Quận Hai Bà Trưng: Hơn 65.000 học sinh hân hoan đón năm học mới trong lễ khai giảng đặc biệt

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trong bối cảnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục tại quận Hai Bà Trưng đều tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến qua các phòng học được tạo trên zoom. Khoảng cách không gian không làm mất đi sự trang trọng, ý nghĩa của buổi lễ cũng như niềm hân hoan, phấn khởi của thầy và trò khi bước vào năm học mới.

Hôm nay (5/9), hòa chung không khí rộn ràng của ngày tựu trường trên cả nước, hơn 65.000 học sinh (HS) cùng các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên thuộc 102 cơ sở giáo dục cấp mầm non, tiểu học, THCS trong toàn quận Hai Bà Trưng đã tham dự lễ khai giảng đặc biệt của năm học mới 2021-2022.
Tại trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Hai Bà Trưng), sau lễ khai giảng trực tuyến toàn TP, học sinh đã cùng cô giáo hiệu trưởng Nguyễn Thị Lệ Thủy ôn lại truyền thống nhà trường qua clip, nghe phổ biến nội quy của trường - lớp và cùng nhau trò truyện, hát bài hát truyền thống của trường
Trong bối cảnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, các nhà trường đều tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến qua các phòng học được tạo trên zoom. Dù vậy, khoảng cách không gian không làm mất đi sự trang trọng, ý nghĩa của buổi lễ khai giảng cũng như niềm hân hoan, phấn khởi của các thầy cô giáo, học sinh (HS) và phụ huynh đón chào năm học mới.
Các cô giáo trường Tiểu học Ngô Quyền nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ trong lễ khai giảng
Đúng 7h30, toàn bộ HS và giáo viên các nhà trường nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ, cùng tham dự lễ khai giảng chung cho toàn TP Hà Nội được tổ chức tại 1 địa điểm là trường THCS Trưng Vương và trực tiếp phát trên sóng Đài PT-TH Hà Nội.
Bức thư đầy xúc động và đáng yêu của em Nguyễn Tuấn Hưng - học sinh lớp 5D trường Tiểu học Ngô Quyền, gửi tới thầy cô và các bạn trước thềm năm hoc mới trong bối cảnh vẫn tiếp tục học online
Đến 8h30, sau khi kết thúc lễ khai giảng chung, các cơ sở giáo dục trên toàn quận đã đồng loạt tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến, ngắn gọn trong vòng 45 phút, được thực hiện trên nền tảng dạy học trực tuyến của đơn vị. Nội dung học là giới thiệu truyền thống nhà trường và về thầy cô giáo, tổ chức học tập nội quy đối với HS, hướng dẫn cha mẹ HS phối hợp triển khai tổ chức dạy - học trực tuyến…
Ban Giám hiệu trường Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng) trao quà tặng hỗ trợ điều kiện học online cho em Nguyễn Tuấn Minh - học sinh lớp 4A1 ngay trong lễ khai giảng 
Đặc biệt ngay trong buổi sinh hoạt đầu năm học này, tại nhiều nhà trường còn tổ chức một số hoạt động ý nghĩa, đảm bảo trong khung thời gian quy định.
Tại trường THCS Trưng Nhị, ngay trong buổi sinh hoạt đầu năm học, các cô giáo và HS đã tham dự trực tuyến buổi tổng kết nhanh Cuộc thi online “Vui - khỏe - an toàn vượt qua mùa dịch”.
Quận Hai Bà Trưng: Hơn 65.000 học sinh hân hoan đón năm học mới trong lễ khai giảng đặc biệt - Ảnh 5
Học sinh trường THCS Trưng Nhị (quận Hai Bà Trưng) thực hiện nghi thức chào cờ trong buổi lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022 
Cô giáo hiệu trưởng Nguyễn Thị Bích Nga cho biết, cuộc thi đã được nhà trường phát động trong toàn thể HS từ đầu mùa hè vừa qua để khởi động các hoạt động hè bổ ích, thiết thực trong bối cảnh dịch bệnh; nhằm tiếp thêm động lực học tập, phát huy sự sáng tạo và tạo thêm diễn đàn cho các em chia sẻ cảm nghĩ, nguyện vọng trong mùa dịch, cũng để tạo không khí hào hứng trước thềm năm học mới 2021-2022. Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của HS các khối 7, 8, 9 và ngay trong buổi sinh hoạt đầu năm học này đã giới thiệu các sản phẩm của HS tham gia trên trang web của trường.
Quận Hai Bà Trưng: Hơn 65.000 học sinh hân hoan đón năm học mới trong lễ khai giảng đặc biệt - Ảnh 6
Ngay trong buổi sinh hoạt đầu năm học, các cô giáo và học sinh trường THCS Trưng Nhị đã tham dự trực tuyến tổng kết nhanh Cuộc thi online ''Vui - khỏe - an toàn vượt qua mùa dịch''

Tại trường Tiểu học Tây Sơn, Ban Giám hiệu nhà trường đã kịp thời tổ chức trao tặng chiếc điện thoại smartphone cho em Nguyễn Tuấn Minh - HS lớp 4A1. Cô giáo hiệu trưởng Nguyễn Phương Hoa chia sẻ, gia đình em Minh có hoàn cảnh khó khăn, em chưa có đủ điều kiện thiết bị máy móc để tham gia học trực tuyến, nên các thầy cô giáo hy vọng với món quà này sẽ giúp em thuận tiện hơn trong học tập và đạt kết quả cao trong năm học mới.
Học sinh lớp 5A4 trường Tiểu học Tây Sơn tham dự lễ khai giảng và buổi sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến  
Phó Trưởng Phòng GG&ĐT quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho hay, ngay từ sớm, thực hiện chỉ đạo của TP, UBND và Phòng GD&ĐT quận, các cơ sở giáo dục đã triển khai phổ biến, truyền tải thông tin về lễ khai giảng năm học 2021-2022 do TP tổ chức đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh biết và bố trí theo dõi qua các phương tiện phát sóng của Đài PT-TH Hà Nội. Các nhà trường cũng tham mưu UBND phường và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn phối hợp truyền thông với nhiều hình thức phong phú để tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” và lịch phát sóng lễ khai giảng trên truyền hình; đồng thời phát động cuộc thi ảnh, clip... tuyên truyền về lễ khai giảng đặc biệt này trong ngành giáo dục đào tạo quận.
Sau khi kết thúc lễ khai giảng chung, trường Tiểu học Tây Sơn đã tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến, ngắn gọn trong vòng 45 phút, với các nội dung học: Giới thiệu truyền thống nhà trường; các thầy cô giáo, tổ chức học tập nội quy đối với học sinh… 
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận cũng đã yêu cầu, hướng dẫn các cơ sở giáo dục về tổ chức dạy học sau khai giảng, trong thời gian học sinh không đến trường để phòng chống dịch. Theo đó, các cơ sở sẽ tổ chức dạy - học trực tuyến theo đúng kế hoạch dạy học của trường/lớp từ ngày 6/9 theo khung thời gian năm học và thời khóa biểu của đơn vị. Riêng với cấp mầm non, các cơ sở không dạy học trực tuyến mà duy trì hoạt động kết nối với gia đình và trẻ em qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn cha mẹ (hoặc người chăm sóc trẻ) thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học và tổ chức cho trẻ vui chơi tại nhà.