Khánh Hòa:

Quân y đảo Trường Sa cấp cứu ngư dân bị máy xay đá cuốn vào tay

NGUYỄN NINH - VĂN NGẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi đang lao động trên tàu, ngư dân Bình Định bất ngờ bị máy xay đá cuốn vào tay trái, vết thương phức tạp. Các y, bác sĩ trên đảo Trường Sa đã tiến hành cắt lọc vết thương, xếp lại xương, khâu nối gân, khâu da thưa kỳ đầu, cầm máu và dẫn lưu cho bệnh nhân...

Rạng sáng ngày 12/8, Trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Tôn Văn Khương (49 tuổi), quê xã Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Ngư dân Tôn Văn Khương đã ổn định sức khỏe và đang được điều trị tại đảo Trường Sa.
Ngư dân Tôn Văn Khương đã ổn định sức khỏe và đang được điều trị tại đảo Trường Sa.

Ông Khương bị tai nạn lao động, khi tàu khai thác hải sản trên vùng biển Ba Kè. Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 11/8, trong quá trình xay đá lạnh, tay trái của ông Khương bị cuốn vào máy. Các ngư dân trên tàu cá đã đưa ông Khương vào đảo Trường Sa cấp cứu.

Qua thăm khám, các y, bác sĩ Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa chẩn đoán, bệnh nhân có vết thương phức tạp bàn tay trái. Ngay sau đó, các y, bác sĩ đã tiến hành tiêm vaccine phòng uốn ván, lau rửa, cắt lọc vết thương, xếp lại xương, khâu nối gân, khâu da thưa kỳ đầu, cầm máu và dẫn lưu cho bệnh nhân.

Ngư dân Tôn Văn Khương làm việc trên tàu cá KH 99168 TS, do ông Lê Văn Minh, 45 tuổi, người cùng địa phương làm thuyền trưởng. Tàu hành nghề câu cá ngừ, trên tàu có 15 lao động. 

Hiện, sức khỏe của bệnh nhân tạm thời ổn định, tiếp tục lưu trú tại đảo để theo dõi và điều trị.