Quận Ba Đình: Hơn 53.800 hộ “Gia đình văn hóa”, đạt 107,9% chỉ tiêu được giao

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/12, UBND quận Ba Đình tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“; công tác tuyên truyền, hòa giải năm 2022.

Quận Ba Đình khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Quận Ba Đình khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Báo cáo tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Ba Đình Lê Thị Khanh cho biết, trong năm 2022, trên địa bàn quận có 53.807 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” (đạt 107,9% chỉ tiêu thành phố giao, đạt 105,5% chỉ tiêu quận giao). Về xây dựng “Tổ dân phố văn hóa”, 211 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” (đạt 134,7% chỉ tiêu thành phố giao, đạt 114% chỉ tiêu quận giao).

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, được triển khai rộng khắp trên địa bàn quận gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh… được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng. Quận tiếp tục triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội với tỷ lệ đám tang thực hiện tang văn minh đạt 92%; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Cồ Như Dũng phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Cồ Như Dũng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, luôn quận được chú trọng. Việc giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, tạo điều kiện cho công tác hòa giải ở cơ sở đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; do đó tỷ lệ hòa giải thành đã đạt chỉ tiêu được giao. Trong năm, đã thực hiện hòa giải đối với 73 vụ việc, bảo đảm không để xảy ra vụ việc phải xử lý hình sự, vụ việc mâu thuẫn phát sinh thành “điểm nóng” ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Cồ Như Dũng tiếp tục khẳng định quan điểm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào cốt lõi ở mỗi phường, mỗi Tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhận thức đầy đủ về hòa giải ở cơ sở phù hợp với bản chất tự nguyện, tự quản, tránh tình trạng “hành chính hóa”; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận.

UBND quận Ba Đình khen thưởng các đơn vị có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 
UBND quận Ba Đình khen thưởng các đơn vị có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

Dịp này, UBND quận Ba Đình đã trao khen thưởng cho 15 đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016-2021, 37 tập thể, 90 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 23 tập thể và 46 cá nhân đạt thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 42 Tổ hòa giải "5 Tốt", 70 hòa giải viên xuất sắc…