Quan hệ Trung - Nhật tiếp tục căng thẳng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 28/9, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura khẳng định, tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cho rằng Nhật Bản đã “cướp” quần đảo tranh chấp Senkaku - mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông - là “vô căn cứ”.

Quan hệ Trung - Nhật tiếp tục căng thẳng - Ảnh 1

Làn sóng biểu tình bài Nhật ở Trung Quốc trong thời quan qua đã khiến ngành sản xuất ô tô Nhật Bản thiệt hại 250 triệu USD.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi Trung - Nhật "dùng cái đầu lạnh" để làm dịu căng thẳng quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển Hoa Đông. Tuy nhiên, những động thái trên cho thấy quan hệ Trung - Nhật chắc chắn sẽ còn gặp nhiều sóng gió mới trong tương lai.