Quảng Ngãi: Cá chết bất thường trên sông Châu Me Đông

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cá chết chủ yếu là rô phi, còn những loại cá khác vẫn sống bình thường trong môi trường tự nhiên.

Ngày 23/6, ông Phùng Bá Vương - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, những ngày qua, khu vực dọc sông Châu Me Đông, đoạn qua địa bàn xã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường.

Cá chết trên sông Châu Me Đông chủ yếu là rô phi.
Cá chết trên sông Châu Me Đông chủ yếu là rô phi.

Theo ông Vương, chính quyền đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện Bình Sơn thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực dọc sông Châu Me Đông. Qua đó nhận thấy, cá chết chủ yếu là cá rô phi, các loại cá khác vẫn sống bình thường. Khu vực cá chết chủ yếu là đất nông nghiệp, không có nhà máy, xí nghiệp nào xung quanh.

Đoàn kiểm tra cũng đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân là do đợt nắng nóng kéo dài hơn 2 tuần qua, nhất là từ ngày 18/6 đến nay, nhiệt độ tự nhiên khá cao từ 37 đến 39 độ C, lượng nước trên sông giảm, nóng, gây sốc nhiệt, ảnh hưởng đến điều kiện sống của cá rô phi.

Để làm rõ nguyên nhân, sáng 23/6, đoàn kiểm tra phối hợp với Trung tâm quan trắc môi trường Dung Quất tiến hành lấy mẫu nước mặt để đánh giá các thông số môi trường nước mặt cơ bản.

Chính quyền huy động lực lượng thu gom, xử lý cá chết.
Chính quyền huy động lực lượng thu gom, xử lý cá chết.

Trước mắt, chính quyền UBND xã Bình Châu huy động các lực lượng ra quân thu gom, xử lý lượng cá chết, đảm bảo không gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần