Quận Hai Bà Trưng: Phân công rõ, quy trách nhiệm cụ thể

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng xử lý, giải tỏa các lều lán, biển hiệu lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Công Trình

"Chủ trương của quận là huy động cả hệ thống chính trị tham gia nhưng vẫn có sự phân công, phân cấp, quy người chịu trách nhiệm cụ thể. Trong đó tại cấp phường, trách nhiệm đứng đầu thuộc về chủ tịch UBND và trưởng công an; cấp quận là chủ tịch UBND quận, cùng với trưởng công an và các lực lượng khác" - Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Hiếu cho biết.

 
Thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng xử lý, giải tỏa các lều lán, biển hiệu lấn chiếm vỉa hè.      Ảnh: Công Trình
Kinhtedothi - Thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng xử lý, giải tỏa các lều lán, biển hiệu lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Công Trình
Tạo chuyển biến mạnh về mọi mặt

Xác định phải duy trì, phát huy kết quả đạt được từ “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014” và triển khai nhân rộng trên địa bàn, năm 2015, quận Hai Bà Trưng đặc biệt quan tâm tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự xã hội, trật tự xây dựng, ATGT và văn minh đô thị. Khẳng định quyết tâm này, 20 chủ tịch UBND của 20 phường đã cùng ký cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ trên địa bàn quản lý, trong đó thực hiện bằng được: Đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường; tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, đường thông hè thoáng; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Theo đó, trong năm 2015, quận triển khai duy trì trật tự ATGT, đô thị tại 31 tuyến phố trọng điểm, với việc sắp xếp đầu xe quay vào trong và cách mép tường nhà 20cm. Cùng với quản lý tốt 19 chợ xanh, chợ cóc đã được sắp xếp năm ngoái, lực lượng chức năng sẽ xử lý, sắp xếp 18 chợ xanh, chợ cóc còn lại và quyết không để phát sinh
Năm 2014, quận Hai Bà Trưng đã thành công trong việc sắp xếp xe máy trên 27 tuyến phố theo hình thức 1 hàng, đầu quay vào trong sát công trình. Huy động các lực lượng quản lý trật tự giao thông tại các cổng trường học, bệnh viện, cơ quan... nên đã giảm thiểu ùn tắc trong giờ cao điểm tại các tuyến phố thuộc địa bàn các phường Ngô Thì Nhậm, phố Huế, Nguyễn Du, Lê Đại Hành, Cầu Dền, Bùi Thị Xuân. 
chợ họp sai quy định. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng tập trung tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo rao vặt, biển hiệu sai quy định, tập trung cải tạo hè phố, lòng đường, cây xanh, chiếu sáng, không để phát sinh điểm chân rác mới...

Để đảm bảo TTXD đô thị năm 2015, ông Nguyễn Vinh Quang - Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết, quận phấn đấu duy trì tỷ lệ xây dựng, cải tạo nhà và các công trình có phép đạt 98% trở lên; đồng thời kiểm tra, kiểm soát 100% công trình trên địa bàn.

Không để "đầu voi, đuôi chuột"

Theo Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Hiếu, chủ trương của quận trong năm 2015 là triển khai các giải pháp một cách căn cơ, quyết liệt và triệt để hơn. Trong đó duy trì và nhân rộng các tuyến phố đã có "đường thông hè thoáng", các phường không để tồn tại một nhóm hay cá nhân nào tự ý lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, trông giữ xe trái phép… "Muốn đạt được điều này, từ cán bộ đến người dân cần làm hết khả năng và trách nhiệm của mình, đi kèm với chế tài mạnh để nâng cao ý thức cộng đồng"- ông Hiếu chia sẻ.

Tại hội nghị triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015”, quận Hai Bà Trưng mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đánh giá, năm 2014, quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là điểm sáng, bộ mặt đô thị sáng, sạch và xanh hơn. Năm 2015, lãnh đạo TP yêu cầu quận tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được, đồng thời triển khai tốt hơn các nhiệm vụ, không để rơi vào tình trạng "đầu voi, đuôi chuột". Do vậy, yêu cầu quận phân công rõ trách nhiệm giữa các ngành, các cấp, trong đó công an là lực lượng nòng cốt. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân trong việc giữ gìn trật tự ATGT, đô thị, vệ sinh môi trường, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Muốn vậy, từ cấp quận đến phường, trước hết phải công khai minh bạch trong các giải pháp, nhất là về phương án chỗ nào cấm, chỗ nào cho để xe, chỗ nào được kinh doanh buôn bán..., để vừa tạo điều kiện mưu sinh cho người dân, vừa đảm bảo văn minh đô thị.