Quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên: Chuẩn bị cho thời mới

Nguyên Sa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ở lần trao đổi thư vừa rồi giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có hai điều rất đáng được chú ý.

Đó là tông điệu nồng ấm của ngôn từ trong thư và việc phía Triều Tiên công khai hóa chuyện trao đổi thư theo hướng chủ yếu nhằm về phía Hàn Quốc.

(Ảnh: Yonhap)  
(Ảnh: Yonhap)  

Động thái này đều có chung mục đích là chuẩn bị cho thời kỳ mới trong mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un đã ba lần gặp gỡ nhau trực tiếp. Nhưng ông Moon Jae-in sắp mãn nhiệm và từ ngày 10/5 tới, ở Hàn Quốc sẽ có Tổng thống mới. Người này ngay từ khi vận động tranh cử đã phê phán đường lối chính sách của ông Moon Jae-in đối với Triều Tiên và tuyên bố khi trở thành Tổng thống Hàn Quốc sẽ thực thi chính sách cứng rắn đối với Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in còn đóng góp rất quyết định vào những cuộc gặp gỡ giữa ông Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bây giờ, ở Mỹ đã có Tổng thống khác và ở Hàn Quốc cũng lại sắp có Tổng thống mới.

Ông Moon Jae-in không tạo tiền lệ về chính trị hay lễ tân ngoại giao khi gửi thư cho lãnh đạo Triều Tiên vào thời điểm sắp mãn nhiệm. Nhưng với việc trao đổi thư vừa rồi, người này chủ ý khẳng định di sản chính trị của mình để lại cho quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cũng như khẳng định "những sự đã rồi" để hạn chế phạm vi hành động của người kế nhiệm trên phương diện thay đổi cơ bản chính sách của người tiền nhiệm đối với Triều Tiên.

Còn ông Kim Jong-un dùng việc đề cao ông Moon Jae-in trong thư phát đi thông điệp về phía Tổng thống mới của Hàn Quốc. Thông điệp này có nội dung chính là khẳng định quan điểm chính sách lâu nay đối với Hàn Quốc và cảnh báo người sẽ kế nhiệm ông Moon Jae-in là nên kế thừa chứ không nên lật ngược chính sách của ông Moon Jae-in đối với Triều Tiên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần