Quận Ba Đình: Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh trong ngày bầu cử

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đảm bảo ngày hội toàn dân diễn ra thành công, đúng luật và đảm bảo an toàn, quận Ba Đình đã xây dựng phương án, kịch bản chi tiết, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch phát sinh trong ngày bầu cử.

Nhằm ứng phó với dịch bệnh Covid-19, phục vụ tốt cho công tác bầu cử, quận Ba Đình đã chỉ đạo các phường tổ chức diễn tập phương án xử lý các tình huống phòng, chống dịch Covid-19, xử lý sự cố cháy nhằm đảm bảo an toàn trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trụ sở Quận ủy - UBND quận Ba Đình rực rỡ trước ngày hội lớn của dân tộc

Tại Khu vực bỏ phiếu số 5 (phường Quán Thánh), phường tổ chức diễn tập các tình huống thực hiện bỏ phiếu trong điều kiện kiểm soát phòng chống dịch: Cử tri đến khu vực bỏ phiếu có dấu hiệu nghi nhiễm dịch Covid-19 và các cử tri thuộc diện F3, F4; Xử lý đối với các trường hợp F2; Trường hợp trên địa bàn có khu vực, biển số nhà (một đoạn phố) bị phong tỏa; Trường hợp trong Tổ bầu cử có một hoặc một số thành viên phải cách ly y tế; Trường hợp toàn bộ thành viên Tổ bầu cử phải cách ly y tế (thành viên tổ bầu cử là F2); Trường hợp địa điểm bỏ phiếu bị phong tỏa và toàn bộ Tổ bầu cử phải cách ly y tế; Xử lý sự cố cháy tại khu vực bỏ phiếu… với mục đích tuyên truyền, phổ biến và thực hành để kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra trong ngày bầu cử.

Phường Quán Thánh tổ chức diễn tập các tình huống thực hiện bỏ phiếu trong điều kiện kiểm soát phòng chống dịch

Theo Chủ tịch UBND phường Quán Thánh Võ Hồng Vinh, buổi diễn tập nhằm giúp các thành viên trong tổ bầu cử của phường tiếp thu, tổ chức tập luyện, phân công cụ thể cho các thành viên trong tổ bầu cử để tất cả các tổ bầu cử chủ động và xử lý tốt nhất trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng cháy, chữa cháy, phục vụ cho ngày bầu cử thành công tốt đẹp và an toàn.

Cử tri trong khu vực phong tỏa tiến hành bỏ phiếu - diễn tập tại phường Phúc Xá

Tại phường Phúc Xá, Ban Chỉ đạo bầu cử phường đã tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7 (số 55 phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá). Tại buổi diễn tập, phường Phúc Xá đã thực hành nhiều phương án phòng, chống dịch cụ thể có thể xảy ra trong ngày bầu cử. Trong đó có các phương án: Cử tri đến khu vực bỏ phiếu có dấu hiệu nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 và các cử tri thuộc diện F3; trên địa bàn có khu vực, một đoạn phố bị phong tỏa vì dịch bệnh; xử lý sự cố cháy trong khu vực bỏ phiếu...

Quận Ba Đình: Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh trong ngày bầu cử - Ảnh 4
Phường Ngọc Khánh tổ chức diễn tập các tình huống thực hiện bỏ phiếu trong điều kiện kiểm soát phòng chống dịch; bảo vệ khu vực bỏ phiếu trong tình huống cháy, nổ

Tương tự, tại trường Tiểu học Thủ Lệ, Ban Chỉ đạo bầu cử phường Ngọc Khánh đã tổ chức diễn tập phương án phòng chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử. Nội dung buổi diễn tập diễn ra với 5 tình huống giả định về phòng chống dịch và các tình huống về sự cố phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, 5 tình huống gồm: Thực hiện bỏ phiếu trong điều kiện kiểm soát phòng chống dịch Covid-19; Xử lý đối với các trường hợp cử tri đến khu vực bỏ phiếu khi cử tri có biểu hiện thân nhiệt cao trên 37,5 độ C và các cử tri diện F3, F4; Thực hiện bỏ phiếu lưu động tại khu phố, hoặc một số số nhà khi cử tri phải thực hiện cách ly y trú tại nơi cư trú; Bỏ phiếu lưu động tại biển số nhà; Bầu cử trong tình huống Tổ bầu cử có thành viên phải cách ly y tế...

Các phường trên địa bàn quận Ba Đình sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Ba Đình Nguyễn Công Thành, quận Ba Đình đã xây dựng các phương án, kịch bản khi có dịch bệnh xảy ra trong dịp bầu cử theo từng cấp độ, trong đó có phương án tổ chức hòm phiếu lưu động đảm bảo đầy đủ yêu cầu phòng dịch… Cùng với đó, nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề có thể phát sinh do tác động của dịch Covid-19 nhằm tạo điều kiện để tất cả cử tri được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.