Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (14/10/1954 - 14/10/2026): Đổi mới góp phần nâng tầm thương hiệu báo chí Thủ đô
Hôm nay (14-10), kỷ niệm 72 năm Ngày Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội ra đời, đánh dấu hành trình thực hiện sứ mệnh vẻ vang, đồng hành với Thủ đô và đất nước. Đây cũng là dấu mốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng Báo Hànộimới, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị bước vào chặng đường phát triển mới trong mô hình Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, hướng tới xây dựng cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô, đóng góp vào sự phát triển của Hà Nội và đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tự hào là một phần đời sống tinh thần của người Hà Nội
Ngày 10-10-1954, hàng vạn người dân Hà Nội vỡ òa niềm vui đón đoàn quân chiến thắng từ năm cửa ô tiến về giải phóng Thủ đô. Cả thành phố ngập tràn cờ hoa trong khúc ca khải hoàn. Chỉ 4 ngày sau, ngày 14-10-1954, Tiếng nói Hà Nội lần đầu tiên vang lên từ một trạm truyền thanh đặt tại Nhà Thông tin - Triển lãm Thủy Tạ, với lời giới thiệu: “Đây là buổi phát thanh của Sở Tuyên truyền Hà Nội...”. Và ngày 14-10-1954 được lấy làm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Từ đó đến nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội luôn gắn bó, đồng hành với những bước thăng trầm, nhưng luôn kiêu hãnh của thành phố nghìn năm tuổi.
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm. Ảnh: PV
Với hành trình hơn bảy thập niên đáng tự hào đó, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm nhận định: “Từ những bản tin phát thanh đầu tiên đến các chương trình truyền hình và nền tảng truyền thông số hôm nay, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ của Đài đã bền bỉ ghi lại những thời khắc lịch sử, phản ánh hơi thở cuộc sống, đồng hành với những bước chuyển mình của Thủ đô”.
Trong suốt chặng đường ấy, Đài luôn giữ được sợi dây gắn bó với nhân dân. Những tiếng nói từ cơ sở, những câu chuyện đời thường, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, những giá trị văn hóa và con người Hà Nội đã được chuyển tải qua làn sóng phát thanh, màn ảnh truyền hình, góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận và tình yêu đối với Thủ đô.
Trụ sở của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: PV
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội; có những đóng góp quan trọng trong việc gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội; quảng bá Thủ đô Văn hiến, Anh hùng - Thành phố sáng tạo - Thành phố Vì hòa bình. Đài cũng cung cấp thông tin kịp thời ở nhiều lĩnh vực đời sống, các nội dung văn hóa - giải trí đậm bản sắc Hà Nội, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô và cả nước.
Nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2-9-2025. Ảnh: Văn Tuyến
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương cao quý, đặc biệt đã hai lần vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Cột phát sóng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: PV
“Giá trị lớn nhất của một cơ quan báo chí không chỉ được đo bằng số lượng chương trình hay những giải thưởng, mà còn bằng vị trí của cơ quan ấy trong lòng công chúng, bằng niềm tin mà nhân dân dành cho mình. 72 năm là niềm tự hào, nhưng cũng đặt lên vai thế hệ hôm nay một trách nhiệm lớn: Phải tiếp nối truyền thống bằng tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn và khát vọng vươn lên cao hơn”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh.
Giữ vững bản sắc, hướng tới hiện đại, chuyên nghiệp
Hình ảnh của trụ sở Cơ quan Báo và Đài phát thanh, Truyền hình Hà Nội ngày nay. Ảnh: PV
Năm 2026 là năm đánh dấu những thay đổi quan trọng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngày 30-1-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí thành phố, gồm: Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Các phóng viên, biên tập viên của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: PV
Ngày 5-10-2026, Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Theo đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng với Báo Hànộimới, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị là 3 đơn vị báo chí trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Trường quay phát thanh. Ảnh: PV
Việc Thành ủy Hà Nội quyết định tổ chức lại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô, theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm là một bước chuyển quan trọng, mang tính chiến lược đối với hoạt động báo chí Hà Nội. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy làm báo, phương thức quản trị, tổ chức sản xuất nội dung và cách tiếp cận công chúng trong kỷ nguyên số.
“Trong mô hình mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng với Báo Hànộimới, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị tiếp tục phát huy thương hiệu, bản sắc và thế mạnh riêng, đồng thời trở thành những bộ phận quan trọng trong một hệ sinh thái truyền thông thống nhất, có khả năng phối hợp, chia sẻ nguồn lực và tạo sức mạnh tổng hợp”, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh.
Trường quay Thời sự. Ảnh: PV
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phải tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những lực lượng thông tin chủ lực của Thủ đô. Thông tin phải chính xác, kịp thời, có chiều sâu, có tính định hướng và sức thuyết phục; phản ánh toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đồng thời tăng cường tính phản biện, tính xây dựng, góp phần giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm.
Đài phải chuyển mạnh từ tư duy làm phát thanh, truyền hình truyền thống sang tư duy sản xuất nội dung đa nền tảng. Một sản phẩm báo chí không chỉ phục vụ một khung giờ phát sóng, mà phải có khả năng tiếp cận công chúng trên truyền hình, phát thanh, báo điện tử, ứng dụng số và mạng xã hội. Mỗi nền tảng có cách thể hiện riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng thông tin và hiệu quả truyền thông.
“Ở giai đoạn mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phải vừa giữ được bản sắc của một đài phát thanh, truyền hình Thủ đô, vừa đóng góp tích cực vào việc xây dựng một cơ quan truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp, có sức cạnh tranh và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn”, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhấn mạnh.
Xây dựng thương hiệu truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn
Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển mới, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm bày tỏ mong muốn, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mang khát vọng lớn hơn, không chỉ là đài phát thanh, truyền hình của Hà Nội, mà phải trở thành một thương hiệu truyền thông có uy tín, sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng rộng lớn, xứng đáng với vị thế của Thủ đô.
Phóng viên tác nghiệp tại Quảng trường Ba Đình tại sự kiện A80. Ảnh: PV
Để vươn tới mục tiêu đó, theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm, trước hết, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cần tập trung nâng cao chất lượng các kênh phát thanh, truyền hình, đặc biệt là các chương trình thời sự, chính luận, văn hóa, giải trí. Các chương trình phải có bản sắc rõ ràng, cách thể hiện hiện đại, gần gũi và hấp dẫn. Báo chí chính luận phải sâu sắc nhưng không khô cứng; chương trình văn hóa phải giàu giá trị, nhưng không xa rời công chúng; giải trí phải hấp dẫn, sáng tạo và có định hướng thẩm mỹ tích cực.
Một hướng đi quan trọng là phát triển những sản phẩm nội dung mang dấu ấn riêng của Hà Nội, khai thác chiều sâu văn hóa, lịch sử, con người và nhịp sống của Thủ đô; đồng thời đầu tư cho những chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa, giải trí có quy mô và chất lượng cao, từng bước hình thành các thương hiệu nội dung đủ sức thu hút công chúng trên phạm vi cả nước.
Cùng với đó, chuyển đổi số phải trở thành động lực phát triển thực chất. Tổng Giám đốc định hướng xây dựng hệ sinh thái truyền thông số hiện đại, phát triển các nền tảng OTT, VOD, ứng dụng HanoiOn, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và công nghệ mới vào sản xuất, phân phối, quản trị nội dung tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
“Tuy nhiên, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện. Yếu tố quyết định vẫn là con người, là đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và tư duy sáng tạo. Chúng tôi cũng xác định phải đổi mới phương thức quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, mở rộng hợp tác sản xuất, phát triển các sản phẩm truyền thông có giá trị, từng bước nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh”, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm khẳng định.
Nhắn nhủ những người làm phát thanh và truyền hình Hà Nội, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm cho rằng: “Đài cần quan tâm nhiều hơn đến công chúng trẻ, phải trả lời được câu hỏi: Thế hệ khán giả hôm nay và ngày mai sẽ tìm đến chúng ta vì điều gì? Đích đến cuối cùng của đổi mới không phải là chúng ta có thêm bao nhiêu nền tảng hay công nghệ mà là thông tin của Hà Nội đến được với nhiều người hơn, nhanh hơn, hấp dẫn hơn và tạo ra những giá trị tích cực hơn cho xã hội”.

Thành uỷ Hà Nội gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học
Kinhtedothi - Sáng 5/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội; đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Viện trưởng viện nghiên cứu của Trung ương trên địa bàn TP nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thăm, chúc Tết các cơ quan báo chí
Kinhtedothi - Trong không khí rộn ràng mừng Đảng quang vinh, đón Xuân Bính Ngọ 2026, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam – Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết và tri ân các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng Văn phòng trên hành trình lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Công bố và trao Quyết định thành lập cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội
Kinhtedothi - Sáng 5/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự, trao quyết định và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.






