Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: còn những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Kinhtedothi-Đạt được những kết quả tích cực, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống của người dân nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn.

Những kết quả đáng ghi nhận

Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Ngãi vừa họp đánh giá, bỏ phiếu đề nghị công nhận 4 xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao.

Theo đó, thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất và bỏ phiếu đề nghị tỉnh xem xét, công nhận xã Long Hiệp (huyện Minh Long) đạt chuẩn NTM và 3 xã: Đức Minh (huyện Mộ Đức), Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa), Phổ Thuận (thị xã Đức Phổ) đạt chuẩn NTM nâng cao với tỷ lệ tán thành 100%.

Nghĩa Hiệp là một trong 3 xã được đánh giá đủ tiêu chuẩn thành xã NTM nâng cao.

Trên cơ sở này, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận.

Theo Chủ tịch UBND xã Phổ Thuận Nguyễn Văn Minh, sau khi được công nhận xã NTM vào năm 2018, xã Phổ Thuận bắt tay ngay vào xây dựng xã NTM nâng cao, đặt mục tiêu đạt chuẩn trong năm 2025. Với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành và sự chung tay góp sức của Nhân dân, xã Phổ Thuận đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Phổ Thuận đã huy động được hơn 25,5 tỷ đồng để triển khai các phần việc; trong đó, địa phương và Nhân dân đóng góp hơn 9 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công, đất đai, vật kiến trúc để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất.

Đồng thời, nhờ tích cực nhân rộng và phát triển các mô hình chuyên canh phù hợp, đưa các loại cây trồng có giá trị và năng suất cao vào sản xuất; khuyến khích phát triển các nhóm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, chủ đạo của địa phương… nên đời sống người dân ngày càng cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,82%, hộ cận nghèo 2,11%.

Một tuyến đường ở huyện NTM Nghĩa Hành.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Quảng Ngãi, đến nay, toàn tỉnh có 93/144 xã đạt chuẩn NTM (64,6%), 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 95 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; 2 huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020.

Còn nhiều khó khăn...

Dù vậy, kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh chưa đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện chỉ tiêu NTM còn thấp (dự kiến đến tháng 6/2025 có 13/20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 65,%; 13/33 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 39,3%).

Vẫn còn khoảng cách, chênh lệch lớn giữa các khu vực trong xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, còn khoảng cách, chênh lệch lớn giữa các khu vực trong xây dựng NTM, nhất là miền núi. Hiện, huyện Sơn Tây chưa có xã đạt chuẩn NTM, còn các xã trên địa bàn tỉnh lại chật vật trong quá trình thực hiện và duy trì các tiêu chí. Số lượng xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được công nhận đạt chuẩn NTM còn thấp (giai đoạn 2021-2025 mới có 1 xã đạt chuẩn NTM).

Năm 2025, theo kế hoạch, cấp huyện có thị xã Đức Phổ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 6 xã đạt chuẩn NTM, 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 23 thôn thuộc các xã của 5 huyện miền núi đạt chuẩn thôn NTM.

Tổng kế hoạch vốn năm 2025 bố trí cho Chương trình MTQG xây dựng NTM trên 650 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển trên 579 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 71 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao theo kế hoạch năm 2025 gặp nhiều khó khăn, nhất là thực hiện trình tự, thủ tục hồ sơ và thẩm định xét, công nhận. Bên cạnh đó, dự kiến số lượng xã cũng sẽ giảm nếu thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Vì vậy, đối với nội dung các huyện, xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2025, sau khi có văn bản hướng dẫn của cấp trên, Sở NN&MT sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị địa phương tổ chức triển khai rà soát, tổng hợp báo cáo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

“Trước mắt, chính quyền địa phương khẩn trương phân bổ, giải ngân các nguồn vốn, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của chương trình trong năm 2025. Riêng các địa phương đăng ký về đích NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024 và 2025 khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả gắn với giải pháp thực hiện hiệu quả các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định”- Giám đốc Sở NN&MT Hồ Trọng Phương cho hay.

Quảng Ngãi tập trung tiêm vaccine ngừa sởi

Quảng Ngãi tập trung tiêm vaccine ngừa sởi

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ