Thị trường chứng khoán thăng hoa, VN-Index tái lập mốc 1.320 điểm
Kinhtedothi - Diễn biến phiên 12/6 cho thấy thị trường đang phục hồi tích cực, với sự đồng thuận từ dòng tiền trong nước lẫn khối ngoại, mở ra kỳ vọng mới cho các phiên giao dịch sắp tới.
Khối ngoại bất ngờ mua ròng gần 500 tỷ đồng
Phiên giao dịch ngày 12/6 khép lại với sắc xanh lan tỏa khắp các nhóm cổ phiếu, đánh dấu sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường chứng khoán sau chuỗi phiên điều chỉnh trước đó. Tâm lý nhà đầu tư chuyển biến tích cực, dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh mẽ, giúp các chỉ số bứt phá ấn tượng.

Chốt phiên, VN-Index tăng 7,79 điểm lên 1.322,99 điểm; HNX-Index tăng 1,5 điểm lên 227,73 điểm; UPCoM-Index cũng tăng 0,37 điểm, lên 98,41 điểm. Thanh khoản trên toàn thị trường được cải thiện rõ rệt, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 21.700 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE ghi nhận thanh khoản lên tới hơn 19.700 tỷ đồng – tăng gần 5.300 tỷ đồng so với phiên liền trước.
Dòng tiền tiếp tục tìm đến nhóm cổ phiếu ngân hàng, giúp nhiều mã tăng mạnh như STB +5,02%, OCB +5,05%, TCB +2,82%, MSB +2,15%, MBB +1,86%. Các mã khác như CTG, VPB, HDB, VIB, EIB… cũng tăng khá tốt. Nhóm cổ phiếu thép bật tăng ấn tượng: HPG +2,68%, HSG +4,06%, NKG +3,1%, SMC +2,25%.
Nhóm bán lẻ và hàng không cũng khởi sắc, với MWG +2,58%, DGW +3,87%, PNJ +3,03%, HVN +2,54%, VJC +1,48%. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, VNM, GVR, DPM, DCM, BSR, NVL, DXG… đồng loạt tăng giá, đóng góp tích cực vào đà đi lên của thị trường.
Đáng chú ý, cổ phiếu DXS của Đất Xanh Services tăng trần 6,94% lên 9.090 đồng/cp, khớp lệnh gần 5,3 triệu đơn vị, đạt đỉnh cao nhất trong vòng hơn 2 năm. Tính từ vùng đáy 5.000 đồng/cp hồi đầu tháng 4, DXS đã tăng hơn 71%, tương ứng tăng gần 4.000 đồng/cp chỉ trong 2 tháng.
Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu “họ” Vin chịu áp lực chốt lời đáng kể. VIC giảm 3,77%, VHM giảm 2,91%, VRE giảm 3,45%. Riêng cổ phiếu VPL của Vinpearl duy trì mức giá tham chiếu 88.200 đồng/cp trong phiên thứ 5 liên tiếp.
Một điểm sáng quan trọng là động thái mua ròng của khối ngoại. Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 500 tỷ đồng. HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 221 tỷ đồng, tiếp đến là DGW (95,8 tỷ), MWG (90,95 tỷ), VCI (73,13 tỷ), NVL (71,94 tỷ), MSN (55,67 tỷ)… Ở chiều bán ra, SHB bị bán mạnh nhất với 104 tỷ đồng, theo sau là CTG, VCB, GEX, HAH...
Bầu Đức tái xuất, đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HAG giữa lúc HAGL báo lãi mạnh
Sau hơn một thập kỷ im ắng trên thị trường chứng khoán, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) – bất ngờ đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HAG. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/6 đến 30/6 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Bầu Đức tại HAGL sẽ tăng từ 30,2% lên 31,2%. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, vị Chủ tịch HAGL mua vào cổ phiếu công ty do mình sáng lập, cho thấy niềm tin vào triển vọng phục hồi của doanh nghiệp.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh HAGL liên tiếp công bố kết quả kinh doanh tích cực. Trong quý 1/2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 340,7 tỷ đồng – tăng 59%, đánh dấu quý có lãi thứ 16 liên tiếp. Nhờ đó, khoản lỗ lũy kế của HAGL tính đến cuối tháng 3 đã giảm mạnh từ 423 tỷ đồng xuống còn 83 tỷ đồng, tiệm cận mục tiêu “xóa lỗ” trong năm nay.
Tại Đại hội cổ đông năm 2025, Bầu Đức công bố chiến lược tái cấu trúc toàn diện xoay quanh mô hình “4 cây, 1 con”, bao gồm: chuối, sầu riêng, dâu tằm, cà phê và chăn nuôi heo. Trong đó, trái cây tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm 76% doanh thu, chăn nuôi heo chiếm 19%, phần còn lại là các sản phẩm khác. Đáng chú ý, HAGL đang trồng mới 2.000 ha cà phê chè và 2.000 ha dâu nuôi tằm để sản xuất tơ xuất khẩu – những mảng mới được kỳ vọng tạo dòng tiền ổn định trong tương lai.
Dù vậy, áp lực tài chính vẫn là bài toán chưa thể giải ngay. HAGL hiện còn khoản trái phiếu 3.000 tỷ đồng do BIDV nắm giữ, đáo hạn cuối năm 2026. Tính đến hết quý 1/2025, chi phí phải trả lên tới 4.244 tỷ đồng – chủ yếu là lãi vay trái phiếu.
Để giải tỏa áp lực nợ, công ty dự kiến phát hành tối đa 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu trị giá 2.520 tỷ đồng. Dù điều này có thể dẫn tới pha loãng cổ phiếu, nhưng Bầu Đức cam kết sẽ mua cổ phiếu quỹ để kéo vốn hóa thị trường của HAGL về mốc 9.200 tỷ đồng, đồng thời khẳng định chỉ chia cổ tức bằng tiền mặt khi công ty có lợi nhuận thực sự.
Kết phiên giao dịch ngày 12/6, cổ phiếu HAG tăng 1,92% lên 13.920 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch đạt 6,7 triệu đơn vị.

Thanh khoản xuống thấp nhất 2 tháng, cổ phiếu Viettel tăng mạnh
Kinhtedothi - Giao dịch ảm đạm trong phiên hôm nay phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Dù vậy, một số nhóm cổ phiếu vẫn giữ được diễn biến tích cực, nổi bật là công nghệ, viễn thông, vật liệu xây dựng và khoáng sản, nhưng chưa đủ sức dẫn dắt thị trường.

Cổ phiếu Vinhomes bật tăng mạnh cuối phiên
Kinhtedothi - Kết phiên, VHM tăng 2,7% lên 72.600 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt 670,44 tỷ đồng – đứng thứ 3 toàn sàn HOSE. Đà tăng mạnh của VHM đóng góp gần 1,824 điểm cho VN-Index, trở thành cổ phiếu tác động tích cực nhất trong phiên.

Một cổ phiếu xuất nhập khẩu giảm sàn 5 phiên sau tin xấu
Kinhtedothi - Bất chấp doanh thu năm 2024 đạt hơn 16.000 tỷ đồng, cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HoSE: VPG) đã giảm sàn 5 phiên liên tiếp sau thông tin Chủ tịch HĐQT và CEO bị khởi tố vì tội “Đưa hối lộ” liên quan vụ án tại Công ty VTM.