Quan chức Mỹ nói "ngược" về thuốc chết người từ Trung Quốc

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hồi tháng 8, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Chủ tịch Tập Cận Bình không tuân thủ cam kết của mình trong việc kiềm chế xuất khẩu fentanyl - loại thuốc đóng vai trò chính trong cuộc khủng hoảng chất giảm đau ở Mỹ.

Fentanyl được sử dụng để kiểm soát các cơn đau nghiêm trọng, dưới dạng bột hoặc viên, và đôi khi được trộn lẫn với heroin, cocaine. 
Tuy nhiên hôm 25/9, Giám đốc Chính sách kiểm soát ma túy quốc gia Mỹ, Jim Carroll tuyên bố tin tưởng Bắc Kinh đã hợp tác tuyệt đối với Washington để ngăn chặn fentanyl bất hợp pháp.
"Tôi hoàn toàn tin tưởng Trung Quốc, bắt đầu từ Chủ tịch Tập Cận Bình và tiếp đó là Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí, những người đã cam kết thực hiện điều này", ông Jim nói với các phóng viên ở Bắc Kinh sau khi gặp người đồng cấp Trung Quốc.
Cũng theo quan chức này, Chính phủ và người dân Trung Quốc cam kết về vấn đề này vừa là để cứu sống người Mỹ, nhưng cũng là để cứu sống người Trung Quốc.
Các quan chức Mỹ trước đó khẳng định, Trung Quốc là nguồn chính của fentanyl bất hợp pháp, một loại thuốc giảm đau gây nghiện rẻ tiền, mạnh hơn 50 lần heroin. Năm 2017, Mỹ ghi nhận hơn 28.000 ca tử vong do quá liều thuốc giảm đau tổng hợp, phần lớn liên quan đến fentanyl.
Bắc Kinh đã trích dẫn số liệu thống kê của Mỹ để phủ nhận cáo buộc này, trong khi chỉ trích các tuyên bố hồi tháng 8 của ông Trump là "vu khống trắng trợn". Trung Quốc lập luận, chính Mỹ cần phải hành động nhiều hơn tại nước nhà để chống lại việc lạm dụng fentanyl và nhu cầu đối với loại thuốc giảm đau gây nghiện này.