Quảng Ngãi: 3 anh em đuối nước tử vong

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trong số 3 nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm, nan nhân lớn nhất 12 tuổi , nạn nhân nhỏ nhất 5 tuổi.

Vụ đuối nước xảy ra tại đập Phước Hòa, thôn Tây Phước, xã Bình Khương. (ảnh minh họa)
Vụ đuối nước xảy ra tại đập Phước Hòa, thôn Tây Phước, xã Bình Khương. (ảnh minh họa)

Tối 29/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) Ngô Văn Dụng xác nhận, trên địa bàn xã Bình Khương vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 3 trẻ em tử vong.

Theo đó, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29/4 tại đập Phước Hòa (thôn Tây Phước, xã Bình Khương). Các nạn nhân gồm: Trần Nguyễn Thiên B. (sinh năm 2011, học sinh lớp 6) và Cao Trần Cẩm T. (sinh năm 2015, học sinh lớp 2), cùng học trường Tiểu học và THCS xã Bình Khương); Trần Nguyễn Thiên H. (sinh năm 2018, học mẫu giáo).

Cả 3 nạn nhân có quan hệ anh em họ trong gia đình, trú thôn Tây Phước, xã Bình Khương. Trong đó, B. và H. là anh em ruột, T. là anh em cô cậu với B. và H.

Thời điểm trên, B., H. và T. đến đập Phước Hòa chơi, đến khoảng 17 giờ 15 phút, bà Phạm Thị Kim Anh (sinh năm 1962), là bà nội/ngoại của các cháu phát hiện các cháu bị đuối nước và tri hô.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBD xã chỉ đạo lực lượng chức năng đến nơi xảy ra vụ việc, tổ chức cứu vớt nhưng 3 nạn nhân đều đã tử vong. Hiện, thi thể được giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc quá đau lòng, cha mẹ, ông bà và người thân của các nạn nhân ngất xỉu liên tục. Chính quyền cử lực lượng y tế túc trực hỗ trợ, đoàn viên thanh niên địa phương được huy động chung tay lo tổ chức tang lễ cho các cháu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần