Quảng Ngãi: Các địa phương đồng loạt giao quân

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 16/2, 13 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân.

Ông Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa cho thanh niên trúng tuyển của thị xã Đức Phổ.
Ông Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa cho thanh niên trúng tuyển của thị xã Đức Phổ.

Lễ giao nhận quân tại các địa phương được tổ chức ngắn gọn, nhưng vẫn đảm bảo trang trọng và an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi có 2.675 thanh niên của nhập ngũ, trong đó có 2.450 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội và 225 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an Nhân dân.

Lễ giao nhận quân ở huyện Sơn Tây.
Lễ giao nhận quân ở huyện Sơn Tây.

Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 đảm bảo các yêu cầu đề ra, trong đó, trình độ học vấn cấp 3 đạt trên 50%, trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 18%.

Trước lễ giao nhận quân, qua xét nghiệm đã phát hiện một số thanh niên dương tính với Covid-19. Số thanh niên này được tổ chức cách ly, điều trị và bàn giao cho đơn vị nhận quân sau đó.

Test Covid-19 cho thanh niên trúng tuyển trước khi giao quân.
Test Covid-19 cho thanh niên trúng tuyển trước khi giao quân.

Thanh niên Quảng Ngãi được giao cho 11 đơn vị: Sư đoàn Bộ binh (BB)320, Sư đoàn BB32 (Quân đoàn 3); Sư đoàn BB2, Sư đoàn BB307, Sư đoàn BB315, Lữ đoàn Thông tin 575, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị (Quân khu 5); Vùng 4 Quân chủng Hải quân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Lê giao nhận quân của TP Quảng Ngãi.
Lê giao nhận quân của TP Quảng Ngãi.

Ông Hà Hoàng Việt Phương- Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi bày tỏ: "Lễ giao nhận quân là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân nói chung và TP Quảng Ngãi nói riêng. Thành phố biểu dương các thanh niên đã chấp hành nghiêm lệnh nhập ngũ".

Thanh  niên trúng tuyển được đưa về các đơn vị để thực hiện nghĩa vụ quân sự
Thanh  niên trúng tuyển được đưa về các đơn vị để thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thiếu tá Hồ Sỹ Thọ- Trợ lý tham mưu Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, Gia Lai, cho biết: “Về cơ bản, tỉnh Quảng Ngãi đã đảm bảo giao quân đủ cho đơn vị. Hôm nay, đơn vị xuống phối hợp địa phương làm công tác tiếp nhận. Sư đoàn rất quan tâm thanh niên Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ, nơi ăn chốn ở, sinh hoạt, test Covid-19,… đều đảm bảo. Về chất lượng giao quân năm nay thì đồng đều hơn, trong đó nhiều thanh niên từ TP Hồ Chí Minh về để thực hiện nghĩa vụ quân sự”.