Quận Nam Từ Liêm phát động Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/4, tại trường THCS Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm tổ chức lễ phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng văn hoá và phát triển văn hoá đọc”.

Buổi lễ nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập. Cùng với đó là xây dựng không gian văn hoá lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc.

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cho biết, sách là chìa khoá vạn năng mở ra cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người
Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cho biết, sách là chìa khoá vạn năng mở ra cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ nhất trên địa bàn quận sẽ cung cấp nội dung thông tin và phương thức truyền thông hợp lý cho ban, ngành, các phường và trường trên địa bàn về Ngày Sách và Văn hoá đọc, từ đó, tuyên truyền đến các thế hệ người dân về tinh thần yêu sách góp phần nâng cao hiểu biết để áp dụng vào mọi mặt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sự tham gia của thầy cô, học sinh và bạn đọc tạo nên thành công, bản sắc văn hoá riêng biệt của Ngày Sách trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
Sự tham gia của thầy cô, học sinh và bạn đọc tạo nên thành công, bản sắc văn hoá riêng biệt của Ngày Sách trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long khẳng định, trong đời sống tinh thần, sách đóng vai trò rất quan trọng, là chìa khoá vạn năng mở ra cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người; là người thầy thắp sáng nguồn tri thức vô biên. Đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội.

Ngày Sách và Văn hoá học Việt Nam lần thứ nhất trên địa bàn quận năm 2022 sẽ mang lại cho bạn đọc, thầy cô giáo và học sinh nhiều niềm vui, tạo điều kiện tốt nhất giúp bạn đọc nâng cao nguồn tri thức, phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu và không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng của mình. Sự tham gia đông đảo của thầy cô, học sinh và bạn đọc trên địa bàn quận là yếu tố có tính quyết định tạo ra sự thành công, bản sắc văn hoá riêng biệt của quận Nam Từ Liêm…

Tại lễ phát động, học sinh trường THCS Nam Từ Liêm đã hưởng ứng phong trào “Góp 1 cuốn sách để đọc nhiều cuốn sách” ủng hộ thư viện nhà trường, hỗ trợ cho các bạn học sinh ở vùng sâu, vùng xa và giao lưu, nói chuyện về lòng biết ơn cùng với hướng dẫn kỹ năng đọc sách.