Quận Đống Đa: 51.000 học sinh dự lễ khai giảng đặc biệt

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/9, 51.000 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành GD&ĐT quận Đống Đa đã tham dự một buổi Lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022 vô cùng đặc biệt. Lễ khai giảng được các trường tổ chức theo hình thức trực tuyến qua các phòng học được tạo trên zoom.

Trước khi vào buổi Lễ khai giảng được các trường tổ chức qua hình thức trực tuyến, 51.000 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành GD&ĐT quận Đống Đa đã nghiêm túc tham dự Lễ khai giảng cùng hơn 2,1 triệu học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành GD&ĐT và Nhân dân Thủ đô được tổ chức tại 1 địa điểm là trường THCS Trưng Vương – ngôi trường có bề dày truyền thống trăm năm. Lễ khai giang được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài PT&TH Hà Nội.
 Mặc dù Lễ khai giảng năm nay được tổ chức trực tuyến nhưng sân trường vẫn được trang trí rực rỡ tạo không khí cho năm học mới.
Kết thúc Lễ khai giảng chung cùng học sinh toàn TP, đồng loạt các trường thuộc 3 cấp trên địa bàn quận Đống Đa (Mầm non, Tiểu học, THCS) đã tổ chức theo hình thức trực tuyến qua các phòng học được tạo trên zoom.
Ghi nhận tại trường THCS Bế Văn Đàn (phường Quang Trung, quận Đống Đa) sáng 5/9 cho thấy, đúng 8 giờ 30, tất các các phòng zoom đều được mở để Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến tới tất cả học sinh toàn trường.
 Giáo viên trường THCS Bế Văn Đàn tạo lớp học trực tuyến trên zoom để tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến tới học sinh toàn trường.
Năm học 2021 – 2022, trường THCS Bế Văn Đàn có 41 lớp với gần 1.800 học sinh. Trong đó, năm nay trường đón 410 học sinh đầu cấp lớp 6 đến với trường. Trường được thành lập năm 1964; đạt Chuẩn quốc gia năm 2013 và công nhận lại năm 2020. Toàn trường có 76 giáo viên, nhân viên, trong đó có 23 giáo viên đạt chuẩn 100% và có 12 Thạc sĩ. Trong năm học 2020 – 2021, 99,14% học sinh của trường xếp loại hạnh kiểm tốt (tăng 0,65% so với năm học trước), loại khá 1,5%; xếp loại văn hóa Giỏi và khá đạt  92,57%...
 Gia đình của một học sinh trường THCS Bế Văn Đàn cùng các con làm lễ chào cờ qua màn hình tivi.
Chia sẻ về Lễ khai giảng đặc biệt năm nay, Hiệu trưởng trường THCS Bế Văn Đàn Đào Thị Hồng Hạnh cho biết, để thực hiện buổi lễ khai giảng đặc biệt này, trường đã kết nối tạo điểm cầu phát trực tiếp từ trường THCS Bế Văn Đàn và tổ chức nhiều chương trình đã ghi hình sẵn để tạo không khí trang nghiêm nhưng vẫn vui tươi trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. 
Trong Lễ khai giảng online này, Ban Giám hiệu nhà trường đã chuẩn bị hình ảnh chào đón học sinh khối 6 trước đó, tiết mục văn nghệ của các thầy cô giáo được ghi hình từ trước, hình ảnh nhà trường được trang trí rất trang trọng, nói chuyện trực tiếp với học sinh qua các lớp học trực tuyến, hình ảnh cô hiệu trưởng đánh trống khai trường… để tạo không khí phấn khởi cho học sinh.
 Ban Giám hiệu trường THCS Bế Văn Đàn gửi lời chúc năm học mới tới học sinh, giáo viên toàn trường từ phòng trực tuyến.
Xác định việc tổ chức học trực tuyến trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, trường THCS Bế Văn Đàn đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm tạo phòng học trực tuyến theo từng lớp, tổ chức họp trực tuyến với phụ huynh để thống nhất cách hỗ trợ học sinh học trực tuyến. Đồng thời, hướng dẫn cho học sinh chi tiết về nội quy lớp học trực tuyến cũng như phổ biến thời khoá biểu, giờ học online tới học sinh. Theo đó, đúng 7 giờ 30 sáng 6/9, tất cả học sinh nhà trường sẽ thực hiện buổi học đầu tiên. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP, trường THCS Bế Văn Đàn đã tiếp nhận 5 học sinh từ các tỉnh (Nam Định Quảng Ninh, Bắc Giang) đang bị kẹt tại Hà Nội do dịch bệnh vào học dự thính tại trường để tạo điều kiện cho các em theo kịp năm học mới.
 Con trai chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (phường Phương Mai) thực hiện lễ chào cờ qua màn hình tivi tại nhà sáng 5/9.
Là một trong những phụ huynh có hai con sáng nay tham gia lễ khai giảng năm học mới qua hình thức trực tuyến trên địa bàn quận Đống Đa, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (phường Phương Mai) cho biết: “Sáng nay 2 con tôi một đứa học Tiểu học Trung Tự và một đứa học THCS Đống Đa đã rất háo hức dậy từ sớm chuẩn bị để tham dự lễ khai giảng đặc biệt nhất từ trước tới nay. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải đón năm học mới bằng lễ khai giảng trực tuyến nhưng vẫn thấy vui, háo hức, xúc động. Tôi chỉ mong sao dịch bệnh được sớm đẩy lùi để các con được đến lớp học tập, gặp thầy cô, bạn bè, nhìn các con cầm cờ đứng trước tivi đón năm học mới thấy thương quá!”.