, đó là tăng cường sức mạnh nội lực, tất nhiên có cả sức mạnh kinh tế".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

"Các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng trong mọi trường hợp, có thể liên quan đến các sự kiện ở Ukraine, hoặc không có lý do nào như vậy. Trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu áp lệnh trừng phạt nhằm làm chậm lại sự phát triển của Nga và Belarus," hãng tin Tass dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 18/2.

"Với mục tiêu này, sẽ luôn có lý do để họ đưa ra một số hạn chế bất hợp pháp. Đây chính là hình thức cạnh tranh không lành mạnh," Tổng thống Putin cho hay, đồng thời nhấn mạnh rằng áp lực trừng phạt của phương Tây đối với Nga "là hoàn toàn bất hợp pháp".

Người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng "chỉ có một cách để khắc phục tình trạng này, đó là tăng cường sức mạnh nội lực, tất nhiên có cả sức mạnh kinh tế".

Tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và châu Âu đang lên kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt mới chống Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Trong những tháng gần đây, các nhà lãnh đạo phương Tây nói rằng Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công nước láng giềng Ukraine, cáo buộc mà Moscow kiên quyết bác bỏ. Washington và đồng minh cảnh báo có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lớn nhằm vào Nga nếu nước này có hành động quân sự với Ukraine, cũng như đang xem xét loại bỏ hệ thống ngân hàng Nga khỏi cơ chế thanh toán quốc tế SWIFT.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 16/2 cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào nền kinh tế Nga có thể khiến thị trường biến động, song nước này sẽ đủ sức đối phó các lệnh cấm vận nhờ vào nguồn dự trữ vàng và ngoại hối dồi dào.

Bộ trưởng Siluanov khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào hệ thống ngân hàng Nga sẽ gây khó khăn, nhưng chính phủ đảm bảo tất cả khoản tiền gửi vào ngân hàng và tất cả giao dịch, kể cả bằng ngoại tệ, đều an toàn. “Chúng tôi có đủ thanh khoản ngoại hối và dự trữ ngoại hối. Chúng tôi có một lá chắn tài chính dưới dạng dự trữ vàng và ngoại hối, thặng dư ngân sách và nợ thấp," ông nói. 

Ông Siluanov lưu ý thêm rằng nếu những lệnh trừng phạt mới nhắm vào các công ty năng lượng của Nga, Moscow sẵn sàng chuyển hướng nguồn cung sang các thị trường khác.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trước đó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng và công ty của Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Trong 7 năm qua, chính phủ và Ngân hàng trung ương Nga đã giảm phụ thuộc đồng bạc xanh, chuyển tài sản ra khỏi Mỹ và bán một phần nợ cho người nước ngoài. Các cơ quan xếp hạng quốc tế trước đây khẳng định dự trữ tài chính của Nga sẽ cho phép nước này chống đỡ những tác động tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần