Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng bá lịch sử và văn hóa của TP Hà Nội và Toulouse

Kinhtedothi - Chiều 13/4, tại Hoàng thành Thăng Long diễn ra khai mạc triển lãm “Từ lòng đất đến bảo tàng: Hành trình của hiện vật”. Tới dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà.

Trưng bày “Từ lòng đất đến bảo tàng: Hành trình của hiện vật” là một nội dung trong khuôn khổ “Dự án Hợp tác Hà Nội - Toulouse về hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”, được lãnh đạo TP Hà Nội và thành phố Toulouse  thống nhất triển khai từ năm 2020, trực tiếp giao cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội chủ trì thực hiện dự án, với sự tài trợ của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Tòa Thị chính TP Toulouse.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày. Ảnh: Lại Tấn.

Trưng bày “Từ lòng đất đến bảo tàng: Hành trình của hiện vật” thể hiện mối liên hệ và lịch sử hợp tác giữa hai TP; các vấn đề bảo tồn di sản và các giá trị của UNESCO thông qua những hình ảnh minh họa là các di sản đã được xếp hạng tại Toulouse và Hà Nội.

Trưng bày cũng giới thiệu nhiều hiện vật tương đồng của di sản Hoàng thành Thăng Long và Toulouse, diễn giải hành trình đưa hiện vật tới công chúng, từ đó góp phần quảng bá bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa của hai đô thị lịch sử.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lại Tấn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết: Trong nhiều thập kỷ qua, song hành cùng quan hệ hợp tác giữa hai Nhà nước, hai Chính phủ Việt Nam và Pháp, là sự  hợp tác giữa Hà Nội và Toulouse trên nhiều lĩnh vực như: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản, di tích lịch sử văn hóa; giao lưu, trao đổi văn hóa nghệ thuật; giáo dục đào tạo; kiến trúc, quy hoạch đô thị… đã đem lại nhiều lợi ích hiệu quả, thiết thực cho người dân hai TP.

Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Lại Tấn.

Kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được, mối quan hệ đối tác mới giữa Hà Nội và Toulouse từ năm 1996 đã tập trung cho Khu di sản văn hóa Thế giới.

Năm 2020, 2 TP đã thống nhất phê duyệt Dự án Hợp tác Hà Nội - Toulouse về hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản thế giới khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội chủ trì thực hiện dự án, với sự tài trợ của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Tòa Thị chính TP Toulouse.

Phó Thị trưởng thành phố Toulouse Jean-Claude Dardelet phát biểu.

Tại lễ khai mạc, Phó Thị trưởng thành phố Toulouse Jean-Claude Dardelet cho biết: Hợp tác giữa 2 TP đã đạt được nhiều thành tựu. Đặc biệt là trong việc trợ kỹ thuật bảo tồn, phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản thế giới khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Trong đó, chú trọng khai thác các giá trị về kinh tế, du lịch, văn hóa, với các giải pháp: Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thuộc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội; hỗ trợ chiến lược phát triển bền vững cho Khu di sản trên tinh thần tôn trọng các tiêu chuẩn và giá trị của UNESCO…

Công chúng tham quan trưng bày. Ảnh: Lại Tấn.

Trưng bày “Từ lòng đất đến bảo tàng: Hành trình của hiện vật” gồm 3 chủ đề: Hà Nội và Toulouse - trân trọng di sản để xây dựng một tương lai bền vững và sẻ chia; Phát huy giá trị di sản UNESCO và các địa danh; Phát huy giá trị di sản- từ khai quật khảo cổ đến bảo tàng.

 

Năm 1996, hợp tác giữa TP Hà Nội và Toulouse với cam kết bảo tồn và phát huy giá trị di sản phong phú trong khu nội đô lịch sử của Hà Nội với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Hợp tác châu Âu (Cộng hòa Pháp) trong khuôn khổ hợp tác cấp địa phương cùng với nhiều đối tác công như trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Toulouse. Sau quá trình trao đổi kinh nghiệm về các kỹ thuật bảo tồn di sản, nhiều dự án trùng tu nhà ở đô thị truyền thống đã được thực hiện.

Từ năm 2016, mối quan hệ đối tác mới giữa Hà Nội và Toulouse đã tập trung cho Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, di sản ngàn năm tuổi đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới. Đây là địa điểm vô cùng thuận lợi để triển khai hợp tác về quản lý di sản khảo cổ học đối với cả di tích kiến trúc và hiện vật cũng như phương pháp tiếp cận bảo tàng học.

Kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được, năm 2020, Dự án về hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được triển khai. Dự án tập trung các mục tiêu:

Tăng cường các công cụ quản lý tổng thể Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được UNESCO xếp hạng là Di sản văn hóa Thế giới.

Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thuộc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long.

Hỗ trợ chiến lược phát triển bền vững cho Khu di sản trên tinh thần tôn trọng các tiêu chuẩn và giá trị của UNESCO.

Quảng bá năng lực chuyên môn của Thành phố Toulouse trong lĩnh vực quản lý di sản.

[Ảnh] Lễ dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

[Ảnh] Lễ dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
 Toàn cảnh lễ trao Giải Báo chí Phát triển văn hoá và Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026

 Toàn cảnh lễ trao Giải Báo chí Phát triển văn hoá và Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026

15 Oct, 01:14 PM

Sáng 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026. Giải năm nay thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Để sự kiện văn hóa không chỉ là điểm hẹn

Để sự kiện văn hóa không chỉ là điểm hẹn

15 Oct, 10:31 AM

Hà Nội ngày càng có nhiều festival, triển lãm, chương trình nghệ thuật quy mô lớn, tạo thêm nhiều cơ hội để công chúng tiếp cận di sản và những hình thức sáng tạo mới. Tuy nhiên, thành công của một sự kiện không chỉ nằm ở lượng người tham dự hay sức hút trong vài ngày, mà còn là góp phần tạo nên sản phẩm và thương hiệu văn hóa của Thủ đô.

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX: Lan tỏa giá trị văn hóa, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX: Lan tỏa giá trị văn hóa, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

14 Oct, 11:25 AM

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026 thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan, đơn vị báo chí tham gia. Các tác phẩm phản ánh đa dạng đời sống văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời đặt ra những vấn đề lớn về bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng người Hà Nội trong giai đoạn mới.

Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (14/10/1954 - 14/10/2026): Đổi mới góp phần nâng tầm thương hiệu báo chí Thủ đô

Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (14/10/1954 - 14/10/2026): Đổi mới góp phần nâng tầm thương hiệu báo chí Thủ đô

14 Oct, 07:30 AM

Hôm nay (14-10), kỷ niệm 72 năm Ngày Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội ra đời, đánh dấu hành trình thực hiện sứ mệnh vẻ vang, đồng hành với Thủ đô và đất nước. Đây cũng là dấu mốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng Báo Hànộimới, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị bước vào chặng đường phát triển mới trong mô hình Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, hướng tới xây dựng cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô, đóng góp vào sự phát triển của Hà Nội và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ