Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Nam: gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây cầu 315 tỷ

Kinhtedothi- Đứng trước nguy cơ chậm tiến độ, UBND thị xã Điện Bàn cùng các đơn vị đang tập trung gỡ khó về công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư xây cầu Nghĩa Tự và đường dẫn (thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Cây cầu nối đôi bờ sông Cổ Cò

Năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Nghĩa Tự và đường dẫn (thuôc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn). Dự án nối đôi bờ sông Cổ Cò với tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng, riêng chi phí giải phóng mặt bằng hơn 131 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 1.072m, trong đó chiều dài cầu 189,2m, có quy mô vĩnh cửu với tuổi thọ thiết kế 100 năm. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên ở bên trái đơn nguyên cầu Nghĩa Tự đang đầu tư ở dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP Hội An và đoạn đường dẫn hai đầu cầu từ nút giao với đường quy hoạch đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đến nút giao với ĐT.603B.

Công trình cầu Nghĩa Tự và đường dẫn thuôc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Nguồn vốn đầu tư dự án từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện năm 2022 - 2025. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Liên danh Công ty CP Đạt Phương - Công ty TNHH Phúc Nam trúng thầu.

Ghi nhận thực tế của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, sau 2 năm thực hiện, dự án cơ bản xong phần cọc khoan nhồi, thân mố M1, trụ P1 và P2. Công trình đảm bảo công nhân thực hiện các hạng mục liên quan đến cầu, hạ tầng đường...

Đại diện đơn vị thi công, ông Nguyễn Duy Luân cho biết dự án cơ bản đảm bảo được tiến độ dù gặp một số trở ngại liên quan đến mặt bằng. “Tiến độ thực hiện dự án đạt khoảng 55%, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư đề ra” – ông Luân chia sẻ.

Theo ông Luân, dự án thuộc trục đường chính giao thương nên có lượng xe đi lại nhiều. Vì vậy đơn vị phải đảm bảo công tác phân luồng, hướng dẫn và đảm bảo giao thông cho người dân. Chưa kể, dự án đang thi công trong giai đoạn nắng nóng nên phải giữ được vệ sinh môi trường cũng như hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn.

Sau 2 năm thực hiện, dự án cơ bản xong phần cọc khoan nhồi, thân mố M1, trụ P1 và P2.

Vướng mặt bằng đường dẫn

Dự án cầu Nghĩa Tự và đường dẫn có tổng diện tích thu hồi khoảng 19.364,6m2. Cụ thể, có 40 hộ ảnh hưởng đất ở và 7 hộ ảnh hưởng đất nông nghiệp; số hộ giải tỏa trắng khoảng 26 hộ; dự kiến bố trí 39 lô đất tái định cư. Hiện diện tích đã bàn giao mặt bằng là 4.670,8 m2, còn lại là 14.693,8 m2 chưa bàn giao.

Vì vậy, dự án đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, hạng mục cầu Nghĩa Tự có 9 hộ ảnh hưởng đất ở giải tỏa trắng mố cầu. Địa phương đã xét bố trí 12 lô đất tái định cư tại Khu tái định cư cầu Nghĩa Tự và 3 hộ ảnh hưởng đất nông nghiệp. Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ được 3 đợt với 8/9 hộ giải tỏa trắng và 3 hộ đất nông nghiệp.

Đến nay đã chi trả xong và bàn giao mặt bằng cho dự án thi công với tổng diện tích đã bàn giao là 4.340,5 m2.

Tuy nhiên, dự án đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Phần đường dẫn cầu Nghĩa Tự có 17 hộ ảnh hưởng đất ở giải tỏa trắng, 14 hộ ảnh hưởng một phần đất ở và 4 hộ ảnh hưởng đất nông nghiệp. Đối với hộ đất ở phải giải tỏa trắng, địa phương đã tổ chức họp lấy ý kiến và bố trí tái định cư tại 129 lô Khu dân cư thôn 1 (phường Điện Dương).

Sau khi đảm bảo quỹ đất tái định cư sẽ tiếp tục tổ chức họp xét lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Số lô dự kiến bố trí là 27 lô tái định cư. Còn lại, trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, ông Nguyễn Hữu Hòa cho biết thời gian qua đơn vị đã đưa ra nhiều giải pháp thi công. Đơn vị tập trung thực hiện khối lượng công việc không bị ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng không nhiều bởi mặt bằng.

Hệ thống đường dẫn phía tây sẽ được ưu tiên trước vì mặt bằng vướng không nhiều; đường dẫn phía đông sẽ gia hạn thêm tiến độ vì số hộ ảnh hưởng nhiều hơn.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết dự án còn vướng về công tác giải phóng mặt bằng nhưng thời gian qua cơ bản đã có hướng giải quyết. Lãnh đạo thị xã Điện Bàn đã cùng với trung tâm Phát triển quỹ đất lắng nghe nguyện vọng của người dẫn cũng như vấn đề liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

“Sau nhiều lần thực hiện việc đối thoại, lắng nghe từ nhiều phía, người dân và chính quyền đã tìm được tiếng nói chung. Địa phương đang xúc tiến để giải quyết dứt điểm một số vấn đề liên quan đến quỹ đất tái định cư” – ông Hà nói.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ