Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: 7 tàu đóng theo nguồn vốn vay Nghị định 67 bị khởi kiện

Kinhtedothi - Trong số 62 tàu cá đóng theo nguồn vốn vay Nghị định số 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, có 7 tàu đã bị khởi kiện, đấu giá để thi hành án.

Ngày 19/3, Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh hiện có 62 tàu cá đóng mới theo nguồn vốn vay Nghị định số 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (gồm 11 tàu vỏ thép và 51 tàu vỏ gỗ) với tổng vốn đầu tư hơn 387 tỷ đồng.

Tàu cá của ngư dân neo đậu ở khu vực cửa Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

Đáng chú ý, tỷ lệ tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 tại tỉnh hoạt động không hiệu quả chiếm tỷ lệ đến 80%, trong số này có 7 tàu (5 tàu vỏ thép, 2 tàu vỏ gỗ) đã bị khởi kiện, đấu giá để thi hành án.

Gần đây nhất, tàu cá vỏ thép QNg 90999 TS trị giá gần 14 tỷ đồng của ngư dân Võ Văn Hân (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) phải mang ra đấu giá, thi hành án.

Con tàu này được hạ thủy năm 2016. Sau một năm vươn khơi, duy trì trả lãi ngân hàng đều đặn, các phiên biển tiếp sau đó, tàu của ông Võ Văn Hân liên tục gặp sự cố, hỏng hóc, hiệu quả đánh bắt thấp. Tháng 3/2018, trong một chuyến đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, tàu của ông Hân gặp sự cố, toàn bộ ngư cụ trị giá hơn 3,6 tỷ đồng mất trắng.

Không có tiền đầu tư sắm lại ngư cụ, ông Hân đành cho tàu nằm bờ. Suốt 4 năm qua, tàu vỏ thép Biển Đông 1 neo tại cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) trong tình trạng rỉ sét, hư hỏng. Không có tiền trả lãi ngân hàng, nợ chồng nợ, cuối cùng chủ tàu bị ngân hàng khởi kiện ra tòa.

Tàu tàu QNg 90999 TS neo bờ trong tình trạng rỉ sắt, hư hỏng.

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Quảng Ngãi, tàu QNg 90999 TS được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, hết thời hạn mà không có người đăng ký tham gia đấu giá (từ ngày 25/2 đến 11 giờ ngày 14/3) nên phiên đấu giá bất thành.

Theo Chi cục thủy sản Quảng Ngãi, nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt bởi sự gia tăng nhanh chóng về số lượng lưới rê và tần suất khai thác quá lớn, giá nhiên liệu "leo thang" trong khi giá thủy sản lao dốc là những nguyên nhân khiến các chủ tàu buộc phải cho tàu được đóng theo Nghị định 67 "nằm bờ". Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân là chủ tàu không thật sự có trách nhiệm trong đánh bắt, có thái độ thờ ơ, thiếu bạn tàu đi biển...

Không những thế, trong quá trình đánh bắt trên biển, một số chủ tàu để mất ngư lưới cụ với chi phí đầu tư lên tới vài tỷ đồng, không có khả năng mua sắm lại đành phải chuyển đổi nghề với hy vọng thay đổi cách sản xuất để có thu nhập và do không thành thạo nên liên tục gặp thất bại…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khám bệnh, phát thuốc và ngày hội “Tự hào thương hiệu Việt” tại phường Thuận An

Khám bệnh, phát thuốc và ngày hội “Tự hào thương hiệu Việt” tại phường Thuận An

26 Oct, 05:24 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/10, tại phường Thuận An, Ủy ban MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công đoàn phường phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Satra tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và ngày hội “Tự hào thương hiệu Việt” dành cho đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tránh chồng chéo

Tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tránh chồng chéo

17 Oct, 03:38 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 560/TB-VPCP ngày 17/10/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp về hợp nhất các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ