Vụ chi gần 200 triệu từ quỹ phụ huynh ở Thanh Hóa: Phòng GD&ĐT chính thức lên tiếng
Kinhtedothi - Gần 200 triệu đồng được chi từ quỹ phụ huynh Trường Tiểu học Hải Thanh A (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đang trở thành tâm điểm tranh cãi. Sau khi dư luận dậy sóng trên mạng xã hội, ngành giáo dục địa phương đã chính thức vào cuộc xác minh và có báo cáo cụ thể.

Trường Tiểu học Hải Thanh A (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) - nơi đang gây xôn xao dư luận về việc chi gần 200 triệu đồng từ quỹ phụ huynh.
Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh và cộng đồng mạng bày tỏ bức xúc trước thông tin về các khoản thu, chi được cho là bất hợp lý tại Trường Tiểu học Hải Thanh A. Hai bảng tổng hợp thu, chi của hội phụ huynh được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Facebook, đã làm dấy lên nhiều nghi ngại về tính minh bạch trong việc sử dụng quỹ do cha mẹ học sinh đóng góp.
Phản hồi về vụ việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thị xã Nghi Sơn cho biết đã làm việc với nhà trường và yêu cầu báo cáo chi tiết. Theo đó, các khoản chi như mua bàn ghế, trống, sửa điện, lát sân khấu, thay kính cửa sổ, sửa cống, mua bồn nước... đều từ nguồn quỹ vận động tài trợ giáo dục.

Hai bảng thu chi liên quan tới tiền đóng góp của phụ huynh tại Trường Tiểu học Hải Thanh A.
Theo báo cáo, việc vận động tài trợ giáo dục được nhà trường thực hiện đúng theo quy định. Đồng thời, nhà trường thành lập Ban vận động tài trợ, tổng hợp theo từng kỳ, không có việc ép buộc cha mẹ học sinh phải tham gia đóng góp. Vì thế, không có cơ sở để nói "nếu không ủng hộ là cũng không được với trường luôn".
Riêng quỹ phụ huynh năm học 2024 - 2025 do Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất thu là hơn 81 triệu đồng. Tính đến nay, đã chi hơn 67 triệu đồng, trong đó có 3 triệu đồng hỗ trợ chi phí xăng xe, điện thoại cho Ban thường trực hội phụ huynh; 4,8 triệu đồng chi chè nước cho 24 lớp. Hiện còn hơn 13 triệu đồng trong quỹ, đang dự kiến sử dụng cho một số hoạt động sắp tới.
Báo cáo cũng cho biết thông tin phản ánh hiệu trưởng nhà trường nói "tivi và quạt phụ huynh đóng tiền mua cho các con bắt đầu vào năm học lớp 1, nhưng cuối năm lớp 5 này thì hiệu trưởng nói là của nhà trường vì nhà trường đóng điện, nên yêu cầu phụ huynh để lại cho nhà trường" là thông tin phản ánh hoàn toàn không đúng.

Tin nhắn của giáo viên Trường Tiểu học Hải Thanh A đề nghị “hỗ trợ kinh phí” để gỡ bài phản ánh trên Facebook - hành động được xác định là tự ý, không có chỉ đạo từ nhà trường.
Về thông tin thầy giáo N.V.S có nhắn tin thương lượng chi tiền để gỡ bài viết đăng trên Facebook là đúng sự thật. Tuy nhiên, việc làm này là cá nhân ông S tự ý làm, không bị ai xúi dục.
Trước những "lùm xùm" trên, Phòng GD&ĐT thị xã Nghi Sơn đề nghị Trường Tiểu học Hải Thanh A động viên tư tưởng tinh thần đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên nói và làm đúng pháp luật, không để ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tập thể. Đồng thời, đề nghị nhà trường tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông N.V.S người nhắn tin thương lượng chi tiền để gỡ bài.

Hà Tĩnh: Lý giải “lùm xùm” hóa đơn tiền nước tăng cao
Kinhtedothi - Gần đây, dư luận ở thị xã Hồng Lĩnh xôn xao việc hóa đơn tiền nước sinh hoạt kỳ tháng 9/2023 tăng cao hơn so với những tháng trước đó. Mặc dù, đây được cho là thời điểm nước sinh hoạt cung cấp không ổn định, thậm chí bị gián đoạn nhiều ngày.

Lùm xùm bớt xén bữa ăn của VĐV bóng bàn trẻ: Biểu hiện lợi ích cá nhân
Kinhtedothi – Chiều 9/10, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III năm 2023, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ và Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh đã thông tin về vụ việc liên quan đến vận động viên bóng bàn trẻ quốc gia.

Sẽ mời chuyên gia thẩm định huy hiệu “lạ” gây lùm xùm của Đàm Vĩnh Hưng
Kinhtedothi - Chiều 9/5, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cùng ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của TP.