Putin ra lệnh các lực lượng ngăn cản hạt nhân cảnh giác cao độ

Chia sẻ Zalo

Bất chấp sự leo thang, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các đại diện của Ukraine và Nga đã đồng ý gặp nhau ở biên giới Ukraine-Belarus “không có điều kiện tiên quyết”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt các lực lượng hạt nhân của Nga vào tình trạng báo động cao trong bối cảnh phản ứng dữ dội trên toàn cầu ngày càng tăng đối với chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine.

Bất chấp sự leo thang, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các đại diện của Ukraine và Nga đã đồng ý gặp nhau ở biên giới Ukraine-Belarus “không có điều kiện tiên quyết”.

Trong khi đó, cuộc tiến công của Nga vào Ukraine vẫn tiếp tục. Các phương tiện quân sự của Nga tiến vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine Kharkiv với các báo cáo về giao tranh đang diễn ra và người dân được cảnh báo nên trú trong các nơi trú ẩn.

Một quân nhân Ukraine tại một điểm quân sự ở thành phố Zhytomyr, Ukraine ngày 27 tháng 2 năm 2022. Ảnh: CNBC
Một quân nhân Ukraine tại một điểm quân sự ở thành phố Zhytomyr, Ukraine ngày 27 tháng 2 năm 2022. Ảnh: CNBC

Thủ đô của Kiev vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, với một quan chức chủ chốt trong chính quyền thành phố của Kiev khẳng định rằng “thủ đô hoàn toàn do quân đội và quốc phòng Ukraine kiểm soát”. Truyền thông quốc tế cho biết bầu không khí ở trung tâm thủ đô tương đối yên tĩnh do một bộ phận lớn cư dân đã di chuyển xuống các khu vực trú ẩn tập trung và các ga tàu điện ngầm. Trên đường phố, nhiều nhóm phòng vệ tự phát mang vũ khí tuần tra bên cạnh các binh sĩ và cảnh sát Ukraine.

Theo CNBC, quân đội Nga ngày 27-2 (giờ địa phương) đã tiến vào Kharkiv - TP lớn thứ hai Ukraine với hơn 1,5 triệu dân ở vùng đông bắc.

Cùng với đợt tấn công vào Kharkiv, hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov tuyên bố các lực lượng Nga cũng đã bao vây hoàn toàn hai TP khác của Ukraine là Berdyansk ở phía đông nam và Kherson ở phía nam, gần biên giới với Nga và bán đảo Crimea trong suốt 24 giờ qua.

Theo CNN, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết số người thiệt mạng ở Ukraine sau chiến dịch quân sự của Nga là 352 thường dân. Ít nhất 14 trong số những người thiệt mạng là trẻ em. Hơn 1.680 người khác, trong đó có 116 trẻ em, đã bị thương.

Valid: True