Quảng Ngãi: Cây ăn quả trái vụ sẵn sàng phục vụ Tết

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện Nghĩa Hành - thủ phủ cây ăn quả của tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 50ha bưởi da xanh, chôm chôm, chuối ngự được thu hoạch, phục vụ thị trường.

Chỉ còn hơn nửa tháng là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, những ngày này, ông Huỳnh Thân (xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành) tích cực chăm sóc vườn bưởi da xanh đã chuẩn bị đến ngày thu hoạch, mỗi quả hiện đã có cân nặng trung bình từ 1,5 - 2kg.

Bưởi da xanh có giá khá cao vào dịp Tết.
Bưởi da xanh có giá khá cao vào dịp Tết.

“Vụ Tết này dự kiến bán được 6 tạ bưởi với giá cao hơn ngày thường từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Đầu tháng 11 âm lịch là thương lái đã đến vườn đặt mua nên không lo đầu ra, chỉ sợ không đủ bưởi cho thương lái mua”, ông Thân vui vẻ.

Trong khi đó, ông Võ Duy Chánh (xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành) cũng bận rộn với 60 gốc bưởi đang nuôi quả trái vụ để phục vụ thị trường Tết.

Ông Võ Duy Chánh (phải) đang tập trung chăm sóc bưởi trái vụ để  cung cấp cho thị trường dịp Tết.
Ông Võ Duy Chánh (phải) đang tập trung chăm sóc bưởi trái vụ để  cung cấp cho thị trường dịp Tết.

“Số bưởi chính vụ vào tháng 8 âm lịch đã thu hoạch xong. Phần hiện có tại vườn để bán vào dịp Tết là trái vụ nên không nhiều, mỗi cây 8 - 10 quả, bù lại giá cao hơn hẳn, gia đình cũng có thêm thu nhập ăn Tết”, ông Chánh cho hay.

Cũng tại xã Hành Nhân, vườn chôm chôm của gia đình bà Nguyễn Thị Điều bắt đầu chín rộ, hứa hẹn mang lại cái Tết ấm no. “Bán vào Tết được giá hơn hẳn, dự kiến tới 25 âm lịch sẽ thu hoạch hết vườn, bán cho thương lái. Bình quân một cây khoảng 40 - 50kg, giá bán cỡ 30.000 đồng/kg. Vườn có mười mấy cây, chắc cũng được hơn chục triệu. Đợt rồi mưa bão nên quả hư hỏng nhiều, các năm khác năng suất cao hơn”, bà Điều chia sẻ.

Vườn chôm chôm của bà Nguyễn Thị Điều. Chôm chôm là một trong những loại cây ăn quả của huyện Nghĩa Hành được công nhận 3 sao OCOP.
Vườn chôm chôm của bà Nguyễn Thị Điều. Chôm chôm là một trong những loại cây ăn quả của huyện Nghĩa Hành được công nhận 3 sao OCOP.

Xã Hành Nhân hiện có 117ha cây ăn quả, chủ yếu là chôm chôm, sầu riêng, mít thái, bưởi. 5 năm gần đây, diện tích cây ăn quả liên tục tăng, riêng năm 2021 vừa qua tăng 15ha. Nhiều hộ dân chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng keo trong vườn để trồng cây ăn quả.

“Hành Nhân có 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao gồm chôm chôm, bưởi da xanh, sầu riêng. Trong thị trường Tết có chôm chôm và bưởi da xanh, góp phần tăng thêm thu nhập cho bà con. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện để mở rộng thêm diện tích trồng cây phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh”, ông Nguyễn Đình Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Hành Nhân thông tin.

Một vườn cây ăn quả ở huyện Nghĩa Hành.
Một vườn cây ăn quả ở huyện Nghĩa Hành.

Theo thống kê của ngành chức năng, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, huyện Nghĩa Hành có khoảng 50ha cây ăn quả phục vụ thị trường, chủ yếu là bưởi, chôm chôm, chuối ngự.

“Các loại ăn quả phục vụ Tết đều trái vụ nên giá cao hơn hẳn mọi khi. Bình thường 1ha cho thu nhập khoảng 250 triệu đồng thì dịp Tết lên đến 300 triệu đồng, mang lại thu nhập khá cho nông dân”, ông Lê Quang Nhu - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nghĩa Hành chia sẻ.

Huyện Nghĩa Hành là thủ phủ cây ăn quả của tỉnh Quảng Ngãi với diện tích khoảng 500ha. Địa phương này cũng dự kiến phát triển, mở rộng thêm để đưa diện tích cây ăn quả toàn huyện lên 1.000ha sản xuất theo hướng hàng hoá. Hiện giờ, huyện đã có 4 loại quả đạt chuẩn OCOP gồm: Sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh, chuối ngự. Huyện Nghĩa Hành cũng đang hướng đến đưa 4 sản phẩm này lên sàn điện tử để tiêu thụ.