Quận Hai Bà Trưng tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Kinhtedothi-Chủ tịch nước quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 8 cá nhân thuộc TP Hà Nội, trong đó bà Nguyễn Thị Sáu, nơi đăng ký hồ sơ tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là 1 trong 8 cá nhân vinh dự được truy tặng danh hiệu này.
Chiều nay, 16/4, tại trụ sở UBND phường Nguyễn Du, Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Nguyễn Thị Sáu.
Dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan của quận, lãnh đạo phường Nguyễn Du và thân nhân của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáu.
Trưởng Phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng Lê Bích Hằng công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Tại đây, Trưởng Phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng Lê Bích Hằng đã công bố Quyết định số 775/QĐ-CTN ngày 2/8/2024 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Theo đó, Chủ tịch nước quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 8 cá nhân thuộc TP Hà Nội đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bà Nguyễn Thị Sáu, quê quán tại xã Bình Lập, huyện Tân An, tỉnh Long An và có nơi đăng ký hồ sơ tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là 1 trong 8 cá nhân vinh dự được truy tặng danh hiệu này.
Trước Hương linh Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáu, phát biểu tại Lễ truy tặng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến Mẹ và thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáu vì có những cống hiến, hy sinh vô cùng cao cả cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm rạng danh truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, thực hiện Pháp lệnh số 05 ngày 20/10/2012 của UBTV Quốc hội và Nghị định 56 ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, việc truy tặng danh hiệu cao quý "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng" được thực hiện, thể hiện ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc, sự trân trọng tri ân đối với công lao, sự cống hiến, hy sinh vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là tài sản tinh thần vô giá, trường tồn cùng dân tộc và là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta.
Lãnh đạo phường Nguyễn Du trao tặng hoa chúc mừng thân nhân gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáu
Nhiều năm qua, cùng với cả nước, quận Hai Bà Trưng đã luôn quan tâm, tích cực phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thực hiện nghiêm chế độ theo quy định của Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể CT-XH quận thực hiện phụng dưỡng bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú: thiết thực chăm lo sức khỏe, từng bữa ăn, giấc ngủ của các Mẹ, chăm sóc Mẹ khi ốm đau, trái gió, trở trời, gần gũi với Mẹ như người thân, mong được làm ấm lòng Mẹ lúc tuổi cao, sức yếu… Những tình cảm chân thành xuất phát từ sự biết ơn sâu sắc đã góp một phần nhỏ bé để các Mẹ sống vui hơn, sống khỏe hơn, sống thọ hơn, thấy quê hương, đất nước ngày thêm đổi mới, phát triển.
Mẹ Nguyễn Thị Sáu sinh năm 1926 tại Xã Bình Lập, huyện Tân An, tỉnh Long An, đã từ trần ngày 8/3/2005 tại phường Ngô Thì Nhậm (nay là phường Nguyễn Du), quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Mẹ có 11 người con, trong đó có 2 người con trai cùng là liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc, đó là liệt sĩ Nguyễn Đức Thanh, hy sinh năm 1968 và liệt sĩ Nguyễn Đức Yên, hy sinh năm 1969.
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại Lễ truy tặng
Đại diện thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáu phát biểu cảm tưởng, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội và chính quyền đia phương đối với những cống hiến, hy sinh cao cả của Mẹ Nguyễn Thị Sáu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc
Dù phải trải qua những mất mát to lớn nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Mẹ luôn cố gắng vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người mẹ để chăm sóc những người con trưởng thành. Dù Mẹ không còn nữa, nhưng sự hy sinh cao cả ấy sẽ mãi mãi sống trong trái tim của Nhân dân, của các thế hệ hôm nay và mai sau, là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, của sự kiên trung và phẩm chất anh hùng Việt Nam.
“Ghi nhận những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Mẹ, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” đối với Mẹ Nguyễn Thị Sáu. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến Mẹ và thân nhân của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáu. Xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh lớn lao của Mẹ và nguyện tiếp tục nỗ lực chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn được lan tỏa, gìn giữ”- Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng bày tỏ.

Quận Hai Bà Trưng chuyển đổi số mạnh mẽ trên cả 3 trụ cột
Kinhtedothi-Thực hiện xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, quận Hai Bà Trưng luôn dành sự quan tâm kịp thời đối với công tác chuyển đổi số và đã đạt những kết quả tích cực, toàn diện trên cả 3 trụ cột.

Gìn giữ những hình ảnh chân thực nhất về Mẹ Việt Nam Anh hùng cho muôn đời sau
Kinhtedothi - 3.000 bức chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng của họa sĩ Đặng Ái Việt thực hiện từ năm 2010 đến nay được số hoá trên website “Chân dung mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Quận Hai Bà Trưng: tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô là nhiệm vụ trọng tâm
Kinhtedothi-Với quan điểm Luật Thủ đô là đạo luật quan trọng trong xây dựng, phát triển Thủ đô, UBND quận Hai Bà Trưng luôn quan tâm và coi nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành Luật là nhiệm vụ trọng tâm.