Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giải ngân vốn đầu tư công ì ạch, Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ

Kinhtedothi - Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công đã dẫn đến hệ lụy như hiệu quả sử dụng đồng vốn, tiến độ các công trình. Trước tình hình trên, Tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm, hoặc không thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công.
Ngày 28/8, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường vừa ký ban hành chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong 7 tháng đầu năm 2021 mới chỉ đạt 30,8% so với tổng kế hoạch vốn, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 và tỉ lệ bình quân cả nước.
Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Quảng Nam 7 tháng đầu năm 2021 chậm (Ảnh minh họa). 
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quyết tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công...
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội cần phải xác định rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể, cá nhân liên quan.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nêu rõ: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đối với các chương trình, dự án do đơn vị, địa phương mình quản lý; phân công cụ thể lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân; thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng với các chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những năm tiếp theo.
“Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, không thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, không hoàn ứng, thanh quyết toán dự án đúng thời gian quy định, phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu (thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém); kiên quyết chống các biểu hiện trì trệ, tiêu cực trong đầu tư công. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm hoặc không thực hiện tốt nội dung chỉ thị này”, chỉ thị nêu rõ.
Yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.
Thành lập ngay Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Quảng Nam (do lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi từng lĩnh vực làm tổ trưởng) để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ở các sở, ban, ngành, địa phương do mình phụ trách. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát để xử lý các tồn tại, vướng mắc trong đầu tư công.
Trong năm 2021, phải phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt 95 - 100% vốn đầu tư công. Trong đó, đến hết quý III năm 2021, giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sửa Nghị định 24/NĐ-CP: bỏ độc quyền vàng miếng, cấp phép nhập khẩu trở lại

Sửa Nghị định 24/NĐ-CP: bỏ độc quyền vàng miếng, cấp phép nhập khẩu trở lại

12 Jun, 09:53 AM

Kinhtedothi- Lãnh đạo Cục Quản lý ngoại hối (NHNN) cho biết, NHNN đã hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng, mở cơ chế cho ngân hàng, doanh nghiệp (DN) được nhập khẩu vàng miếng và tiến tới mở Sở Giao dịch vàng quốc gia...

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo “nóng”: Giảm giá thành dịch vụ, tăng hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo “nóng”: Giảm giá thành dịch vụ, tăng hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi

11 Jun, 09:23 PM

Kinhtedothi- Ngày 11/6/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có Thư ngỏ gửi đến các hội, hiệp hội kiểm toán, kế toán, các đại lý thuế… đề nghị các tổ chức này tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng người nộp thuế – nhất là trong bối cảnh chuyển đổi chính sách mạnh mẽ hiện nay.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ