Quận Hoàn Kiếm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự hè phố, lòng đường

Công Thọ - Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các lực lượng chức năng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, duy trì, tạo lập nếp sống văn minh đô thị, dành hè phố cho người đi bộ.

Ngay từ đầu năm 2023, ngày 5/1/2023 UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND với mục tiêu tạo ra sự chuyển biến rõ nét, bền vững về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. 

UBND phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm thành lập 5 tổ công tác, tập trung giải quyết theo từng tuyến phố vào giờ cao điểm về vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
UBND phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm thành lập 5 tổ công tác, tập trung giải quyết theo từng tuyến phố vào giờ cao điểm về vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Trong đó, quận Hoàn Kiếm phân loại các tiêu chí ở các khu vực, tuyến phố, cụ thể: Kiểu mẫu - gồm 12 tuyến phố: Không để phương tiện trên hè phố, không cấp phép để các loại phương tiện, không có xe dừng đỗ trái quy định tại lòng đường, vỉa hè; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán; tuyến phố luôn sạch sẽ mức độ cao, không có rác tồn đọng; biển hiệu, biển quảng cáo, mái hiên, mái che đúng quy định.

Cấp độ 1 - gồm 20 phố văn minh đô thị và 5 khu vực trọng điểm (Khu vực Thành ủy, UBND TP; Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; Quảng trường 19/8; Quảng trường 1/5; khu vực Nhà thờ lớn): Phương tiện xe máy xe đạp chỉ được để trên hè tại những nơi được cấp phép; không có xe ô tô dừng đỗ trái quy định tại hè phố, lòng đường; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán; tuyến phố sạch sẽ không có rác tồn đọng; biển hiệu, biển quảng cáo, mái hiên, mái che đúng quy định.

Bà Cao Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND,  PhóTrưởng Ban chỉ đạo 197 phường Hàng Gai tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh trên tuyến phố Hàng Quạt
Bà Cao Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND,  PhóTrưởng Ban chỉ đạo 197 phường Hàng Gai tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh trên tuyến phố Hàng Quạt
Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Cấp độ 2 - gồm 86 tuyến có tên gọi là phố: Phương tiện xe máy xe đạp được để trên hè song phải để gọn gàng theo vạch kẻ sơn; không có xe ô tô dừng đỗ trái quy định tại hè phố, lòng đường; không có các vi phạm lớn về kinh doanh bán lấn chiếm hè phố, lòng đường; tuyến phố tương đối sạch sẽ, không có rác tồn đọng lưu cữu; biển hiệu, biển quảng cáo, mái hiên, mái che đúng quy định.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND 18 phường tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh, bền vững về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh lấn chiếm hè phố, vi phạm về giao thông tĩnh, thường xuyên duy trì lập lại trật tự hè phố, lòng đường...

Quận Hoàn Kiếm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự hè phố, lòng đường - Ảnh 1
Quận Hoàn Kiếm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự hè phố, lòng đường - Ảnh 2
Ban chỉ đạo 197 phường Hàng Gai nhắc nhở, thu giữ, xử phạt một trường hợp vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, long đường để kinh doanh

Tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm, trong thời gian qua, UBND phường Hàng Gai đã chỉ đạo Công an phường, các ban ngành đoàn thể vào cuộc quyết liệt, tập trung tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh mặt đường ký cam kết thực hiện nghiêm quy định, không lấn chiếm vỉa hè.

Kết hợp cùng với công tác tuyên truyền, UBND phường đã thành lập 5 tổ công tác do lãnh đạo UBND, chỉ huy Công an phường làm tổ trưởng để chỉ đạo tập trung giải quyết theo từng tuyến phố vào giờ cao điểm về vi phạm trật tự đô thị, giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, duy trì hàng ngày tổ kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng hàng ngày kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị - vệ sinh môi trường.

Quận Hoàn Kiếm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự hè phố, lòng đường - Ảnh 3
Các lực lượng chức năng phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
Các lực lượng chức năng phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Từ đầu năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng tại phường Hàng Gai có 118 lượt ra quân kiểm tra, phạt 17 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè 11 trường hợp buôn bán hàng rong, 6 trường hợp trông giữ xe trái phép,  xử lý 126 trường hợp vi phạm về mái che mái vẩy, bóc xé quảng cáo... 

Đến thời điểm hiện tại, cơ bản đã giải quyết được 70% tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, còn một số trường hợp hộ kinh doanh cố tình vi phạm chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và bố trí lực lượng chốt trực để xử lý. Trong thời gian tới, UBND - Ban chỉ đạo 197 phường Hàng Gai tiếp tục duy trì việc giải quyết trật tự đô thị với phương châm "không bao che vi phạm, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm trật tự đô thị", tiến tới giải quyết 100% các tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị - vệ sinh môi trường" - ông Nguyễn Mạnh Linh - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 197 phường Hàng Gai thông tin.

Quận Hoàn Kiếm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự hè phố, lòng đường - Ảnh 4
Các điểm trông giữ phương tiện được hướng dẫn, yêu cầu thực hiện đúng quy định, đảm bảo đường thông, hè thoáng, không làm cản trở việc đi lại của người dân
Các điểm trông giữ phương tiện được hướng dẫn, yêu cầu thực hiện đúng quy định, đảm bảo đường thông, hè thoáng, không làm cản trở việc đi lại của người dân

Tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, UBND - Ban chỉ đạo 197 phường thường xuyên, liên tục tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường, các trường hợp đỗ xe, trông giữ xe ô tô, xe máy không đúng quy định, đặc biệt là trên các tuyến phố, khu vực thường tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh, địa điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa... đảm bảo đường thông, hè thoáng, không làm cản trở việc đi lại của người dân, du khách, phương tiện giao thông...

Khu vục chùa Quán Sứ thường có đông người dân du khách tới dâng hương, tham quan, Tổ công tác của UBND phường Trần Hưng Đạo truyên truyền, vận động các hộ kinh doanh quanh khu vực chùa Quán Sứ thực hiện buôn bán đúng quy định pháp luật, không lấn chiếm vỉa hè
Khu vục chùa Quán Sứ thường có đông người dân du khách tới dâng hương, tham quan, Tổ công tác của UBND phường Trần Hưng Đạo truyên truyền, vận động các hộ kinh doanh quanh khu vực chùa Quán Sứ thực hiện buôn bán đúng quy định pháp luật, không lấn chiếm vỉa hè
UBND phường Trần Hưng Đạo phối hợp với ban quản lý chùa Quán Sứ bố trí, sắp xếp phương tiện đậu, đỗ đúng nơi quy định
UBND phường Trần Hưng Đạo phối hợp với ban quản lý chùa Quán Sứ bố trí, sắp xếp phương tiện đậu, đỗ đúng nơi quy định

Lực lượng công an các phường rà soát, thống kê, kiểm tra, xử lý và duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông nhất là các khu vực trọng điểm, tổ chức sắp xếp phương tiện giao thông trên các tuyến phố theo quy định; xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, nhất là lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, các bãi đỗ xe trái phép, bãi đỗ xe thu quá giá quy định…

Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo - ông Phạm Hưng cho hay, UBND phường kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường bằng hình thức xử phạt với phương châm “Thượng tôn pháp luật để xây dựng trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường”; “Không có vùng cấm, không ngoại lệ, không bao che vi phạm”.

Quận Hoàn Kiếm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự hè phố, lòng đường - Ảnh 5
Tổ công tác của UBND phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm tuyên tuyền, nhắc nhở xử phạt nhiều trường hợp trường hợp lấn chiếm hè phố để kinh doanh buôn bán
Tổ công tác của UBND phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm tuyên tuyền, nhắc nhở xử phạt nhiều trường hợp trường hợp lấn chiếm hè phố để kinh doanh buôn bán

Tại phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, các tổ công tác của UBND phường xử phạt nhiều trường hợp trường hợp lấn chiếm hè phố để kinh doanh buôn bán, phương tiện giao thông dừng, đỗ xe sai quy định... trả lại vỉa hè, lòng đường thông thoáng, giao thông thông suốt.

Để tạo chuyển biến về trật tự và văn minh đô thị một cách bền vững chứ không chỉ sạch đẹp trong các đợt ra quân, UBND phường Hàng Đào tổ chức tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đối với các chủ cơ sở kinh doanh, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố; đề cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên... thông qua các hội nghị cán bộ chủ chốt, sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, khu dân cư... duy trì, tạo lập được nếp sống văn minh đô thị dành hè phố cho người đi bộ.

Vỉa hè phố Hàng Đào thông thoáng, thuận lợi cho người đi bộ
Vỉa hè phố Hàng Đào thông thoáng, thuận lợi cho người đi bộ