Quận Hai Bà Trưng: Trao Huy hiệu Đảng cho hơn 300 đảng viên lão thành

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay, dù 75 năm hay 30 năm tuổi Đảng cũng đều là kết quả của cả quá trình phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, là niềm hạnh phúc lớn của cả Đảng bộ quận Hai Bà Trưng"-Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hoàng Trọng Quyết nói.

Sáng nay, 17/1, Quận ủy Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 75, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng đợt 3/2/2023.

Dự Chương trình có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; đại diện Đảng ủy và các đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ các phường thuộc quận được trao Huy hiệu Đảng hôm nay.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Quận ủy Hai Bà Trưng
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Quận ủy Hai Bà Trưng

Tại đây, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 3/2/2023 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ TP. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, sinh hoạt tại Đảng bộ các phường: Đồng Tâm, Quỳnh Lôi, Đồng Nhân, Quỳnh Mai, Phạm Đình Hổ, Đống Mác, Thanh Lương.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết gắn Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng và Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam tặng quà của Đảng bộ quận cho 3 đảng viên 75 năm tuổi Đảng
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết gắn Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng và Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam tặng quà của Đảng bộ quận cho 3 đảng viên 75 năm tuổi Đảng

Do điều kiện sức khỏe, Ban Thường vụ Thành ủy đã ủy quyền cho Đảng bộ quận Hai Bà Trưng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại nhà cho 7 đảng viên, trong Chương trình hôm nay có 3 đảng viên được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng trên sân khấu: Đồng chí Võ Thôn, sinh năm 1931, sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ phường Đồng Tâm; đồng chí Phan Thị Diệp, sinh năm 1931, sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ phường Quỳnh Lôi; đồng chí Lê Thị Trình, sinh năm 1930, sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ phường Đồng Nhân.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên 
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên 

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trân trọng gắn Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên quận Hai Bà Trưng vinh dự được đón nhận Huy hiệu Đảng tại buổi lễ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hoàng Trọng Quyết nhấn mạnh: Trong năm 2022, Đảng bộ, Chính quyền các cấp và Nhân dân Thủ đô đã phấn đấu thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng và tập trung lãnh đạo phát triển KT-XH, với 16/16 chỉ tiêu đạt kế hoạch trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, kinh tế tăng trưởng cao hơn bình quân của cả nước... Thành tích chung đó có đóng góp quan trọng của quận Hai Bà Trưng, đã triển khai thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2022 trong đó nhất là phát triển KT-XH, với 20/20 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân nhất là đang chăm lo chu đáo cho các tầng lớp Nhân dân vui xuân đón Tết, đảm bảo không có nhà nào không có Tết. Để có được kết quả đó là nhờ nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Theo Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, dịp 3/2/2023 này, toàn Đảng bộ TP Hà Nội có 6.874 đồng chí đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng, trong đó rất phấn khởi có 1 đồng chí vinh dự đón nhận Huy hiệu 85 tuổi Đảng và 135 đồng chí đón nhận Huy hiệu 75 tuổi Đảng, trong đó có 3 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng. Đó là những Huy hiệu hết sức cao quý, mục tiêu phấn đấu và niềm hạnh phúc lớn của các cán bộ đảng viên chúng ta. Các bác, các đồng chí được vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng hôm nay, dù là Huy hiệu 75 năm hay 30 năm tuổi Đảng cũng đều là kết quả của cả quá trình phấn đấu rèn luyện tu dưỡng không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn không chỉ của bản thân các đồng chí cùng gia đình mà cũng là niềm hạnh phúc của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Vũ Văn Hoạt trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Vũ Văn Hoạt trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

“Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng các bác, các đồng chí được vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, chúc các bác các đồng chí sống vui khỏe, trường thọ, tiếp tục đón những huy hiệu Đảng cao hơn, cùng gia đình đón cái Tết cổ truyền đầm ấm và hạnh phúc.

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về trao Huy hiệu Đảng cho 352 đảng viên và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đợt 3/2/2023.

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung và Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hai Bà Trưng Phùng Bích Nga trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung và Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hai Bà Trưng Phùng Bích Nga trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Lãnh đạo Quận ủy đã gắn, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 30 đồng chí, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 89 đồng chí, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 48 đồng chí, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 33 đồng chí, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 108 đồng chí, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 42 đồng chí. Đồng thời, truy tặng Huy hiệu 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm đối với 9 đảng viên.

Có 3 đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 65  năm tuổi Đảng đợt này nhưng do điều kiện sức khỏe không đến dự được, Ban Thường vụ Quận ủy ủy quyền cho Đảng ủy các phường tổ chức trao tại nhà cho các đồng chí.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần