Quận Thanh Xuân: Chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, các cấp Hội LHPN quận Thanh Xuân luôn quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân Trịnh Thị Hồng Thuỷ cho biết, tổng số hội viên phụ nữ các cấp Hội LHPN quận Thanh Xuân có trên 58.000 người, trong đó số hội viên trực tiếp quản lý là 24.401 phụ nữ, sinh hoạt tại 13 cơ sở Hội, 156 chi hội và 572 tổ phụ nữ.

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN quận Thanh Xuân luôn quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ
Thời gian qua, các cấp Hội LHPN quận Thanh Xuân luôn quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ

Thời gian qua, Hội LHPN quận Thanh Xuân chỉ đạo tập trung cao cho công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú (hội nghị chuyên đề, truyền thông, hội thi, tập huấn, tọa đàm…) về các Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của BCH T.Ư Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; Tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng, ATVSTP, PCCC, chăm sóc sức khoẻ.....). Tuyên truyền nhân rộng giới thiệu gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến; trong năm 2022 có 25 cá nhân được khen thưởng “Người tốt, việc tốt” (cấp thành phố 16 người, cấp quận 9 người).

Hội LHPN quận Thanh Xuân tổ chức Hội thi tuyên truyền viên “Chống rác thải nhựa”, tại hội thi đã trưng bày hơn 60 sản phẩm sáng tạo làm từ các vật liệu tái chế; Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi”  về triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp.

Với mô hình “Phụ nữ Thanh Xuân thu gom rác thải nhựa, phế liệu, làm sạch môi trường, góp 5.000 phần quà cho trẻ em mồ côi phụ nữ khuyết tật, khó khăn trên địa bàn”, Hội Phụ nữ cơ sở đã  thu gom 298 tấn phế liệu, tặng 6.711 phần quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, trẻ em mồ côi, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. (Riêng dịp Tết Nguyên Đán 2023, Hội LHPN quận và cơ sở đã tặng 316 suất quà trị giá 85,7 triệu đồng).

Bằng các nguồn xã hội hoá và đóng góp từ thiện của hội viên, trong năm 2022 đã xây, sửa 7 mái ấm tình thương, giá trị 429,4 triệu đồng; tặng quà 3 Trung tâm chăm sóc phụ nữ, trẻ em khuyết tật với tổng trị giá 172 triệu đồng; nhận đỡ đầu 25 trẻ em mồ côi số tiền là 156 triệu đồng (hỗ trợ hàng năm đến năm 18 tuổi); tặng quà 29 phụ nữ khuyết tật trị giá 78,5 triệu đồng; Tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà tri ân 348 cán bộ hội, tặng 1.015 phần quà Tết Nguyên đán cho cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Hội LHPN quận Thanh Xuân tổ chức Giải thi đấu bóng chuyền hơi, với mục đích tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tăng cường rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe
Hội LHPN quận Thanh Xuân tổ chức Giải thi đấu bóng chuyền hơi, với mục đích tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tăng cường rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe

Trong công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đã giúp 62 hộ cận nghèo và hộ khó khăn nâng cao mức sống; trong đó có 8 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ được thoát cận nghèo; Giới thiệu việc làm cho 694 người.

Thực hiện Đề án 939 Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đã hỗ trợ nhiều phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh thành công. Thành lập 1 hợp tác xã, 1 nhóm liên kết ngành nghề do phụ nữ làm chủ. Hội đã tuyên truyền, kết nối, tiêu thụ sản phẩm, nông sản, thực phẩm do các cơ sở sản xuất của phụ nữ với các quận, huyện địa bàn TP, tổ chức 5 buổi trưng bày, giới thiệu sản phẩm người Việt Nam dùng hàng Việt Nam tại các địa bàn khu dân cư và tại các cuộc thi tại quận.

Đặc biệt trong công tác hỗ trợ cho vay vốn phát triển kinh tế, đến thời điểm hiện tại, Hội quản lý trên 200 tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2021 là 25 tỷ đồng, cho 3.440 hội viên vay, không có nợ quá hạn...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đó là tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng: Tổ chức Giải bóng chuyền hơi từ cấp cơ sở, cấp quận và tham gia cấp TP; Ra mắt Hội Phụ nữ khối Chợ; Hội thi “Phụ nữ Thanh Xuân ứng xử đẹp”; trình diễn thời trang áo dài.

Nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Hội LHPN quận Thanh Xuân phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao quận Thanh Xuân đã tổ chức Giải thi đấu Thể dục thể thao, gồm 2 môn: Bóng chuyền hơi và Kéo co trong các cấp hội phụ nữ quận.

Giải thi đấu bóng chuyền hơi thu hút 90 vận động viên lứa tuổi từ 18 – 65 tuổi đến từ 9 đội thi đã được đấu vòng loại từ cơ sở
Giải thi đấu bóng chuyền hơi thu hút 90 vận động viên lứa tuổi từ 18 – 65 tuổi đến từ 9 đội thi đã được đấu vòng loại từ cơ sở

Ngày 22/2 vừa qua, tại sân bóng chuyền nhà hội họp Khu dân cư Nam Thăng Long 1 (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), Hội LHPN quận Thanh Xuân tổ chức Giải thi đấu bóng chuyền hơi, với mục đích tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ tăng cường rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe; cổ vũ động viên phong trào tập luyện, thi đấu thể thao trong cán bộ, hội viên phụ nữ, từng bước nâng cao thể lực, đời sống văn hóa tinh thần của phụ nữ quận. Cùng đó, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới có tri thức, có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Giải thu hút 90 vận động viên lứa tuổi từ 18 – 65 tuổi đến từ 9 đội thi đã được đấu vòng loại từ cơ sở. Đây là cán bộ, hội viên phụ nữ đang sinh hoạt tại Hội phụ nữ các phường và đơn vị trực thuộc trên địa bàn. Trong đó, bảng A gồm 5 đội: phường Khương Mai, Thanh Xuân Bắc, Thượng Đình, Hạ Đình và Khương Đình; bảng B gồm 4 đội: phường Nhân Chính, Thanh Xuân Nam, Kim Giang và Thanh Xuân. Các đội thi đấu theo vòng tròn. Kết quả, đội phường Thanh Xuân Bắc giành giải Nhất thi đấu bóng chuyền hơi nữ; đội phường Hạ Đình giành giải Nhì; các đội phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung đồng giải Ba.

Dự kiến, giải thi kéo co tổ chức vào ngày 28/2 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao quận. Lễ trao giải cũng diễn ra vào ngày 28/2 tới.