Quảng Ngãi: Chủ nhà đi vắng, thanh niên phá két sắt “khoắng” hơn nửa tỷ đồng

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối tượng mở cửa chính vào nhà người dân, dùng dao rựa và kìm bấm đập phá két sắt lấy đi số tài sản hơn 510 triệu đồng tiền mặt và 20 chỉ vàng.

Ngày 19/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phá nhanh một vụ trộm cắp tài sản của người dân với giá trị lớn lên đến hơn nửa tỷ đồng.
 Số tài sản đối tượng trộm cắp.
Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 17/2, bà Phan Thị D. (sinh năm 1970, trú tại thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn) trình báo với công an việc nhà bà Phan Thị L. (sinh năm 1979, cùng thôn) bị kẻ gian đập phá cửa sau vào nhà lấy tài sản.
Qua thông tin của bị hại, xác định ban đầu tài sản bị mất khá lớn với trên 510 triệu đồng tiền mặt và 20 chỉ vàng.
Trong ngày 18/2, lực lượng chức năng đã khoanh vùng đối tượng và mời Phan Thanh Hải (sinh năm 2002, ở cùng thôn với gia đình bị hại) về trụ sở để làm việc.
Rạng sáng nay (19/2), Hải được người nhà đưa đến Công an huyện Lý Sơn khai nhận hành vi phạm tội.
Được biết, do nợ tiền của bạn bè ở Đà Nẵng (khoảng 10 triệu đồng), nên trong dịp về quê Lý Sơn nghỉ Tết Nguyên đán, biết bà Phan Thị L. vắng nhà, nên khi đi bà L. gửi chìa khóa nhà cho chị ruột (bà Phan Thị D.) để trông coi nhà, Hải đã lén lấy chìa khóa này.
Tối 16/2, Hải mở cửa chính vào nhà bà L., dùng dao rựa và kìm bấm đập phá két sắt lấy đi số tài sản trên rồi dùng đá đập vỡ cửa kính sau nhà để tạo hiện trường giả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần