Quảng Ngãi: Cháy kho than củi 200 tấn nằm trong khu dân cư

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kho than củi 200 tấn nằm trong khu dân cư ở xã Tịnh Ấn Đông (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ bùng cháy dữ dội ngay trong đêm.

Ông Đào Dương Minh - Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Đông (TP Quảng Ngãi) thông tin, đến sáng 20/2, đám cháy ở kho than củi cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn âm ỉ, cơ quan chức năng đang tiếp tục cứu chữa.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm 19/2.
Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm 19/2.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 19/2, kho than củi với khối lượng khoảng 200 tấn của bà Phan Thị Vân ở thôn Bình Đẳng (xã Tịnh Ấn Đông) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng các phương tiện được huy động ứng cứu, kiểm soát đám cháy. Tuy nhiên, kho hàng của hộ kinh doanh này đa phần là than củi, bao ni lông và các vật liệu dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bùng phát lớn khiến những hộ dân sống xung quanh khiếp sợ, không dám ngủ.

Kho than có khối lượng khá lớn, khoảng 200 tấn.
Kho than có khối lượng khá lớn, khoảng 200 tấn.

Lực lượng PCCC&CNCH xuyên đêm phun nước chữa cháy các ngọn lửa, làm mát các khu vực xung quanh và di chuyển than ra bên ngoài. Hiện nguyên nhân và mức độ thiệt hại vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác định.

Kho than nằm trong khu dân cư.
Kho than nằm trong khu dân cư.

Trước đó, lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/2, tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại EPS Miền Trung nằm trong Cụm công nghiệp - làng nghề Tịnh Ấn Tây (TP Quảng Ngãi) xảy ra hỏa hoạn, làm hư hỏng máy móc và thiết bị ở khu vực xưởng sản xuất rộng 1.600m2; khoảng 50 tấn nguyên liệu và 20 tấn thành phẩm bị thiêu rụi. Ước tính tổng thiệt hại về tài sản và hàng hóa khoảng 18 tỷ đồng. 

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần